Đỗ Vĩnh Phúc – cựu học sinh chuyên Hoá trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) là chàng trai đã xuất sắc chinh phục học bổng của 4 trường đại học có học phí cao bậc nhất Việt Nam với tổng giá trị lên đến 4,5 tỷ đồng.
Theo đó, nam sinh đã đạt học bổng toàn phần của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV); Học bổng Tài năng của Trường Đại học VinUni ((VinUniversity) với 80% học phí và hỗ trợ tài chính; Học bổng President của Trường Đại học Fulbright Việt Nam (Fulbright University Vietnam) với 30% học phí và hỗ trợ tài chính; Học bổng Thành tích học tập xuất sắc của Đại học RMIT (RMIT University) với 50% học phí.
Phương pháp học tập ấn tượng để đạt GPA 9.8, IELTS 8.5
Không giống như suy nghĩ của nhiều người về hình tượng học bá “mọt sách”, Đỗ Vĩnh Phúc gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ ngoài tri thức, thân thiện, cũng như tư duy logic, khoa học và hiện đại.
Xuất phát điểm là học sinh lớp chuyên Anh nhưng với mong muốn được phát huy tối đa khả năng, kiến thức về khoa học tự nhiên đã thôi thúc Phúc lựa chọn theo lớp chuyên Hóa ở Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).
Trong 3 năm học trung học phổ thông, nam sinh đã xuất sắc đạt giải Nhất môn Hóa học lớp 12 tại cuộc thi Học sinh giỏi Thành phố Đà Nẵng; đạt giải Nhì cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới (MOSWC) – Viettel 2021 cũng như đồng sáng lập và Chủ nhiệm thế hệ đầu tiên, Câu lạc bộ Hoá học Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).
Đặc biệt, Phúc còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì đạt IELTS 8.5 khi đang là học sinh lớp 11 và điểm trung bình các môn học ở bậc trung học phổ thông của em đạt 9.8.
Chia sẻ với phóng viên, Phúc cho biết em có một niềm đam mê vô hạn với công việc học tập. Đối với em, sự hứng thú khi được học hỏi, tìm hiểu những kiến thức mới chính là động lực giúp em có thể dễ dàng chinh phục tất cả các môn học ở bậc trung học phổ thông.
“Việc thích khám phá và tìm kiếm những kiến thức mới đã giúp việc học của em diễn ra ở mọi nơi chứ không chỉ giới hạn trên sách vở. Đối với em, học tập là khả năng tìm hiểu sâu và chủ động kết nối các mảng kiến thức khác nhau. Do đó, em luôn học tập với tâm thế có thêm kiến thức mới thay vì đặt nặng thành tích và điểm số”, Vĩnh Phúc chia sẻ.
Bên cạnh đó, để việc học tập không nhàm chán cũng như tạo thêm động lực cho chính mình, thay vì thúc ép bản thân phải nhồi nhét một khối lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn, Phúc đã phân chia từng mục tiêu nhỏ để dễ dàng quản lý và có kế hoạch học tập hiệu quả hơn.
Theo đó, với kỳ thi IELTS, dù đã hoàn thành xong khóa học tại trung tâm luyện thi, nhưng Phúc không tham gia thi ngay tại thời điểm đó mà dành thêm cho bản thân 1 năm để rèn luyện, thực hành. Trong khoảng thời gian đó, bên cạnh thói quen rèn luyện khả năng ngoại ngữ qua các bộ phim nước ngoài, em còn tích cực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ôn luyện kiến thức từ chương trình học chính khóa cũng như dạy kèm IELTS cho những người mới để rèn luyện các kỹ năng.
“ IELTS có rất nhiều chủ đề có thể khai thác được kiến thức trong chương trình chính khóa, như chương trình Địa lí và kĩ năng phân tích bảng biểu số liệu được học từ chương trình này rất gần với IELTS Writing Task 1. Do đó em nghĩ rằng người học nên học tốt, nắm vững kiến thức trong chương trình học chính khóa thì sẽ đáp ứng kỳ thi IELTS tốt hơn.
Bên cạnh đó, để có thể rèn luyện các kỹ năng, thay vì tập trung ôn luyện kiến thức trong sách vở, em còn nhận hướng dẫn, hỗ trợ IELTS cho những bạn học mới bước chân vào con đường ôn thi IELTS. Việc hướng dẫn người mới bắt đầu đã tạo cho em cơ hội được học lại những điều cơ bản nhất, qua đó giúp em ghi nhớ lâu hơn cũng như sáng tạo thêm nhiều kỹ năng mới trong quá trình dạy học.
Chưa kể việc chủ động, tích cực nghiên cứu, tham khảo các nguồn học liệu nước ngoài cũng tạo cơ hội giúp em rèn luyện kỹ năng đọc - hiểu ngoại ngữ, cũng như học hỏi các luận điểm, quan điểm trong các bài báo, dự án nghiên cứu. Từ đó góp phần củng cố luận điểm, tư duy và hỗ trợ khả năng viết của em sau này”, nam sinh Đỗ Vĩnh Phúc chia sẻ.
Tạm gác lại giấc mơ du học để chinh phục giáo dục trong nước
Với thế mạnh ngoại ngữ cùng tinh thần ham học hỏi, Đỗ Vĩnh Phúc đã nuôi nấng ước mơ được đi du học ngay từ khi còn là học sinh trung học. Tuy nhiên, em cũng nhận ra rằng, muốn học hỏi và tiếp nhận được các nền tri thức mới thì trước tiên phải hiểu rõ giáo dục trong nước.
Do đó, Vĩnh Phúc đã tạm gác lại giấc mơ du học và lựa chọn môi trường đại học có yếu tố quốc tế trong nước để có thể chuẩn bị hành trang cho dự định lớn hơn trong tương lai.
Chia sẻ với phóng viên, nam sinh Đà Nẵng cho biết khi thay đổi kế hoạch học tập, em đã tìm hiểu về định hướng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam và khoanh vùng những ngôi trường có điều kiện học tập đáp ứng nhiều nhất những mong muốn của bản thân. Sau gần 1 năm tìm hiểu và cân nhắc, Phúc lựa chọn được 4 trường là: Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV); Trường Đại học VinUni (VinUniversity); Trường Đại học Fulbright Việt Nam (Fulbright University Vietnam); Đại học RMIT (RMIT University). Đồng thời em cũng đặt mục tiêu sẽ dành được học bổng tại các ngôi trường này.
Trong quá trình nộp hồ sơ học bổng cho các trường, nam sinh cũng có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi phải tự mình di chuyển từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội để phỏng vấn và tự bay về Đà Nẵng luôn trong ngày.
Chia sẻ về kinh nghiệm săn học bổng, Phúc cho hay “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Theo đó, để có thể nắm chắc cơ hội trong tay, Phúc đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng những tiêu chí, điều kiện mà các trường đặt ra để xét tuyển thí sinh.
“Theo cảm nhận của em, học bổng cũng giống như một cuộc thi giải case, chỉ khác đây là case để miêu tả chính bản thân mình. Quá trình ứng tuyển 4 ngôi trường với 4 bộ hồ sơ theo 4 khuôn mẫu khác nhau, em nhận ra rằng các quán quân học bổng chính là hiện thân của các giá trị mà nhà trường đang theo đuổi và muốn lan tỏa, cũng như là người sẽ đồng hành cùng trường trong công cuộc tìm kiếm những tài năng tiếp theo.
Ví dụ như ở Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), thời gian em apply học bổng nhà trường đang tìm kiếm các cá nhân thể hiện được tinh thần "Ignite your passion" như slogan của trường, cũng như tôn chỉ "Respect. Diversity. Innovation".
Ở Trường Đại học VinUni, nhà trường đang tìm kiếm các cá thể xuất sắc và thể hiện được tầm nhìn, khả năng của mình thông qua bộ tiêu chí AACC và EXCEL.
Còn tại Đại học RMIT, trường sẽ tìm kiếm những cá nhân toàn diện, có nhiều dự án xuất sắc với độ cam kết và gắn bó cao với giá trị của trường.
Tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, đơn vị tìm kiếm các cá nhân thể hiện được tinh thần giáo dục khai phóng, sẵn sàng học hỏi trên đa dạng lĩnh vực khác nhau và thể hiện được 3 tiêu chí của trường về tinh thần ham học hỏi, tinh thần tiên phong dẫn đầu và tinh thần nhân ái vì con người.
Qua quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và nắm rõ những tiêu chí mà các đơn vị mong muốn có được từ ứng viên đã giúp em dễ dàng hoàn thiện, xây dựng được bộ hồ sơ ấn tượng, có đủ khả năng cạnh tranh và cơ hội trúng tuyển”, nam sinh cho hay.
Bên cạnh đó, Đỗ Vĩnh Phúc cũng dành lời khuyên cho các bạn học sinh đang trên hành trình “săn” học bổng là hãy xây dựng một bộ hồ sơ độc nhất, có sự khác biệt và đủ sức truyền cảm hứng.
Theo đó, hãy tập trung và đầu tư vào các bài luận và các hồ sơ bổ trợ như video giới thiệu hoặc portfolio, vì đây là phương tiện để hội đồng tuyển sinh có cơ hội hiểu được con người, tâm huyết và động lực của bạn.
Bên cạnh thành tích học tập chính khóa, có thể đồng thời gây ấn tượng qua những hoạt động ngoại khóa để chứng minh khả năng cân bằng thời gian và sắp xếp công việc. Đây cũng là một trong những yếu tố ban tuyển sinh mong muốn thấy được ở thí sinh khi có thể đồng hành cùng nhà trường xây dựng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Không ngủ quên trên chiến thắng
Xuất sắc chinh phục thành công cùng lúc các học bổng của 4 trường, hiện nay, Đỗ Vĩnh Phúc đang là gương mặt quen thuộc trong đội Đại sứ Sinh viên của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUVSAT) – đại diện cho hình ảnh của nhà trường cũng như tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông quảng bá cho đơn vị.
Phúc chia sẻ, ở các giai đoạn mục tiêu học tập có thể khác nhau, song phương pháp học tập của em lại không hề thay đổi. Dù đã lên đại học, Phúc vẫn duy trì thói quen, tâm thế học tập thoải mái. Em tâm niệm câu nói “Thắng không kiêu, bại không nản” và luôn biết cách giữ “lửa” để có thật nhiều cảm hứng, động lực học tập. Với ý chí cầu tiến và ham học hỏi, em đã đạt được nhiều thành tích đáng nể ngay từ năm học đầu tiên.
Theo đó, nam sinh Đà Nẵng đã vinh dự nhận giải thưởng Academic Merit Award và Course Excellence Award của trường. Đây là hai giải thưởng dành cho các cá nhân đạt thành tích học tập xuất sắc nhất toàn ngành của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).
Bên cạnh đó, Phúc cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện các kỹ năng và tôi luyện bản thân. Hiện nay, em đang là một thành viên của đội Sinh viên hỗ trợ thuộc Trung tâm Hỗ trợ Học thuật (SAS). Học kỳ vừa rồi, Phúc đã dành hơn 40 giờ đồng hồ để đồng hành cùng các bạn sinh viên trong những hoạt động học thuật và các dự án cuối kỳ.
“Em thấy bản thân rất may mắn và tự hào khi có cơ hội được dùng những kỹ năng mình có được để sát cánh, hỗ trợ các bạn học. Đối với em, qua các lần bản thân hỗ trợ mọi người chính là một cơ hội để em học tập, có thêm đa dạng sự trải nghiệm cho bản thân – đây cũng là một cách giúp em hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, Phúc chia sẻ.
Nhìn nhận việc học là một quá trình chứ không phải là công việc mang tính thời điểm nên Đỗ Vĩnh Phúc luôn có sự đầu tư và nghiêm túc với mọi quyết định học tập của chính mình. Nam sinh cho hay bản thân sẽ khó đạt được kết quả như ý nếu mình không biết bản thân mình muốn gì, cần gì. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào kết quả để rồi vô tình tự tạo áp lực cho bản thân thì em đã tìm cách tự hiểu chính mình, nhận ra mình cần gì để tìm ra được động lực mới để cố gắng.
Bên cạnh đó, Phúc cũng gửi lời khuyên đến các bạn trẻ hãy thật bình tĩnh với sự lựa chọn của bản thân. Nếu như các bạn có thể kiểm soát được các quyết định, thì hãy thật sự dành thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm nó. Bởi nếu những lựa chọn xuất phát từ đam mê và khả năng, thì cho dù bạn có chọn nhầm thì nó cũng sẽ dẫn bạn đến với con đường đúng, không sớm thì muộn.
Ở giai đoạn hiện tại, Đỗ Vĩnh Phúc vẫn ấp ủ giấc mơ được đi du học thạc sĩ. Em chia sẻ rằng, để có đủ trình độ đi du học thạc sĩ ở các khối ngành Kinh doanh thì em sẽ phải có thêm thật nhiều trải nghiệm thực tế ở môi trường doanh nghiệp. Do đó trước mắt, em sẽ cố gắng học tập, đào sâu hơn nữa vào chuyên ngành hoặc tham gia các cuộc thi để học hỏi nhiều hơn về những kiến thức mình đang được học. Em tin chắc rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết, sự nỗ lực của bản thân sẽ giúp em có được những kỹ năng quý giá, có bộ hồ sơ đủ mạnh để cạnh tranh vào những ngôi trường lớn trên thế giới.