5 năm qua chưa có SV xuất sắc nào được cơ quan, chính quyền TP.HCM tuyển dụng

24/03/2023 06:44
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tích Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị, thành phố nên khởi động chương trình sáng kiến sinh viên.

Ngày 23/3, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự buổi gặp gỡ với gần 100 sinh viên tiêu biểu đến từ các cơ sở giáo dục đại học, học viện trên địa bàn thành phố.

Buổi gặp gỡ này có chủ đề “Khát vọng sinh viên thành phố Bác”.

Chưa có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được cơ quan thành phố tuyển dụng

Theo đề dẫn từ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 100.000 cử nhân trong đó mỗi năm có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc nhưng từ năm 2018 cho đến nay, vẫn chưa có sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được các cơ quan, chính quyền của thành phố tuyển dụng.

Sinh viên Mai Hải Yến – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, có một thực tế là nhiều sinh viên chưa biết tới lộ trình để được làm việc ở các cơ quan nhà nước, nên cũng cần có một chương trình để giới thiệu, chia sẻ.

Em Mai Hải Yến nhìn nhận, sinh viên tiêu biểu được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước cần nhìn tới sự năng động, sáng tạo, thay vì chỉ những yêu cầu cụ thể đối với công chức, mà sinh viên thì vốn dĩ chưa thể có kinh nghiệm, chưa có thời gian làm việc để tích lũy.

Sinh viên Võ Lập Phúc phát biểu tại buổi gặp gỡ (ảnh: P.L)

Sinh viên Võ Lập Phúc phát biểu tại buổi gặp gỡ (ảnh: P.L)

Em Võ Lập Phúc – sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thì nêu lên mong muốn, cần làm thế nào đó để không chỉ là môi trường đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm mà còn tạo ra dư địa để phát triển cá nhân, phát huy sáng tạo, chủ động của người trẻ gen Z, từ đó tạo ra một thế hệ “cán bộ gen Z”.

Theo em Phúc, chân dung một cán bộ gen Z không chỉ nằm ở khuôn mẫu là cán bộ hành chính, mà còn có thể là một Youtuber, Tiktoker…miễn là họ làm vì sự phát triển của thành phố.

Khởi động chương trình Sáng kiến sinh viên

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, thành phố nên khởi động chương trình sáng kiến sinh viên, huy động trí tuệ và sáng tạo của người trẻ, tạo ra không gian, khuôn khổ để ý tưởng của người trẻ được phát huy, có sự kết nối với các thế hệ để cùng phát triển.

Thế nhưng, theo người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, để các sáng kiến, sáng tạo của các bạn trẻ thành phố có kết quả thì sự lắng nghe, đồng hành của lãnh đạo thành phố là rất quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu (ảnh: P.L)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu (ảnh: P.L)

“Chúng ta hãy cũng nhau trăn trở trước những khó khăn của thành phố, cùng nhau làm việc để có kết quả” – ông Phan Văn Mãi chia sẻ tiếp.

Song song đó, ông Phan Văn Mãi đề xuất xây dựng đề án tín dụng sinh viên, để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, vay một khoản chi phí học tập.

Theo ông Phan Văn Mãi, hiện nay thì Thành Đoàn đã làm, nhưng làm theo sức của mình, nên phạm vi chưa lớn. Sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với các ngân hàng, trường đại học để xây dựng đề án này.

Kết luận buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, tầm nhìn đến năm 2030 thì Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng là thành phố dịch vụ - công nghiệp, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ của cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu phát biểu kết luận (ảnh: P.L)

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu phát biểu kết luận (ảnh: P.L)

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phát triển ngang tầm với các đô thị lớn trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Hiếu, để hoàn thành mục tiêu đó, thành phố rất cần nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ có trí tuệ, khát vọng, hoài bão.

“Nên các bạn trẻ cần phải chủ động học tập, nghiên cứu, trang bị ngoại ngữ, các kỹ năng trong thời đại số” – ông Nguyễn Văn Hiếu nhắn nhủ.

Đối với những vấn đề cấp bách mà thành phố đang phải đối mặt như hạ tầng, giao thông, môi trường, cải cách hành chính, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng sinh viên có những hiến kế, giải pháp cụ thể để cùng với thành phố giải quyết được những vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các Sở, ngành tham dự buổi gặp gỡ cần ghi nhận cụ thể các ý kiến, đề xuất của sinh viên, xây dựng thành kế hoạch, phương án theo lĩnh vực mình phụ trách để tham mưu cho thành phố triển khai thực hiện.

Việt Dũng