UCAV Lợi Kiếm |
Những hình ảnh này được xem là chụp vào ngày 6/5/2013 tại một sân bay quân sự ở Trung Quốc - hãng tin AIN cho hay.
Mẫu UCAV Lợi Kiếm do hai công ty hàng không Hongdu và Shenyang (đều là các công ty con của tập đoàn công nghiệp hàng không TQ) nghiên cứu và chế tạo. Trước đó nó được lắp ráp khá hoàn chỉnh sau 3 năm nghiên cứu - chế tạo.
UCAV Lợi Kiếm được giới chuyên gia hàng không phán đoán có sải cánh dài 14 mét (nếu đúng từ lớn hơn mẫu UCAV X-47B của Mỹ).
UCAV Lợi Kiếm |
UCAV Lợi Kiếm sử dụng động cơ phản lực đơn (có thể là động cơ WP7 của tiêm kích J-7).
Theo thông tin của một số website, diễn đàn quân sự, UCAV Lợi Kiếm không thể mang theo trọng lượng khoảng 2.000 kg mặc dù có thân xác to hơn UCAV X-47B của Mỹ.
UCAV Lợi Kiếm được đánh giá có thể hoạt động trong phạm vi 130 km, có khả năng mang bom bán kính nhỏ CM-506 (loại bom từng được TQ trưng bày, giới thiệu tại triển lãm hàng không TQ năm 2012).
Quân Cơ