Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Mọi khâu trong kỳ thi tốt nghiệp cần phải thông suốt

13/06/2023 11:10
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có chuyến đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 13/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đi kiểm tra, thị sát công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự về phía lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các Sở, ban ngành có liên quan.

Thành phố có hơn 97.440 thí sinh tham dự kỳ thi

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm nay, thành phố có 97.440 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 85.452 thí sinh trung học phổ thông, 9.194 thí sinh giáo dục thường xuyên, 2.791 thí sinh tự do.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (ảnh: P.L)

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (ảnh: P.L)

Thành phố dự kiến tổ chức 156 điểm thi trên toàn bộ khắp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do và 85 điểm thi không có thí sinh tự do. Mỗi điểm thi đều có từ 1 đến 3 phòng thi dự phòng, mỗi quận huyện đều có các điểm thi dự phòng.

Máy phát điện dự phòng được chuẩn bị để sẵn sàng phục vụ tại toàn bộ các điểm thi, kể cả điểm sao in đề thi.

Kỳ thi này, Thành phố Hồ Chí Minh huy động hơn 11.200 cán bộ coi thi, 2.370 nhân viên phục vụ và số lãnh đạo tại các điểm thi là 790 người.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trước thềm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (ảnh: P.L)

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trước thềm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (ảnh: P.L)

Có 9.985 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ, còn số lượng thí sinh được miễn tất cả các bài thi trong kỳ thi này là 85 em.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập đầy đủ Ban chỉ đạo, Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nằm trong ban chỉ đạo là đại diện các Sở, ban ngành có liên quan để phục vụ cho kỳ thi này đã được phân công rõ ràng.

Công tác chấm thi các môn tự luận, trắc nghiệm cũng được thực hiện đúng theo quy chế thi, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi phải được diễn ra thông thường nhất

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, tổng quan cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào cuối tháng 6/2023.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi từ rất sớm. Thành phố cũng đã tích cực, chủ động các công đoạn rất chu đáo, nghiêm túc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong rằng, với số lượng thí sinh, điểm thi rất lớn, Thành phố Hồ Chí Minh nên rà soát lại tất cả các công việc, nhất là sự phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan để chuẩn bị cho kỳ thi một cách tốt nhất, không được chủ quan, cố gắng không được để phát sinh một vấn đề gì bất thường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc (ảnh: P.L)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc (ảnh: P.L)

Các cán bộ coi thi, lãnh đạo các điểm thi tránh tâm lý chủ quan, đặc biệt lưu ý về công tác phòng chống gian lận trong thi cử bằng công nghệ cao.

Với các trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý hỗ trợ cho các em học sinh một cách tốt nhất, nhất là đối với các em học sinh có học lực chưa cao, có hoàn cảnh đặc biệt, những em chịu thiệt thòi do dịch bệnh, cần phổ biến quy chế thi cho các em đầy đủ nhất, tránh các trường hợp đáng tiếc, quên quy chế do sơ suất.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị công tác y tế cho kỳ thi này phải được đề cao, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lưu ý tới sức khỏe của các cán bộ coi thi phục vụ kỳ thi, sức khỏe của thí sinh.

Giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi cần phải được đảm bảo, an ninh trật tự tại các điểm thi cần được tăng cường, với tinh thần là làm đúng theo kịch bản được đưa ra, đúng theo trách nhiệm của từng khâu, từng việc.

Với phương châm là "phải thông", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các cán bộ ở các khâu trong kỳ thi này phải thông thạo, học sinh phải được phổ biến quy chế để thông tỏ quy định, giao thông thông suốt, các chỉ đạo về kỳ thi của Bộ xuống các địa phương cũng phải thông suốt, đảm bảo mọi việc của kỳ thi này phải diễn ra thông thường nhất.

Trước khi làm việc với Ban chỉ đạo thi Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã đi thị sát một số điểm thi, điểm in sao đề thi của Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng