Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủ Dầu Một

16/08/2023 13:21
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủ Dầu Một.

Tại phiên họp thứ hai Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

Chiều ngày 15/8/2023, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh và 19/21 thành viên Hội đồng trường.

Báo cáo tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, thực hiện quy trình kiện toàn Hội đồng trường và các chức danh chủ chốt theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động nhà trường đã bầu kiện toàn đủ 21 thành viên.

Theo đó, cơ cấu Hội đồng trường nhiệm kỳ mới bao gồm: 04 thành viên đương nhiên; 09 thành viên đại diện viên chức – giảng viên, người lao động; 08 thành viên ngoài trường gồm đại diện cơ quan quản lý, đại diện người sử dụng lao động, cựu sinh viên, nhà khoa học, cộng đồng xã hội.

Để hoàn thiện các chức danh chủ chốt của Hội đồng trường, phiên họp thứ hai tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ mới.

Được sự thống nhất của Thường vụ Tỉnh ủy, sự giới thiệu Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường.

Phiên họp thứ hai Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phiên họp thứ hai Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương đã trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau khi hoàn thành việc bầu Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương và tập thể cán bộ, giáo viên, học viên và sinh viên trường, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân khẳng định sẽ cùng với các thành viên của Hội đồng trường chung trí – chung sức – đồng lòng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai có hiệu của các hoạt động của Hội đồng trường.

Qua đó, đóng góp định hướng, giải pháp phát triển bền vững các giá trị khoa học giáo dục của nhà trường.

Gửi gắm niềm tin của lãnh đạo Tỉnh, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ mới cần tập trung đoàn kết, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý xây dựng các kế hoạch, chiến lược hoạt động phù hợp với thực trạng của nhà trường, phù hợp với thực trạng nền giáo dục đại học Việt Nam.

Để tăng cường chức năng của Hội đồng trường, cần xây dựng kênh thông tin liên hệ đảm bảo thông suốt để các thành viên nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tham mưu đóng góp ý kiến, gợi mở các giải pháp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của nhà trường.

“Phát huy sức mạnh tổng hợp, Hội đồng trường cùng với tập thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên sẽ tạo ra những chuyển biến đột phá mới về quy mô và chất lượng, khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của tỉnh Bình Dương trên hệ thống các trường đại học trong nước, quốc tế” - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương kỳ vọng.

Tại các phiên họp tiếp theo, Hội đồng trường sẽ tiếp tục triển khai công tác bầu các chức vụ chủ chốt Ban Giám hiệu, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; đồng thời bàn thảo, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ mới.

Thuỷ Uyên