TS Nguyễn Trọng Hào làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

11/01/2024 14:01
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào được công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 9/1/2024, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 103/QĐ-UBND, về việc bố trí, phân công công tác đối với viên chức quản lý.

Theo quyết định này, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào (sinh năm 1978) – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí, phân công công tác đến Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, về giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thay cho ông Ngô Minh Xuân vì hết tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ảnh: CTV)

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ảnh: CTV)

Cũng trong ngày 9/1/2024, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng ký quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường, thành viên hội đồng trường của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo quyết định này, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào được công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Thạc sĩ Nguyễn Kim Vũ (sinh năm 1982) – Chủ tịch Công đoàn trường, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý thực hành lâm sàng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được công nhận là thành viên hội đồng trường (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thay ông Phạm Hiếu Liêm nhận công tác khác.

Như vậy, cho đến nay, hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đầy đủ 23 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng trường là Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trường.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 7/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đại học công lập, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường thuộc khối ngành sức khỏe, đào tạo 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I, 18 chuyên ngành chuyên khoa cấp II, 10 chuyên ngành Bác sĩ nội trú, 11 ngành đào tạo bậc Thạc sĩ và 4 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ.

Việt Dũng