Hình ảnh tuyết rơi trắng xóa tại Lào Cai

16/12/2013 10:39
Nguồn (Faith Ttvn)
(GDVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh miền núi như Lào Cai giảm mạnh, trời chuyển rét đậm, rét hại.

Ở Lào Cai, đặc biệt tại các khu vực đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), xã Ý Tý (Bát Xát) xuất hiện mưa tuyết. Cho đến hôm nay, tuyết đã phủ kín nhiều con đường ở trung tâm thị trấn Sa Pa, khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. 

Theo người dân sinh sống ở Ô Quý Hồ, khoảng 9 giờ sáng ngày 15/12, những cánh hoa tuyết đầu tiên rơi xuống khu vực đèo Ô Quý Hồ, về gần trưa, tuyết rơi càng dày hơn, sau đó mưa tuyết lan tỏa dần xuống các vùng thấp xung quanh.

Đến 12 giờ 30 phút, mưa tuyết với cường độ nhẹ bắt đầu rơi xuống thị trấn Sa Pa. Tuyết rơi, khiến các tuyến đường, cây cối và mái nhà trắng xóa vì tuyết. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên xuất hiện tại Sa Pa trong mùa đông 2013-2014.

Hình ảnh tuyết rơi trắng xóa tại Sa Pa dưới đây được ghi lại qua góc máy của một thành viên đi "phượt"  Faith Ttvn:

Đường lên Sa Pa tuyết phủ trắng xóa.
Đường lên Sa Pa tuyết phủ trắng xóa.
Khách du lịch thích thú tạo dáng trong đợt tuyết rơi đầu mùa tại Sa Pa.
Khách du lịch thích thú tạo dáng trong đợt tuyết rơi đầu mùa tại Sa Pa.
Những dấu giầy để lại trên tuyết chụp tại Cổng trời - Lào Cai.
Những dấu giầy để lại trên tuyết chụp tại Cổng trời - Lào Cai.
Người tuyết được người dân tạo thành tại Đèo Ô Qúy Hồ.
Người tuyết được người dân tạo thành tại Đèo Ô Qúy Hồ.
Tuyết phủ trắng tại Thác Bạc - Sa Pa.
Tuyết phủ trắng tại Thác Bạc - Sa Pa.
Nguồn (Faith Ttvn)