Đầu tuần, miền Bắc rét đậm với nhiệt độ có lúc còn 10 độ

21/11/2011 06:25
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay, ngày 21/11, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có rét đậm, rét hại, có nơi nhiệt độ giảm xuống còn 10 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ. Cho biết: Bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Hôm nay, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc trở nên rét đậm, tình trạng này sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Khoảng ngày 22, ngày 23, không khí lạnh còn được bổ sung thêm để duy trì cường độ. Sau đó khoảng ngày 26, ngày 27, lưỡi cao lạnh nói trên có khả năng sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.

Nhiệt độ miền Bắc hôm nay có nơi giảm còn 10 độ C, đợt không khí lạnh này sẽ còn gây ảnh hưởng cho các tỉnh miền Bắc trong vài ngày tới. (Ảnh minh họa)
Nhiệt độ miền Bắc hôm nay có nơi giảm còn 10 độ C, đợt không khí lạnh này sẽ còn gây ảnh hưởng cho các tỉnh miền Bắc trong vài ngày tới. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước ngày 21/11:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi 10 – 12 C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi 13 – 15 C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Đêm mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 C.

Nguyễn Vũ