Bão số 8 gây mưa lớn: Hàng trăm ngôi nhà tại Quảng Trị bị ngập nặng

19/09/2013 17:33
Trần Lê- X. Hoà
(GDVN) -Theo thống kê ban đầu hơn 3000 hộ dân ở Quảng Trị bị nhấn chìm trong biển nước, riêng huyện Hướng Hóa người dân phải rời khỏi nhà để đến nơi an toàn.
Trên địa bàn thị trấn Lao Bảo có 616 hộ/ 2.704 khẩu bị nước nhấn chìm hoàn toàn.  Đặc biệt nghiêm trọng là khu dân cư tại xã Tân Long, Tân Thành có nơi nước ngập lên 2m.

Hàng trăm ngôi nhà tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị do mưa to từ bão số 8 đã bị nhấn chìm sâu trong nước
Hàng trăm ngôi nhà tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị do mưa to từ bão số 8 đã bị nhấn chìm sâu trong nước

Đến 7h sáng ngày 19/9 tuy trời ngừng mưa nhưng  nước sông Se Pon vẫn dâng cao do nước thượng nguồn đổ về. Ngoài ra mưa lũ đã làm ngập các tuyến đường giao thông trên địa bàn, các vùng thấp trũng làm chia cắt một số vùng như: Ba Lòng – Triệu Nguyên, Tà Rụt – A Vao, tuyến đường Tân Long đi các xã thuộc huyện Hướng Hóa bị ngập nhiều đoạn và cô lập hoàn toàn. 
Hiện chưa tính được thiệt hại về của nhưng có 1 nạn nhân bị nước cuốn trôi khi đi làm rẫy tại thượng nguồn ĐăkRông. Bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng đang hỗ trợ người dân đến nơi an toàn tránh thiệt hại về người và của.
Trần Lê- X. Hoà