Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần

14/06/2021 14:05
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần nữa.

Ngày 14/6/2021, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Cùng dự còn có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - ông Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Nên. Cuộc họp được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Sau khi nghe các Sở, ban ngành, lãnh đạo các quận, huyện báo cáo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, các ý kiến chỉ đạo của Bí thư thành ủy thành phố - ông Nguyễn Văn Nên và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - ông Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tiếp tục giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thêm 2 tuần nữa, bắt đầu từ 0h ngày 15/6/2021.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: TTBC TPHCM)

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: TTBC TPHCM)

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, sau 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Sự xuất hiện của hàng loạt chuỗi lây nhiễm cho thấy, dịch đã có thể xâm nhập vào thành phố từ đầu tháng 5, trải qua 4 đến 5 chu kỳ lây nhiễm.

Dịch bệnh đã len lỏi, có thể sẽ được phát hiện qua khám sàng lọc, truy vết trong thời gian tới. Chính vì vậy, thành phố mới quyết định giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần nữa.

Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ được giảm cấp độ giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống còn Chỉ thị 15.

Ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ: Trong tuần tới, tùy theo tình hình dịch bệnh mà có thể áp dụng Chỉ thị 16 hay Chỉ thị 19 ở một số nơi.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các địa phương cần kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Nơi nào tụ tập đông người, không chấp hành quy định, nếu để phát sinh dịch bệnh thì Chủ tịch quận, huyện hay thành phố Thủ Đức phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, trong phát biểu chỉ đạo của mình tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - ông Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Nên đều nhất trí với đề xuất thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 2 tuần nữa.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ lưu ý, việc áp dụng các biện pháp giãn cách cần phải linh hoạt , giãn cách trong quy mô quận hay phường cũng cần được cân nhắc.

Còn Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng, việc áp dụng giãn cách thêm sẽ tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh có đủ thời gian, điều kiện để quyết định những vấn đề quan trọng.

“Những nơi có nguy cơ cao, dự liệu những tình huống khó đoán định, khó kiểm soát thì có thể áp dụng những biện pháp phòng chống dịch cao hơn. Những nơi đảm bảo an toàn, có thể đảm bảo kiểm soát được thì có thể áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh,

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố cần phối hợp với Viện Pasteur hỗ trợ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới xét nghiệm một lần nữa nhân viên y tế, đảm bảo chặn sớm điểm lây này để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Việt Dũng