Trường THCS Lương Khánh Thiện vinh danh giáo viên giỏi, học sinh giỏi

24/05/2023 11:56
LÃ TIẾN
GDVN- Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện đã vinh danh, trao thưởng cho 13 giáo viên giỏi và 164 học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023.

Sáng 24/5, Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện (quận Kiến An, Hải Phòng) tổ chức tổng kết, biểu dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2022-2023.

Tới dự và chung vui với nhà trường có ông Phạm Văn Khanh – Bí thư Quận uỷ Kiến An; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, cùng đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Học sinh nhà trường biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh nhà trường biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc (Ảnh: Lã Tiến)

Phát biểu tại lễ biểu dương, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Lan – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, thay mặt lãnh đạo nhà trường gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo, các đại biểu, bậc phụ huynh học sinh và chúc mừng giáo viên, học sinh tiêu biểu.

Cô giáo Tuyết Lan cho biết, năm học 2022-2023 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước. Năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, năm thứ hai thực hiện đồng thời chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, 7 và chương trình Giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 8, 9.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ quận Kiến An, toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện luôn quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Ông Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận uỷ Kiến An trao thưởng cho các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận uỷ Kiến An trao thưởng cho các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Trong công tác chuyên môn, các giáo viên nhà trường đã tích cực tham gia các cuộc thi và đạt giải cao.

Trường có 13 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp quận, có 8 thầy cô tham gia hội thi giáo viên giỏi thành phố đều được công nhận giáo viên giỏi cấp thành phố, trong đó có 3 thầy cô nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Ngoài các cuộc thi, nhà trường đã tổ chức nhiều chuyên đề dạy học thiết thực giúp các em có định hướng ôn tập và phát triển năng lực học sinh như chuyên đề dạy học môn Toán lớp 7 cấp thành phố; 2 chuyên đề cấp quận ở bộ môn Tiếng Anh 7, Ngữ văn 6.

Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Thông qua các chuyên đề, nhà trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học là định hướng quan trọng trong việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đặc biệt, trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022-2023, Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện đã đạt được “mùa vàng bội thu”.

Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Cụ thể, học sinh nhà trường đạt 57 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 11 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, trường có 124 giải, trong đó có 22 giải Nhất, 48 giải Nhì, 51 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Trong kỳ thi học sinh giỏi các môn Toán, Văn, Anh khối lớp 6,7,8 cấp trường có 115 em đạt giải với 17 giải Nhất, 33 Nhì, 65 Ba.

Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Bên cạnh đó, các em học sinh còn tích cực tham gia nhiều giải Toán giao lưu đạt 58 giải, trong đó có 1 giải vô địch, 13 giải xuất sắc, 36 giải giỏi, 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.

Với thành tích đó, nhà trường vinh dự có 164 em được vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay, tiêu biểu là em Vũ Hồng Phúc đạt 21 giải các cấp với 10 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, 6 giải Nhất, 1 Nhì, 3 giải Ba; em Phạm Hoàng lâm lớp 8A4 đạt giải trong nhóm 5% thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc trong kỳ thi vượt cấp Toán AMC 10, 1 giải vô địch quốc gia toán Bebras, 1 nhất, 2 nhì, 3 Ba;

Em Phạm Đức Duy, lớp 9A10 trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải Nhất môn Vật lý, giải Nhì môn Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh, đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì cấp quận; em Nguyễn Ngọc Linh, lớp 9A10 đạt 2 giải Nhì cấp thành phố, 2 nhất, 1 giải Ba cấp quận... và rất nhiều học sinh tiêu biểu khác.

Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo nhà trường trao thưởng các giáo viên giỏi (Ảnh: Lã Tiến)

Nhà trường cũng biểu dương 184 học sinh lớp 6,7 được công nhận danh hiệu học sinh xuất sắc, 819 học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Lan nhấn mạnh: “Trong mỗi thành công của các em hôm nay gia đình luôn là điểm tựa vững chắc. Thành tích của các em học sinh đạt được là do sự nỗ lực cố gắng của cá nhân mỗi học sinh, nhưng quan trọng là nhờ công sức lớn lao, vầng tâm tỏa sáng của các thầy, cô giáo.

Đối với các em học sinh được vinh dự trong buổi lễ tuyên dương hôm nay, các em là những học sinh tài năng, ưu tú, là niềm hy vọng của gia đình, dòng họ, của nhà trường và địa phương.

Tự hào với những thành tích đạt được, song các em luôn ghi nhớ đó chỉ là những kết quả ban đầu trong suốt hành trình tiếp thu, lĩnh hội tri thức nhân loại của mỗi con người, các em hãy luôn có ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tích lũy kiến thức, đổi mới phương pháp học tập, nuôi dưỡng những khát vọng và ước mơ đẹp đẽ để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước”.

LÃ TIẾN