Trường Đại học Hoa Sen hợp tác với Nhạc viện Sydney

15/06/2022 08:27
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Hoa Sen triển khai chương trình hợp tác với Nhạc viện Sydney – Đại học Sydney (Úc).

Ngày 13/6, Trường Đại học Hoa Sen (HSU), thành viên Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đã triển khai chương trình hợp tác với Nhạc viện Sydney – Đại học Sydney (Úc), đón Giáo sư Anna Reid, Giám đốc Nhạc viện tới thăm và làm việc với trường.

Tới dự buổi làm việc tại HSU có ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng.

Đại học Sydney hay Viện Đại học Sydney (Úc) là Viện Đại học đầu tiên của Úc, được thành lập năm 1850. Trong đó, Nhạc viện Sydney là nơi đào tạo âm nhạc uy tín bậc nhất ở Úc, với bề dày lịch sử hơn 170 năm.

Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng (ngoài cùng, phải sang) và lãnh đạo HSU tiếp đón công tác (ảnh: HSU)

Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng (ngoài cùng, phải sang) và lãnh đạo HSU tiếp đón công tác (ảnh: HSU)

Ngoài chức năng giảng dạy và đào tạo các chương trình trung học, đại học, sau đại học và giáo dục cộng đồng, Nhạc viện Sydney còn thực hiện việc nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực âm nhạc khác nhau.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ với sinh viên của HSU, Giáo sư Anna Reid chia sẻ, HSU là một trường đại học ngoài công lập, đã bắt đầu tìm hiểu các chương trình đào tạo về âm nhạc, nên rất vinh dự khi có mặt ở đây để thảo luận những hợp tác sắp tới giữa HSU và Nhạc viện Sydney.

Âm nhạc luôn là một trong những lĩnh vực giúp con người hướng tới những điều chân thiện mỹ.

Theo Phó Giáo sư Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng của HSU, nhà trường mong muốn hướng tới việc tích hợp giáo dục âm nhạc vào chương trình đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ - một thế hệ giỏi về chuyên môn và có khả năng cảm thụ âm nhạc.

HSU là nơi hiện nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc như ca sĩ Hồ Quang Cường, ca sĩ Mon Hoàng Anh, Diệu Hân (nhóm P336), và cũng là đối tác duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh của Nhạc viện Sydney.

Việt Dũng