Hàng triệu cử tri Hà Nội vui tươi, phấn khởi trong ngày hội non sông

23/05/2021 09:50
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, ngay thời khắc ngày mới bắt đầu, hàng triệu cử tri đã nô nức đi bầu cử, gửi trọn niềm tin qua mỗi lá phiếu.

Từ 7h sáng 23/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước tới 84.767 khu vực bầu cử để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài việc bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV từ 886 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu 3.727 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ 6.201 ứng cử viên; 22.953 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện từ 37.463 ứng cử viên và 246.510 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã từ 405.110 ứng cử viên.

Từ Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, ngay thời khắc ngày mới bắt đầu, hàng triệu cử tri đã nô nức đi bầu cử, gửi trọn niềm tin qua mỗi lá phiếu.

Các cử tri tại điểm bầu cử số 02 phường Dịch Vọng, quận Giấy, Hà Nội, làm lễ chào cờ trước khi tiến hành các thủ tục bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.D.
Các cử tri tại điểm bầu cử số 02 phường Dịch Vọng, quận Giấy, Hà Nội, làm lễ chào cờ trước khi tiến hành các thủ tục bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.D.

Cả nước có 9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 18 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 26 người tự ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và 204 người tự ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã.

Theo luật, thời gian bắt đầu bầu cử là 7 giờ sáng nay và cuộc bầu cử sẽ khép lại vào lúc 19 giờ cùng ngày.

Tại các khu vực bầu cử, đội ngũ cán bộ y tế, các thành viên trong tổ bầu cử đã có mặt từ sớm để chuẩn bị và thực hiện các công việc được giao.

Nhiều cử tri đã có mặt từ rất sớm tại khu vực bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tất cả đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt ngay tại cổng ra vào và nghiêm chỉnh khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Những hình ảnh tại một số điểm bầu cử ở Hà Nội sáng 23/5:

Cụ Trần Thị Thắm, 100 tuổi, là cử tri đầu tiên thực hiện quyền công dân tại đơn vị bầu cử số 1, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: N.T.
Cụ Trần Thị Thắm, 100 tuổi, là cử tri đầu tiên thực hiện quyền công dân tại đơn vị bầu cử số 1, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: N.T.
Các cử tri xem lại danh sách niêm yết trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: T.D.
Các cử tri xem lại danh sách niêm yết trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: T.D.
Công tác khử khuẩn, đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc tại các địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: T.D.
Công tác khử khuẩn, đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm túc tại các địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: T.D.
Nhiều cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 6h45 để làm thủ tục trước khi thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: T.D.
Nhiều cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 6h45 để làm thủ tục trước khi thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: T.D.
Địa điểm bỏ phiếu bầu cử số 02 phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: T.D.
Địa điểm bỏ phiếu bầu cử số 02 phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: T.D.
Hội đồng bầu cử làm thủ tục kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: T.D.
Hội đồng bầu cử làm thủ tục kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: T.D.
Công tác kiểm tra hòm phiếu, dán niêm phong được thực hiện công khai trước sự chứng kiến của các cử tri. Ảnh: T.D.
Công tác kiểm tra hòm phiếu, dán niêm phong được thực hiện công khai trước sự chứng kiến của các cử tri. Ảnh: T.D.
Các cử tri thực hiện việc bỏ phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.D.

Các cử tri thực hiện việc bỏ phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.D.

Nhiều cử tri hoàn tất thủ thục bỏ phiếu ngay từ đầu giờ sáng ngày 23/5. Ảnh: T.D.
Nhiều cử tri hoàn tất thủ thục bỏ phiếu ngay từ đầu giờ sáng ngày 23/5. Ảnh: T.D.
Các cử tri thực hiện nghiêm túc hướng dẫn giãn cách khi đến các địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.D.
Các cử tri thực hiện nghiêm túc hướng dẫn giãn cách khi đến các địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.D.
Cụ Phạm Thế Vinh (97 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp tại tổ bầu cử số 3, Nhà sinh hoạt cộng đồng số 4, Núi Trúc, phường Kim Mã, Hà Nội. Cụ Vinh cũng là đại diện cử tri trực tiếp tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 1946 lịch sử, đến nay cụ đã 15 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: H.K.
Cụ Phạm Thế Vinh (97 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp tại tổ bầu cử số 3, Nhà sinh hoạt cộng đồng số 4, Núi Trúc, phường Kim Mã, Hà Nội. Cụ Vinh cũng là đại diện cử tri trực tiếp tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 1946 lịch sử, đến nay cụ đã 15 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: H.K.
Công tác khai báo Y tế, đo thân nhiệt thực hiện nghiêm ngặt trước khi vào bầu cử. Ảnh: T.D.
Công tác khai báo Y tế, đo thân nhiệt thực hiện nghiêm ngặt trước khi vào bầu cử. Ảnh: T.D.
Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: H.N.
Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: H.N.
Tổ dân phố số 12 phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội rợp bóng cờ trong ngày bầu cử. Ảnh: T.D.
Tổ dân phố số 12 phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội rợp bóng cờ trong ngày bầu cử. Ảnh: T.D.
Mọi điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội lớn được Thủ đô Hà Nội chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp trong thời điểm đặc biệt, khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: P.S.
Mọi điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội lớn được Thủ đô Hà Nội chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp trong thời điểm đặc biệt, khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: P.S.
Tùng Dương