Từ xích mích trên mạng, nữ sinh lớp 8 ở Gio Linh bị đánh tới tấp ở nhà vệ sinh

26/04/2023 06:48
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị liên quan đến việc nhóm nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh.

Ngày 25/4, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, Sở này đã nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) Gio Linh liên quan đến việc học sinh đánh nhau tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Gio Linh.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh, chiều 24/4, sau khi học bù 2 tiết môn Vật lý, một học sinh nữ lớp 8E Trường Trung học cơ sở thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh ra chơi và đi ra quán nước sau trường để đợi học Tin học tiết 4 và 5.

Tại đây, nữ sinh lớp 8E gặp một số học sinh lớp 8 cùng trường và 2 học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh.

Sau đó, 2 học sinh lớp 10 cùng các em học sinh lớp 8 vào nhà vệ sinh của Trường Trung học cơ sở thị trấn Gio Linh rồi xảy ra đánh nhau, quay lại video.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do các em học sinh có xích mích lẫn nhau trên mạng xã hội.

Ảnh cắt ra từ clip vụ việc trên mạng xã hội.

Ảnh cắt ra từ clip vụ việc trên mạng xã hội.

Chiều 25/4/2023, Nhà trường đã mời phụ huynh học sinh của các em có liên quan, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, Công an thị trấn Gio Linh để trao đổi, thống nhất hướng xử lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh đã báo cáo sự việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Phòng đã phối hợp với Công an huyện để đề xuất với cơ quan nghiệp vụ có biện pháp hạn chế phát tán video trên mạng xã hội.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban giám hiệu, các giáo viên có liên quan của Trường Trung học cơ sở Thị trấn Gio Linh tiếp tục gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để theo dõi tình hình sức khoẻ của em học sinh bị đánh, động viên em tiếp tục đến trường, báo cáo đề xuất hình thức kỷ luật đối với các em học sinh vi phạm theo thẩm quyền và quy định tại điều lệ trường học.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh. Sau đó, nữ sinh này bị bạn túm tóc tát, đá tới tấp vào vùng đầu và mặt. Trong clip này, có một số nữ sinh đứng xung quanh nhưng hầu hết không can ngăn.

Trước tình trạng bạo lực học đường xảy ra có xu hướng phức tạp thời gian gần đây, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, Sở sẽ có công văn yêu cầu các trường tăng cường giáo dục và chấn chỉnh không để tình trạng bạo lực học đường xảy ra.

Trần Phương