835 suất quà trao cho hộ nghèo, cận nghèo tại tỉnh Phú Thọ dịp Tết Nguyên đán

17/01/2024 08:52
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Đây là hoạt động thường niên của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ngày 16/1/2024, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thị xã Phú Thọ và 2 xã Xuân Áng, Hiền Lương (thuộc huyện Hạ Hòa), tỉnh Phú Thọ.

Trong ngày, 835 suất quà Tết và 250 triệu đồng tiền mặt đã được trao tận tay đến người dân địa phương. Mỗi phần quà gồm 1 hộp bánh và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi lễ trao quà Tết 2024. Ảnh: KMC

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi lễ trao quà Tết 2024. Ảnh: KMC

Từ nhiều năm nay, hoạt động trao quà từ thiện vào mỗi dịp Tết đến xuân về đã là hoạt động thường niên của Tạp chí. Điều này thể hiện tấm lòng sẻ chia, sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà tài trợ (trong đó có Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup) đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ nhân dịp này, Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Bình hy vọng có thể chung tay giúp đỡ bà con có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền – Xuân Giáp Thìn năm 2024.

“Trong tình hình kinh tế, xã hội có nhiều biến động như hiện nay, cơ hội tìm kiếm việc làm với người lao động cũng ngày càng trở nên khó khăn.

Thông qua những dịp như hôm nay, rất mong bà con, các gia đình hiểu rõ hơn nữa, để từ đó thúc đẩy, động viên con em mình đang trong độ tuổi đến trường cố gắng, nỗ lực trong việc học tập. Nghiêm túc, phấn đấu trong học tập sẽ là con đường dẫn đến sự phát triển, hoàn thiện con người, vươn lên thoát nghèo” – Nhà báo Nguyễn Tiến Bình nhấn mạnh.

Những món quà Tết có thể chưa có giá trị vật chất lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cán bộ cơ quan và các nhà hảo tâm gửi đến bà con nghèo trong dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: KMC

Những món quà Tết có thể chưa có giá trị vật chất lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cán bộ cơ quan và các nhà hảo tâm gửi đến bà con nghèo trong dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: KMC

549 phần quà và 107 triệu đồng tiền mặt được trao tại Thị xã Phú Thọ

Trong buổi sáng ngày 16/1, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao 549 suất quà và 107 triệu đồng cho 214 hộ gia đình thuộc hộ nghèo tại Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, có 335 suất quà của Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Trước thông tin về việc tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thị xã đang có xu hướng giảm xuống, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình bày tỏ niềm vui mừng, động viên bà con tiếp tục cố gắng.

Ông Nguyễn Công Huân – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cảm ơn sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Ảnh: KMC

Ông Nguyễn Công Huân – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cảm ơn sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và sự giúp đỡ của các nhà tài trợ. Ảnh: KMC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Huân – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà tài trợ đối với người dân trên địa bàn Thị xã: “Cứ mỗi dịp Tết đến, địa phương ta lại được đón nhận những tấm lòng sẻ chia từ phía các nhà hảo tâm, trong đó có tấm lòng của Nhà báo Nguyễn Tiến Bình.

Đây là lần thứ 5, tôi được tiếp đón Nhà báo Nguyễn Tiến Bình và Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về quê giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt bà con, tôi xin trân trọng cảm ơn Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cùng các nhà hảo tâm đã sát cánh, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Với tấm lòng thơm thảo và nghĩa cử nhân văn ấy, hy vọng sẽ giúp bà con sẽ có thêm chút niềm vui đón Tết”.

133 suất quà và 66,5 triệu đồng tiền mặt được trao tặng tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa

Chiều ngày 16/1, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – tập đoàn Vingroup và Truyền hình Thông tấn trao tặng các phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa.

Hưởng ứng lời kêu gọi của của Chính phủ: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động này của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam là một hoạt động ý nghĩa, nhằm đem Tết sớm đến với các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Hạ Hòa. Từ đó, tạo động lực, giúp bà con vững tin hơn để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa. Ảnh: KMC

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa. Ảnh: KMC

153 suất quà và 76,5 triệu đồng tiền mặt được trao tặng tại xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa

Rưng rưng khi nhận được quà, ông Đặng Công Hoan (77 tuổi) tại khu 7, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Khi tuổi cao, sức yếu, cuộc sống của tôi lại càng nhiều khó khăn. Mỗi khi Tết đến, tôi vô cùng lo lắng. Vì vậy, khi nhận được sự quan tâm, động viên và các phần quà từ phía các nhà tài trợ, khiến tôi vô cùng cảm kích, xúc động. Thay mặt cho bà con, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm”.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà Tết của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam:

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết tại xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: KMC

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết tại xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: KMC

Bà con nhân dân phấn khởi khi được nhận quà Tết. Ảnh: KMC

Bà con nhân dân phấn khởi khi được nhận quà Tết. Ảnh: KMC

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn phấn khởi khi nhận phần quà Tết. Ảnh: KMC

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn phấn khởi khi nhận phần quà Tết. Ảnh: KMC

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chuẩn bị các phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 hộp bánh và 500.000 đồng tiền mặt. Ảnh: KMC

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chuẩn bị các phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 hộp bánh và 500.000 đồng tiền mặt. Ảnh: KMC

214 gia đình thuộc hộ cận nghèo của Thị xã Phú Thọ được nhận quà Tết từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà tài trợ. Ảnh: KMC

214 gia đình thuộc hộ cận nghèo của Thị xã Phú Thọ được nhận quà Tết từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà tài trợ. Ảnh: KMC

Kim Minh Châu