Trường đại học tung gói học bổng "khủng", thí sinh cần lưu ý điều gì?

25/02/2023 06:52
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Các trường đại học có học bổng cao thường cũng có học phí cao, nếu không tìm hiểu kỹ, thí sinh có thể gặp phải hậu quả khôn lường.

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã tung ra các gói học bổng tuyển sinh hấp dẫn để thu hút thí sinh với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Nổi bật trong đó là quỹ học bổng cho tân sinh viên năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) với 93 tỷ đồng.

Cụ thể, trường có 20 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần, gồm học phí (trị giá khoảng 238-581,2 triệu đồng/suất) và sinh hoạt phí (trị giá 80 triệu đồng/suất) trong 4 năm dành cho học sinh xuất sắc của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Học bổng 100% học phí 4 năm tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho học sinh xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ hợp 3 môn đạt từ 25 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng); xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 27 điểm trở lên và có học lực giỏi cả năm lớp 12; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 1.000 điểm trở lên.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Cao Quảng Tư – Giám đốc Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho rằng, mỗi đơn vị đào tạo sẽ có những chiến lược thu hút thí sinh khác nhau.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia tranh tài trong Vòng loại ICPC miền Nam 2022 (Nguồn: Fanpage nhà trường).

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tham gia tranh tài trong Vòng loại ICPC miền Nam 2022 (Nguồn: Fanpage nhà trường).

Năm 2023, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã dành 93 tỷ đồng cho chương trình học bổng tuyển sinh. Tuy nhiên, mục đích của trường khi triển khai những chương trình này là thu hút lực lượng “tinh hoa" từ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc.

Bởi, định hướng đào tạo của trường không chỉ đơn thuần là nhân lực, mà còn nuôi dưỡng nhân tài - những thế hệ có khả năng đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu. Minh chứng cho thấy là mỗi năm trường đều dành khoảng 20 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần, gồm học phí và trợ cấp sinh hoạt phí cho 4 năm đại học, trị giá có thể lên đến hơn 500 triệu đồng/suất.

Một chính sách khác là quỹ phát triển tài năng Khoa học máy tính, trường đã tài trợ từ 40% - 100% học phí 4 năm cho các thí sinh đăng ký khối ngành này khi đạt các điều kiện điểm số đầu vào và duy trì mức GPA tối thiểu trong các năm tiếp theo. Một con số rất thú vị là năm 2022, 60% sinh viên nhóm ngành Khoa học máy tính có mức trúng tuyển đầu vào từ 25 điểm, rất nhiều em đạt 27 - 29 điểm, các thí sinh này đều nhận được học bổng 100% học phí.

Thêm nữa, không thể phủ nhận rằng học bổng mang lại nhiều lợi ích cho thí sinh, đặc biệt là hỗ trợ phần nào gánh nặng tài chính đối với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần phân loại rất rõ những loại học bổng đó là ngắn hạn hay lâu dài.

"Hiện nay, các đơn vị giáo dục uy tín đều đã xây dựng và chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng cho các sứ mệnh giáo dục của riêng mình. Bên cạnh chính sách học bổng, còn nhiều yếu tố khác như về cơ sở vật chất, môi trường học tập, đội ngũ giảng viên, chương trình hỗ trợ sinh viên,..., tôi tin rằng mỗi ngôi trường đều có ít nhất một điều đặc biệt thu hút các bạn trẻ.

Các bạn thí sinh cũng nên chủ động tìm ra những điều khác biệt đó để có thêm cho mình sự đa dạng trong khung tham chiếu và đưa ra quyết định phù hợp nhất cũng như không nên tham vọng tìm kiếm môi trường đại học nào tốt nhất mà hãy nghĩ đến việc tìm kiếm một môi trường đại học phù hợp nhất", thầy Tư chia sẻ.

Theo thầy Tư, bên cạnh việc triển khai chương trình tham vấn 1-1 cùng chuyên gia, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn còn chào đón các bạn học sinh trung học phổ thông tham quan, khám phá môi trường học tập như ngày hội định hướng SIU Open Day. Nhiều bậc phụ huynh cùng thí sinh quan tâm SIU cũng đã đến tận các cơ sở của nhà trường để tham quan và đưa ra quyết định nhập học. Do vậy, các học bổng khuyến học như thế này hầu như không có sự tác động nhiều đến quyết định của thí sinh.

"Quyết định nhập học của các thí sinh hiện nay đều được các bạn cân nhắc kỹ lưỡng, tham chiếu nhiều kênh từ nhà trường, gia đình, bạn bè, thậm chí có nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi về môi trường học tập trên các hội nhóm của trường đại học mình quan tâm.

Việc định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ ngay từ bậc trung học phổ thông vô cùng quan trọng và cần sự chung tay của nhiều bên liên quan. Với sự phát triển của công nghệ, Internet và mạng xã hội, thật sự không khó để tìm hiểu môi trường học tập, cơ sở vật chất hay chương trình đào tạo của trường mà các thí sinh quan tâm. Rõ ràng, các bạn trẻ hiện nay rất “sành công nghệ” và thực sự chủ động để khám phá những điều họ muốn", thầy Tư nói.

Cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cho rằng:

“Nhìn vào mặt tích cực, việc các trường đại học đưa ra nhiều gói học bổng “khủng” cho tân sinh viên nhập học là một tín hiệu đáng mừng vì điều này chứng tỏ các trường đại học hiện nay đã chú ý nhiều hơn đến việc lấy người học làm trung tâm và nâng cao dịch vụ chăm sóc cho sinh viên.

Nhờ có các gói học bổng, nhiều em có thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn có thể giảm bớt được gánh nặng chi phí”.

Tuy nhiên, theo thầy Song, các thí sinh cần phải cân nhắc kỹ vì hầu như các trường có gói học bổng cao thì lại có học phí cao.

Do đó, nếu chỉ nhìn vào học bổng lớn bản thân nhận được đầu năm mà không tính đến học phí về sau khi không có học bổng có phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình hay không thì các em có thể gặp phải nhiều vướng mắc, khó khăn gây ra hậu quả khôn lường.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng cho rằng, các thí sinh không nên chỉ nhìn vào mỗi học bổng đầu năm mà phải xem xét môi trường giáo dục đào tạo của trường đại học đó có tốt hay không, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm của cơ sở đó như thế nào cũng như ngành nghề bản thân lựa chọn đã phù hợp hay chưa.

Vào đầu mỗi năm học, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng thường dành khoảng 1000 suất cho các em tân sinh viên nhập học đầu khóa đầu tiên với mức học bổng từ 30%-100% tùy theo thành tích, kết quả học tập của các em.

Khánh An