Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm đổi tên thành Trường Đại học Công Thương TPHCM

01/07/2023 15:13
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đổi tên thành Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 1/7/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định 789/QĐ-TTg, về việc đổi tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) thành Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Công Thương.

HUFI được thành lập từ năm 1982, với tên gọi khởi điểm là Trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế kỹ thuật cho ngành công nghiệp thực phẩm ở khu vực phía Nam.

Đến năm 1986, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2010, trường trở thành Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận quyết định đổi tên trường (ảnh: HUFI)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa nhận quyết định đổi tên trường (ảnh: HUFI)

Hiện nay HUFI là trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, với 34 ngành đại học và 10 ngành đào tạo bậc thạc sĩ. Mỗi năm, trường tuyển sinh khoảng 5.000 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, 450 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ.

Về lý do đề xuất đổi tên trường, Tiến sĩ Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng của HUFI cho biết, do Bộ chủ quản của nhà trường là Bộ Công Thương, trường có nhiều lĩnh vực đào tạo nằm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, nên tên gọi là Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất phù hợp.

Ngoài ra, cũng theo Tiến sĩ Thái Doãn Thanh thì việc tên cũ của nhà trường sẽ rất dễ gây nhầm lẫn với tên một trường đại học khác cũng thuộc Bộ Công Thương là Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc điều chỉnh lại tên gọi của nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện cho tất cả những lĩnh vực khác phát triển hơn.

“Một thương hiệu đã bị nhầm lẫn quá nhiều, nên được khẳng định lại, định vị lại” – Tiến sĩ Thanh cho hay.

Trong thời gian tới, khi trường đã đổi tên gọi, trường sẽ vẫn định hướng phát triển ngành mũi nhọn, ngành tiên phong là khoa học công nghệ thực phẩm.

Việt Dũng