Bằng TS chưa công nhận, ĐH Quốc tế Sài Gòn cho giảng viên tạm dừng công việc

26/12/2023 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Hồ Thiện Thông Minh có bằng tiến sĩ do 1 trường ở Hoa Kỳ cấp, nhưng chưa được công nhận tại Việt Nam nhưng vẫn đứng lớp dạy một môn ở bậc cao học.

Bằng tiến sĩ chưa được công nhận nhưng vẫn dạy cao học

Theo thông tin do bạn đọc cung cấp cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) có ông Hồ Thiện Thông Minh hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Khoa học – Công nghệ nhà trường, có bằng tiến sĩ được một trường ở Hoa Kỳ cấp nhưng chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Theo đó, ông Minh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Vào đầu năm 2009, ông Minh giới thiệu mình là tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Southern California University (Hoa Kỳ).

Bạn đọc cho hay, bằng tiến sĩ của ông Minh chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nhưng trường vẫn phân công cho ông Minh đứng lớp giảng dạy một lớp cao học, thể hiện học vị là tiến sĩ trên các văn bản, giấy tờ do ông Minh ký.

Nhà trường, ông Minh nói gì về việc này?

Ngày 25/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo của SIU cho biết, đúng là bằng đại học của ông Hồ Thiện Thông Minh hiện nay vẫn chưa làm thủ tục để Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Theo vị lãnh đạo này, ông Minh nộp hồ sơ ứng tuyển vào trường với bằng tốt nghiệp thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Đồng thời, ông Minh cũng cung cấp bằng tiến sĩ tại Southern California Univeristy (Hoa Kỳ). Song song đó, ông Minh còn có kinh nghiệm giảng dạy, nên trường tuyển dụng vào vị trí giảng viên.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Ảnh: V.D)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Ảnh: V.D)

Vị đại diện này nhấn mạnh rằng, nhà trường đã yêu cầu tất cả các giảng viên tốt nghiệp từ các văn bằng do các cơ sở giáo dục từ nước ngoài cấp, đều phải làm các thủ tục công nhận văn bằng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo của SIU khẳng định là ông Hồ Thiện Thông Minh chưa đạt đủ yêu cầu.

Với việc phân công vị trí Phó Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, phía SIU cho hay, chỉ cần có bằng thạc sĩ thôi là cũng đã phù hợp rồi.

Cũng theo đại diện của SIU, cách đây 3 năm, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, bộ phận giáo vụ của SIU có xếp ông Minh dạy 1 môn cho 1 lớp cao học (chỉ có vài học viên).

Ngoài ra, ông Minh hoàn toàn không ngồi hướng dẫn luận văn, ngồi hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho các học viên.

Sự việc này ngay lập tức đã được nhà trường rút kinh nghiệm. Kể từ thời gian đó đến nay, ông Minh chỉ được phân công đứng lớp giảng dạy cho bậc đại học.

Trong bản tường trình của mình gửi tới nhà trường, ông Hồ Thiện Thông Minh cho biết, năm 2005, ông nộp hồ sơ nghiên cứu sinh vào Southern California University (Hoa Kỳ), ngành Quản trị Kinh doanh.

Sau khi xét tuyển, ông Minh chính thức có văn bản chấp thuận từ phía trường này. Ông Minh cũng cung cấp hóa đơn đóng tiền học kèm theo tường trình.

Trong vòng 4 năm thực hiện hình thức học từ xa (2005 đến 2008), đến tháng 6/2008, ông Minh đã hoàn thành đồ án và tốt nghiệp. Tháng 12/2008, ông Minh được cấp bằng.

Về lý do chưa thực hiện việc làm thủ tục kiểm định, công nhận văn bằng do nước ngoài cấp, ông Hồ Thiện Thông Minh giải thích với nhà trường là do hồ sơ hiện tại đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác, nên ông Minh không có nhu cầu phải làm thủ tục công nhận bằng tiến sĩ.

Theo đại diện Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, với tinh thần cầu thị và lắng nghe, SIU đã tiến hành tạm ngưng các công việc của ông Minh, để tiến hành rà soát lại tất cả thông tin có liên quan.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề ông Minh không đạt đủ điều kiện để giảng dạy ở bậc cao học thì môn học mà ông dạy các học viên có gì ảnh hưởng không?

Đại diện lãnh đạo SIU khẳng định, đề cương chi tiết môn học là của nhà trường, đã được biên soạn kỹ càng và chuẩn hóa kiến thức cần thiết.

Việc thi cử thì có nhiều giám khảo khác nhau, chấm hoàn toàn độc lập, mà ông Minh cũng không đứng tên trong hội đồng chấm nên cũng không ảnh hưởng gì.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đặt câu hỏi: “Trong trường hợp bằng tiến sĩ của ông Minh không được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nhà trường sẽ xử lý như thế nào?".

“Hiện tại, nhà trường vẫn đang xếp vị trí công tác của ông Minh phù hợp với bằng thạc sĩ mà ông có. Lúc đó ông Minh sẽ chỉ sử dụng bằng thạc sĩ để làm việc” – Đại diện cho SIU trả lời.

Theo Điều 72 Luật Giáo dục 2019, trình độ của nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ phải có bằng tiến sĩ.

Theo khoản 29 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 cũng quy định: "Trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng; trình độ của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ. Cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo".

Việt Dũng