Thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Môn Tin học, Công nghệ rất ít thí sinh chọn

30/03/2025 06:32
Mạnh Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo khảo sát thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hậu Giang, Bình Dương, môn tự chọn thí sinh đăng ký ít nhất là Tin học và Công nghệ.

Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Năm nay cũng là năm đầu tiên, môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục Kinh tế và pháp luật có trong danh sách các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Môn Công nghệ, Tin học không được nhiều thí sinh lựa chọn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết, năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 7.200 học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và khoảng 300 thí sinh tự do đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Qua khảo sát 6.500 thí sinh đăng ký 2 môn tự chọn tại các trường trung học phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho thấy, nhóm môn thí sinh chọn nhiều nhất là Lịch sử - Địa lý với 1.447 học sinh đăng ký (chiếm 22,26%), kế đến là nhóm môn Vật lí - Hóa học với 882 học sinh đăng ký (chiếm 13,57%). Nhóm môn thí sinh chọn ít nhất là Tin học - Công nghệ chỉ có 3 học sinh đăng ký (chiếm 0,05%), kế đến là nhóm môn Công nghệ - Ngoại ngữ có 5 học sinh đăng ký (chiếm 0,08%).

Theo bà Trần Thị Huyền, ở các năm trước, số lượng thí sinh tại tỉnh Hậu Giang đăng ký dự thi các môn khoa học xã hội chiếm khoảng 60% tổng số thí sinh đăng ký của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm 2025, qua số liệu khảo sát thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh chọn các môn Lịch sử, Địa lý vẫn có tỷ lệ cao hơn các môn khác. Điều này cho thấy thế mạnh của thí sinh tỉnh Hậu Giang năm nay vẫn thuộc nhóm khoa học xã hội. Đặc biệt, do năm nay là năm đầu tiên các môn Tin học, Công nghệ nằm trong nhóm môn tự chọn, nên tỷ lệ học sinh chọn các môn này còn thấp.

trần thị huyền gd sở hậu giang.jpg
Bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: haugiang.edu.vn).

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, theo số liệu báo cáo cuối học kỳ I năm học 2024-2025 của các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có 16.697 học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Môn tự chọn có thí sinh đăng ký nhiều nhất là môn Vật lý với 8.246 học sinh (chiếm 49,4%). Tiếp đến là môn Ngoại ngữ với 6.607 học sinh (chiếm 39,58%).

Trong khi đó, môn Tin học chỉ có 190 học sinh đăng ký (chiếm 1,14%). Môn Công nghệ (định hướng công nghiệp và Công nghệ (định hướng nông nghiệp) có số lượng đăng ký ít nhất, lần lượt là 18 và 5 học sinh (chiếm 0,11% và 0,03%).

Nỗ lực hỗ trợ học sinh ôn tập, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho kỳ thi

Chỉ còn vài tháng nữa là sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Hiện tại, các cơ sở giáo dục đều đang tích cực tiến hành công tác ôn tập cho học sinh. Theo bà Trần Thị Huyền, việc có nhiều nhóm môn tự chọn cũng khiến các trường học tại địa phương gặp khó khăn trong việc phân công giáo viên ôn tập cho học sinh.

“Một số môn có rất ít thí sinh đăng ký như Tin học, Công nghệ nên việc ôn tập còn gặp những khó khăn nhất định. Nếu tổ chức lớp ôn tập riêng cho các môn này, số lượng học sinh quá ít khiến việc sắp xếp giáo viên và lịch ôn tập trở nên khó khăn và thiếu hiệu quả.

Mặt khác, nếu không tổ chức, học sinh sẽ không có điều kiện ôn tập kỹ lưỡng, ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của các em cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thực tế này đòi hỏi các nhà trường phải tìm ra giải pháp linh hoạt, vừa đảm bảo hỗ trợ học sinh hiệu quả, vừa đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025”, bà Trần Thị Huyền chia sẻ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng thông tin, căn cứ theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về dạy thêm, học thêm và Công văn số 949/BGDĐT-GDPT ngày 07/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm học 2024-2025, Sở đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông tổ chức ôn thi cho học sinh đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác tổ chức ôn thi vẫn còn những khó khăn đối với việc phân công, sắp xếp biên chế lớp học, giáo viên, thời khóa biểu,… Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có giải pháp khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo theo quy định

Cũng theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2023 về việc phê duyệt “Phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025”, cuối năm học 2023-2024, hầu hết các đơn vị trường học đã chủ động khảo sát nguyện vọng học sinh, dự kiến kế hoạch tổ chức ôn thi, biên chế lớp, phân công giáo viên giảng dạy,…

Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch ôn thi cho học sinh đảm bảo đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chú trọng việc xây dựng nội dung ôn thi bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình và cấu trúc đề thi tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhằm góp phần duy trì chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Ảnh NVCC.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Ảnh NVCC.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng nhấn mạnh, năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, học sinh cần lưu ý các dạng thức câu hỏi mới so với các năm học trước và cân nhắc để chọn lựa môn thi phù hợp với năng lực bản thân, nhằm đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Đồng thời, học sinh cũng cần có phương pháp học tập đúng đắn cũng như tăng cường việc tự học, ôn tập và rèn luyện.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết thêm: "Về cơ sở vật chất, năm 2025, tỉnh Hậu Giang dự kiến tổ chức 20 điểm thi. Bởi năm nay có nhiều nhóm môn tự chọn nên có thể sẽ phát sinh thêm phòng thi, điểm thi. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho thí sinh, tỉnh sẽ bố trí trưng dụng thêm các điểm trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh để tổ chức thêm điểm thi khi cần thiết. Cùng với đó, tỉnh cũng dự kiến tổ chức 1 điểm thi cho các thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Về nhân sự, tỉnh huy động tất cả các cán bộ, giáo viên trung học phổ thông trên toàn tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại quy chế thi. Riêng năm 2025, tỉnh sẽ huy động thêm lực lượng cán bộ, giáo viên trung học cơ sở tham gia làm công tác thi đảm bảo theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn về công tác thi cho tất cả cán bộ, giáo viên được huy động làm công tác thi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên phải thực sự nắm chắc các quy định, quy trình, nhiệm vụ được phân công để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, đúng quy chế”, bà Trần Thị Huyền nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cũng có những lưu ý đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 như sau: “Các em học sinh cần lưu ý lựa chọn môn thi dựa trên năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của mình. Những lựa chọn này không chỉ dựa trên đam mê, năng lực của bản thân, mà còn phải tính đến nhu cầu thực tiễn của xã hội trong tương lai.

Cùng với đó, học sinh nên hạn chế thay đổi môn thi quá gấp, bởi điều này sẽ khiến thời gian ôn tập bị rút ngắn, phải bổ sung và cập nhật kiến ​​thức mới, ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập.

Ngoài ra, mặc dù năm 2025, chương trình, hình thức thi có thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sớm ban hành các văn bản, cấu trúc đề thi và đề thi tham khảo. Vì vậy, học sinh cần vững tâm, cố gắng tham dự đầy đủ các buổi ôn tập do nhà trường tổ chức. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các nội dung, kiến thức mà thầy cô định hướng, truyền đạt để tham dự kỳ thi đạt hiệu quả và chất lượng”, bà Trần Thị Huyền bày tỏ.

Mạnh Dũng