Tuyên dương gần 1.000 HS đạt thành tích xuất sắc chương trình tiếng Anh tích hợp

16/03/2024 16:06
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - EMG Education tổ chức lễ trao các chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel cho gần 1.000 học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp.

Ngày 16/3, Tập đoàn Giáo dục EMG Education tổ chức lễ trao các chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel cho gần 1.000 học sinh học chương trình tiếng Anh tích hợp, đồng thời tuyên dương những em có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel năm 2023.

Đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, đồng thời triển khai giảng dạy các bộ môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh theo khung chương trình chuẩn quốc tế, với đầu ra là các chứng chỉ có giá trị công nhận quốc tế là một trong những mục tiêu được chú trọng của giáo dục thành phố, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

EMG2.jpg
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (ảnh: EMG)

Theo người đứng đầu ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, những thành tích xuất sắc của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được, đã minh chứng chất lượng của chương trình tiếng Anh tích hợp, và hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục thành phố trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh, các bộ môn dạy bằng tiếng Anh, đồng thời khuyến khích các học sinh dự thi các chứng chỉ quốc tế như một bước chuẩn bị cần thiết cho các dự định học tập, công việc trong tương lai.

Đại diện EMG Education cho hay, theo lộ trình học tập, học sinh học chương trình tiếng Anh tích hợp ở các khối lớp 5,9 và 11 thuộc Đề án “Dạy và học Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình quốc gia Anh và Việt Nam” tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố sẽ được tham gia vào kỳ thi cấp chứng chỉ Pearson Edexcel.

Kỳ thi năm nay ghi nhận 100% học sinh có kết quả “Đạt” trở lên ở môn Toán trong cả 3 bậc học là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

EMG.jpg
Em Phạm Quang Triết (Trường trung học phổ thông Gia Định) đạt điểm môn Toán cao nhất Việt Nam trong lấy Chứng chỉ Tú tài quốc tế (ảnh: EMG)

Trong đó, hơn 86% học sinh bậc tiểu học, 70% học sinh bậc trung học cơ sở và 84% học sinh bậc trung học phổ thông đạt điểm “Giỏi”.

Đặc biệt, tỷ lệ học sinh đạt điểm “Giỏi” môn Toán bậc trung học phổ thông (84%) là cao vượt trội so với tỷ lệ chung của học sinh toàn cầu (54%). Trong đó, 31% học sinh đạt điểm tuyệt đối (điểm 9) – tỷ lệ này trên thế giới là 19%.

Tương tự, với môn Khoa học, hơn 96% học sinh bậc trung học cơ sở và 99% học sinh bậc trung học phổ thông có kết quả “Đạt” trở lên. Với môn tiếng Anh, ghi nhận ở bậc trung học phổ thông học sinh đạt được thành tích ấn tượng với 100% học sinh có kết quả từ “Đạt” trở lên.

Song song đó, có 9 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (học sinh có điểm thi cao nhất Việt Nam ở mỗi môn), 24 học sinh đạt danh hiệu Excellence Awards (mức điểm xuất sắc cho cả 3 môn Toán, tiếng Anh và Khoa học).

EMG3.jpg
Em Bùi Khôi Nguyên (đeo khăn quàng đỏ) đạt điểm Toán tiểu học cao nhất thế giới (ảnh: EMG)

Tại buổi lễ, em Bùi Khôi Nguyên (học sinh lớp 6/3 của Trường tiểu học An Bình thành phố Thủ Đức), thí sinh đạt điểm môn Toán cao nhất thế giới ở bậc tiểu học cho biết, phương pháp học môn Toán chương trình tiếng Anh tích hợp của em là học kỹ các nội dung trong sách giáo khoa.

Ngoài những phương pháp giải bài mà thầy cô dạy trên lớp, Khôi Nguyên thường mày mò tìm ra những cách giải mới. Ở lớp, em Khôi Nguyên tập trung tối đa vào bài học, về nhà ôn tập lại để nắm chắc kiến thức.

Bùi Khôi Nguyên nói em muốn trở thành lập trình viên trong tương lai, vì rất thích 2 môn Toán và Khoa học.

Các chứng chỉ Tiểu học quốc tế iPrimary, trung học cơ sở quốc tế iLower Secondary và Tú tài quốc tế International GCSE được cấp bởi Hội đồng khảo thí Pearson Edexcel, trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Pearson và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Để đạt được các chứng chỉ trên, học sinh tham gia chương trình tiếng Anh tích hợp phải thể hiện khả năng hiểu biết bằng tiếng Anh ở các môn học như Khoa học (Vật lý, Hóa và Sinh học), Toán, khả năng vận dụng ngôn ngữ, phân tích thông tin logic, tư duy phản biện.

Việt Dũng