Bộ trưởng Bộ GD yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm

07/07/2022 13:17
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 7/7, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến kiểm tra, thị sát tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hải Lăng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Cùng đi với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị; Tiến sĩ Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra phòng Hội đồng, nghe trưởng điểm thi báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đakrông), Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Hải Lăng cho biết, điểm thi số 22 có 15 phòng thi, với 263 thí sinh, 33 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi cùng cán bộ giám sát, y tế.

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cung cấp)

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cung cấp)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, cẩn thận tại điểm thi. Bộ trưởng đã động viên và chúc các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Bộ trưởng cũng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ trưởng, Tiến sĩ Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi.

Ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo về mọi mặt, Sở tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền các cấp và người dân. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ cho thí sinh về nơi ăn chốn ở.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị báo cáo với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cung cấp)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị báo cáo với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cung cấp)

"Có giáo viên đã chuẩn bị hàng trăm suất quà tặng thí sinh ở vùng khó. Tại các điểm thi có lực lượng đoàn viên tiếp sức, hỗ trợ thí sinh để các em yên tâm bước vào kỳ thi", Tiến sĩ Lê Thị Hương chia sẻ.

Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra một số khu vực tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hải Lăng.

Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế đã ban hành, để kỳ thi diễn ra thành công.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ thi tại Quảng Trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế đã ban hành, để kỳ thi diễn ra thành công ( Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cung cấp)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ thi tại Quảng Trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế đã ban hành, để kỳ thi diễn ra thành công ( Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cung cấp)

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.681 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó thí sinh trung học phổ thông: 8.344; thí sinh giáo dục thường xuyên: 337). Toàn tỉnh có 30 điểm thi với 24 điểm thi liên trường, 6 điểm thi độc lập. Mỗi điểm thi được bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly (sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh). Tổng số phòng thi là 376 (có 3 phòng thi ghép).

Để đảm bảo cho kỳ thi, 100% các cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị được huy động làm nhiệm vụ. Đồng thời, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đã được huy động nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Cùng với đó, 30 đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” đã có mặt tại 30 điểm thi với hơn 500 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nhằm hỗ trợ thí sinh.

Trần Phương