TS Lê Trường Sơn được công nhận làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM

20/09/2023 06:16
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định công nhận ông Lê Trường Sơn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định công nhận Tiến sĩ Lê Trường Sơn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025.

Lễ công bố quyết định này sẽ được nhà trường tổ chức vào ngày 21/9 sắp đến.

Ông Lê Trường Sơn từng giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường từ ngày 1/5, thay cho Phó Giáo sư Trần Hoàng Hải.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn được công nhận giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: hcmlaw)

Tiến sĩ Lê Trường Sơn được công nhận giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: hcmlaw)

Tiến sĩ Lê Trường Sơn sinh năm 1971, tốt nghiệp đại học vào năm 1994 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Kinh tế.

Ông Sơn có bằng Thạc sĩ vào năm 2004 và bằng Tiến sĩ vào năm 2016 cũng tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 1994 đến 1996, ông Sơn là giảng viên của Khoa Luật Kinh tế tại trường, rồi sau đó làm tại Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng sau Đại học.

Trước khi là Phó Hiệu trưởng điều hành, phụ trách nhà trường, thì ông Sơn cũng là Phó Hiệu trưởng của trường này.

Như vậy, sau 5 năm khuyết vị trí này (kể từ ngày Giáo sư Mai Hồng Quỳ hết tuổi làm quản lý), thì cho đến nay, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu trưởng mới.

Việt Dũng