Trao 14.000 máy tính cho học sinh, Đắk Lắk vẫn còn dư hơn 2,8 tỷ đồng

29/12/2022 06:26
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngành giáo dục Đắk Lắk dự kiến dùng 2,8 tỷ đồng còn dư tiếp tục mua sắm bổ sung thêm máy tính để phân bổ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau một thời gian tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và thực hiện các quy trình thủ tục về đấu thầu, mua sắm, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa phân bổ 14.000 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình “sóng và máy tính cho em”.

Trong khi nhiều địa phương khác như: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Hà Tĩnh... bị Bộ Giáo dục và Đào tạo "nhắc nhở" vì chậm triển khai chương trình “sóng và máy tính cho em” thì Đắk Lắk đã gần như hoàn tất việc mua sắm và chuyển giao máy tính đến tận tay học nghèo.

Mặc dù địa phương này cũng nhận được tiền hỗ trợ từ cuối tháng 4 và phải mất 7 tháng triển khai mới hoàn thành.

14.000 máy tính bảng trao tận tay học sinh nghèo

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có 1021 trường và 911 điểm trường, với hơn 460 ngàn học sinh, trong đó có gần 35% học sinh là người dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trao máy tính bảng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Buôn Ma Thuột). Ảnh: TN

Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trao máy tính bảng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Buôn Ma Thuột). Ảnh: TN

"Trong hai năm qua, dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó có giáo dục và đào tạo.

Để đảm bảo cho việc học của học sinh không bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh, các nhà trường đã phải linh hoạt, chuyển đổi các hình thức dạy học cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Có thời gian dài do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 học sinh phải học trực tuyến. Do điều kiện kinh tế khó khăn nhiều em học sinh không có máy tính để học tập, cả tỉnh thiếu hơn 60 ngàn thiết bị học trực tuyến", ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chia sẻ.

Cũng theo ông Khoa, trong bối cảnh đó, chương trình “sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động thực sự là một chương trình có ý nghĩa.

Từ chương trình này, học sinh nghèo của Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp với nhiều hình thức khác nhau, đã phần nào giúp các em vượt qua những khó khăn để học tập.

Về quy trình cũng như tiến độ thực hiện chương trình “sóng và máy tính cho em”, ông Khoa thông tin, ngày 26/4 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nhận từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam số tiền 35 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Sở.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.

Sau khi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thực hiện xong các thủ tục đấu thầu và có kết quả trúng thầu thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 17/11, Sở đã làm việc và ký hợp đồng mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2022 và thỏa thuận khung mua sắm tập trung năm 2022 thuộc gói thầu số 1.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Công nghệ Sao Mai - Công ty trách nhiệm hữu hạn tin học Long Gia - Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục Công nghệ số để cung cấp 14.000 máy tính bảng với đơn giá 2,2 triệu đồng/máy, tổng giá trị là hơn 32,1 tỷ đồng.

Với số lượng 14.000 máy tính bảng, Sở đã căn cứ vào các tiêu chí quy định để phân bổ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn tỉnh từ đó nhà trường cấp phát cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định.

Sau đấu thầu, còn dư hơn 2,88 tỷ đồng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, sau khi tiến hành các thủ tục đấu thầu, mua sắm thì tiết kiệm được hơn 2,88 tỷ đồng. Sở đã trình xin chủ trương mua sắm bổ sung để kịp thời phân bổ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Khoa cho biết thêm, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định, học sinh đến trường học trực tiếp. Nhưng việc học tập của học sinh vẫn rất cần có máy tính để học tập, để tra cứu thông tin, cập nhật kiến thức.

Do vậy ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục thực hiện chương trình “sóng và máy tính cho em” nhằm đưa được nhiều hơn thiết bị học tập đến với học sinh nghèo của tỉnh.

Em Nguyễn Thị Lan Anh (học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Buôn Ma Thuột) vui mừng khi cầm trên tay chiếc máy tính bảng mới.

"Trong thời gian dịch bệnh trước đó, nhà trường tổ chức học trực tuyến nhưng em không có máy tính nên phải đi học nhờ của các bạn. Nay em đã có máy tính để sử dụng nên không còn phải lo lắng nếu nhà trường chuyển sang học trực tuyến.

Có máy tính rồi thì em cũng sẽ truy cập được những thông tin hữu ích, phục vụ cho việc học tập sau này", Lan Anh hào hứng nói.

Ngày 20/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Kon Tum, Quảng Ngãi, An Giang về việc đôn đốc triển khai chương trình này (lần 2). Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, quá trình mua sắm đã kéo dài suốt từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa hoàn thành, một số nơi có biểu hiện chiếm dụng tiền tài trợ để gửi ngân hàng lấy lãi. Việc triển khai ở các địa phương lại rất chậm trễ, gây bức xúc cho giáo viên, học sinh, đi ngược với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ phát động.

AN NGUYÊN