30 điểm vẫn chưa đỗ phương thức xét học bạ, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội nói gì?

20/07/2022 06:50
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mới đây, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ra thông báo mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức học bạ, theo đó có ba ngành mức điểm chuẩn trên 30 điểm.

Mới đây, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ra thông báo mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với quy định của trường (còn gọi là xét tuyển học bạ- PV).

Theo đó, tính theo thang điểm 30, nhà trường có 3 ngành có mức điểm chuẩn vượt trần bao gồm Báo chí, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Cả ba ngành đều có điểm chuẩn 30,5. Riêng chuyên ngành Văn hóa học - Văn hóa truyền thông cũng có điểm chuẩn 30 điểm.

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức kết hợp học bạ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Nguồn: website nhà trường

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức kết hợp học bạ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Nguồn: website nhà trường

Trao đổi về vấn đề này với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Trương Đại Lượng - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết, lý do xuất hiện một số ngành có mức điểm chuẩn vượt 30 điểm vì ngoài điểm học bạ thì các em học sinh còn được cộng điểm ưu tiên theo quy định đề án tuyển sinh của trường.

“Trong thông báo mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với quy định của trường, có một ngành và một chuyên ngành tính theo thang điểm 40, còn lại đều tính theo thang điểm 30.

Tuy nhiên, mức điểm này không chỉ xét riêng học bạ mà là phương thức xét kết hợp điểm học bạ và các điểm ưu tiên khác.

Nghĩa là, ngoài điểm học bạ, các em học sinh còn được cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông. Nhà trường cũng đã đưa ra bảng quy đổi điểm ưu tiên đối với từng đối tượng cụ thể như thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, học sinh giỏi cấp quốc gia; có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ( IELTS, TOEFL ITP); thí sinh là học sinh các trường chuyên trên toàn quốc với điều kiện môn học chuyên có trong tổ hợp xét tuyển và điểm học lực trung học phổ thông 03 năm liên tiếp đạt loại khá trở lên.

Tùy theo mỗi tiêu chí khác nhau, các em sẽ được cộng số điểm tương ứng với đề án tuyển sinh trường đã công bố. Mức điểm cộng ưu tiên theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông cao nhất là 10 điểm và thấp nhất là 3 điểm”, Phó Giáo sư Trương Đại Lượng nói.

Phó Giáo sư Trương Đại Lượng - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Phó Giáo sư Trương Đại Lượng - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông tin thêm, nhìn chung mức điểm học bạ cao hơn so với năm ngoái. Mặc dù, chỉ xét riêng điểm học bạ thì không tăng nhiều tuy nhiên rất nhiều em học sinh được cộng điểm ưu tiên. Phó Giáo sư Trương Đại Lượng cho rằng, một vài năm gần đây, các em học sinh đầu tư học tiếng Anh nên nhiều em có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, khi quy đổi ra điểm thì điểm được cộng thêm khá cao, nâng điểm chuẩn phương thức này lên.

Bên cạnh một số ngành có độ cạnh tranh lớn, điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức học bạ kết hợp với quy định của trường cao hơn năm ngoái 2-3 điểm thì cũng có vài ngành truyền thống của trường như Bảo tàng học, Thông tin - Thư viện, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam điểm chuẩn tăng không đáng kể.

Không chỉ điểm chuẩn tăng mà số lượng hồ sơ xét tuyển theo phương thức kết hợp học bạ với quy định của trường cũng nhiều hơn năm ngoái khoảng 20%.

Lý giải điều này, Phó Giáo sư Trương Đại Lượng cho rằng, thứ nhất, từ khi các em học sinh có thể sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển vào một ngành thì việc các em thử sức với nhiều phương thức khác nhau là bình thường. Chưa kể đến, một vài năm trở lại đây, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày càng thể hiện được tính ưu trội của mình như về môi trường học, mức học phí phù hợp, đặc biệt trong 2 năm vừa rồi trường không tăng học phí do dịch Covid.

Riêng đối với sinh viên thuộc diện chính sách khó khăn, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để các em được hưởng hỗ trợ theo quy định của nhà nước, ngoài ra trường phối hợp với các cựu sinh viên thành đạt, doanh nghiệp để có những quỹ học bổng riêng cho các em.

Thứ hai, vài năm trở lại đây, học sinh đầu tư học các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế rất nhiều mà đây lại là một trong những tiêu chí quy đổi ra được điểm cộng ưu tiên. Chính vì vậy, rõ ràng cơ hội trúng tuyển của học sinh sau khi cộng với phương thức xét tuyển kết hợp học bạ và các quy định của trường sẽ cao hơn nên các em dùng phương thức này để xét tuyển rất nhiều.

Thí sinh trúng tuyển các ngành trên 30 điểm như Luật, Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đều là các em học sinh có điểm cộng ưu tiên.

"Hàng năm, khi bố trí chỉ tiêu các phương thức tuyển sinh, nhà trường đều có định hướng rõ ràng để làm sao đảm bảo được sự công bằng giữa các em học sinh. Riêng phương thức xét tuyển học bạ, để hạn chế được tình trạng "làm đẹp" học bạ cấp trung học phổ thông với những điểm số không không đúng với học lực của học sinh, nhà trường đã xét kết hợp với quy định của trường. Khi có thêm các điểm ưu tiên như vậy thì rõ ràng sẽ phản ánh rõ hơn được năng lực, trình độ của học sinh.

Nếu học sinh có hồ sơ, học bạ đẹp nhưng không có các ưu thế cộng điểm ưu tiên thì rất khó để vào các ngành có độ cạnh tranh cao của trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển bằng phương thức học bạ kết hợp chiếm 30-35%, còn lại xét tuyển dựa trên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông", Phó Giáo sư Trương Đại Lượng thông tin thêm.

Trần Lý