Bức xúc xếp loại thi đua, cô giáo ở Hải Phòng gửi tâm thư đến Quận ủy Đồ Sơn

13/04/2023 09:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cô giáo Phạm Thị Mai Trang đã gửi tâm thư tới lãnh đạo quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bày tỏ tâm tư, bức xúc tại Trường mầm non Ngọc Xuyên.

Ngày 13/4, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Quang Diện – Phó bí thư Quận uỷ Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, ông đã nhận được tâm thư của cô giáo Phạm Thị Mai Trang, giáo viên Trường Mầm non Ngọc Xuyên.

Trong tâm tư cô giáo Trang đã bày tỏ những bức xúc của mình trong quá trình công tác và có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, Phó bí thư Quận uỷ Đồ Sơn đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xuống làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cô Trang và các cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trong tâm thư gửi lãnh đạo quận Đồ Sơn, cô giáo Trang cho biết, cô tham gia sinh hoạt Đảng được 4 năm luôn là Đảng viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ và chưa vi phạm kỷ luật Đảng.

Cô giáo Phạm Thị Mai Trang đã viết tâm thư gửi lãnh đạo quận Đồ Sơn (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Phạm Thị Mai Trang đã viết tâm thư gửi lãnh đạo quận Đồ Sơn (Ảnh: Lã Tiến)

Cô Trang giãi bày: “Trong năm 2021, tôi là 1 trong những Đảng viên xuất sắc của chi bộ Mầm non Ngọc Xuyên, nhưng Hội đồng thi đua nhà trường khi xét thi đua cuối năm học 2021-2022 không xếp loại tiên tiến cho tôi với lí do đảng viên có phát ngôn chưa đúng lúc, đúng chỗ.

Nhưng bản thân tôi thấy tôi không làm gì sai, không xúc phạm ai mà bình xét tôi như vậy là chưa khách quan thiếu tính dân chủ minh bạch trong trường học”.

Về việc phát ngôn “chưa đúng lúc, đúng chỗ”, cô Trang cho biết, trong năm học 2021-2022, cô được mời dự tham gia cuộc đối thoại trực tiếp với Bí thư Quận uỷ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn.

“Tại cuộc họp này, tôi đã phát biểu ý kiến về việc: Thứ nhất, tôi có 2 con và 2 cháu đang theo học tại các trường trên địa bàn quận Đồ Sơn và đều sử dụng app liên lạc thu phí được nhà trường thông báo sử dụng. Mặc dù sử dụng cùng 1 loại dịch vụ nhưng tôi thấy mỗi trường áp một mức thu phí khác nhau. Tôi muốn hỏi tại sao lại có sự khác nhau như vậy?

Thứ 2, tôi đặt ra câu hỏi về việc có nên đưa tiếng Anh có yếu tố nước ngoài vào dạy trẻ lớp 1 hay không? Nếu luân chuyển giáo viên mầm non thì ưu tiên nguyện vọng của người lao động.

Sau buổi đối thoại trực tiếp đó, tại các cuộc họp Hội đồng, họp Chi bộ nhà trường, tôi đã được quán triệt nhắc nhở vì mắc phải “lỗi phát ngôn” mà đến thời điểm hiện tại, tôi không hiểu mình đã phát ngôn sai ở điểm nào.

Đến cuối năm học, tôi bị cắt danh hiệu Lao động tiên tiến với lý do phạm phải “lỗi phát ngôn”, cô giáo Trang chia sẻ.

Cô Trang cho biết, việc cô bị cắt danh hiệu Lao động tiên tiến với lý do “lỗi phát ngôn” đã khiến cô mất ăn, mất ngủ.

Trong khi đó, hai đồng chí Phó hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Xuyên vẫn được xét đạt danh hiệu Lao động tiên tiến mặc dù trong cùng năm học này, hai đồng chí đã có văn bản của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Mầm non Ngọc Xuyên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu quyết định điều động với giáo viên.

Việc 2 đồng chí Phó hiệu trưởng vẫn được xét danh hiệu Lao động tiên tiến khiến cô Trang vô cùng bức xúc và cô đã có ý kiến trong cuộc họp hội đồng nhà trường vào tháng 5/2022, song ý kiến của cô không được lắng nghe và không có lời giải thích hợp lý.

Đến ngày 20/06/2022, Ban thi đua đã họp tiến hành bỏ phiếu bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến là 22 đồng chí trong kết quả đó không có cô Trang.

Cô Trang cũng đã ý kiến phản hồi thì nhận được kết luận là do “lỗi phát ngôn” nên không được bình xét.

Mặc dù đến thời điểm đó, cô Trang chưa nhận được 1 văn bản nào xác nhận mình vi phạm quy chế phát ngôn.

Quá thất vọng và mất niềm tin vào cách quản lý của đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Trang đã viết đơn xin ra khỏi Đảng.

Cô giáo Phạm Thị Mai Trang đã 3 lần viết đơn xin ra khỏi Đảng (Ảnh: LT)

Cô giáo Phạm Thị Mai Trang đã 3 lần viết đơn xin ra khỏi Đảng (Ảnh: LT)

Trong tâm thư, cô giáo Phạm Thị Mai Trang cũng nêu ra nhiều bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhà trường của đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hường, gây áp lực cho nhiều giáo viên.

Đồng thời đưa ra những minh chứng cho rằng hiệu trưởng đã có sai phạm tài chính trong công tác quản lý hè năm 2021-2022 và năm học 2022-2023.

Cũng theo cô Trang, đầu năm học 2022-2023, tại Trường Mầm non Ngọc Xuyên đã có 4 giáo viên, nhân viên (gồm cả biên chế và hợp đồng) xin nghỉ việc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Xuyên xác nhận, ban giám hiệu nhà trường đã 3 lần nhận được đơn xin ra khỏi Đảng của cô giáo Phạm Thị Mai Trang.

Sau khi nhận được đơn xin ra khỏi Đảng của cô giáo Trang, Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần vận động, làm công tác tư tưởng với mong muốn cô Trang suy nghĩ lại, rút đơn xin ra khỏi Đảng.

LÃ TIẾN