Họ đã nói gì sau trận Việt Nam 1-1 Myanmar?

25/11/2012 07:44
Hà Đinh
(GDVN) - Theo trợ lý Hoàng Anh Tuấn thì những sai lầm sơ đẳng ở hàng phòng ngự đã khiến đội tuyển Việt Nam bị Myanmar cầm hòa đáng tiếc trong ngày ra quân.
Cả HLV Phan Thanh Hùng và HLV Park Sung Hwa đều vắng mặt trong buổi họp báo sau trận đấu. Bên phía Việt Nam, người thay HLV Phan Thanh Hùng trả lời báo giới là trợ lý Hoàng Anh Tuấn, còn với Myanmar và trưởng đoàn Tin Myint Aung.


Bàn thắng của Tấn Tài không thể giúp Việt Nam giành được 3 điểm trước Myanmar.
Bàn thắng của Tấn Tài không thể giúp Việt Nam giành được 3 điểm trước Myanmar.


Trưởng đoàn Myanmar Tin Myint Aung cho biết cầm hòa được một đội bóng mạnh như Việt Nam trong ngày ra quân là một thành công lớn với Myanmar: “Chúng tôi rất hạnh phúc với trận hòa này. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi một trận rất tốt. Rõ ràng Việt Nam có nhiều cầu thủ hay và luôn được đánh giá hơn hẳn chúng tôi, nên 1 điểm có được là thành công lớn.”

“Trong trận đấu này, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất tốt và có bàn gỡ hoà quan trọng. Cầu thủ số 8 của chúng tôi mặc dù còn trẻ nhưng đã chứng minh sự trưởng thành. Trước trận, chúng tôi tự đánh giá Việt Nam mạnh hơn nên đã chủ động chọn đấu pháp phòng ngự chặt và phản công khi có cơ hội. Hiệp 1 chúng tôi chỉ chú trọng phòng ngự, nhưng sang hiệp 2 đã thay đổi chiến thuật và thành công.”


Trợ lý Hoàng Anh Tuấn trả lời giới truyền thông sau trận đấu.
Trợ lý Hoàng Anh Tuấn trả lời giới truyền thông sau trận đấu.


Còn theo trợ lý Hoàng Anh Tuấn, tuyển Việt Nam đã chơi không đến nỗi tệ trong trận mở màn AFF Suzuki Cup 2012 này và bị cầm hòa đáng tiếc là do sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự, đặc biệt là đội trưởng Minh Đức.

“Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là đi đến trận đấu cuối cùng, vì vậy trận hoà này không có nghĩa là hết hy vọng. Tôi nghĩ trong trận đấu này, các cầu thủ đã thi đấu rất cố gắng. Hiệp 1 không có vấn đề gì, tuy nhiên, ở hiệp 2 hàng phòng ngự đã mắc lỗi sơ đẳng dẫn đến bàn thua. Theo tôi, Minh Đức không nên chuồi bóng trong tình huống như vậy, đây là một pha xử lý rất non nớt. Tuy nhiên, trong một trận đấu lúc nào cũng có một cầu thủ chơi không được như ý, đáng tiếc là trận đấu này lại rơi vào trường hợp của Đức. Trận này Minh Đức có sai số nhưng chúng tôi đánh giá đây là cầu thủ giỏi. BHL chúng tôi không quy trách nhiệm cho cá nhân cầu thủ nào và những sai số này sẽ phải khắc phục ngay.”

“Hôm nay thời tiết không thuận lợi dẫn đến mặt sân không tốt, nhưng không phải vì điều này hay vì đối thủ quá mạnh mà chúng tôi mắc lỗi.  ĐTVN sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi hiện nay. Trong trận đấu hôm nay, BHL đánh giá Công Vinh hoạt động tốt nhưng đã có một số vấn đề khách quan, Trọng Hoàng đang đau nhẹ.”

BÊN LỀ TRẬN ĐẤU:

* Đào Văn Phong đã không may mắn sau một pha va chạm với cầu thủ Myanmar ở cuối hiệp 1. Cú va chạm vào ngực đã khiến hậu vệ này phải rời sân ngay đầu hiệp 2 và đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi kết thúc trận đấu.
* SVĐ Rajamangala vắng khách: Ngày mở màn AFF Suzuki Cup 2012, bảng A, SVĐ Rajamangala đã khá vắng vẻ, khác hẳn với không khí trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 tại đây. Có lẽ do trận đầu tiên không phải đội chủ nhà thi đấu, cộng với trận mưa to ngay trước giờ thi đấu 50 phút. Tuy nhiên, cơn mưa không ảnh hưởng đến sự cổ vũ của các CĐV Việt Nam.
* Mưa to kèm sấm chớp đã ảnh hưởng đến hệ thống điện của sân, khi liên tục mất điện, điều này khiến dàn đèn của sân không đủ sáng trong khoảng 5 phút đầu trận.
* Cầu thủ đội Philippines với chiều cao lý tưởng và ngoại hình bắt mắt đã gây sự chú ý của các CĐV trên cửa 1 khán đài A. Đã có khá đông CĐV ra xin chụp ảnh kỷ niệm.
Hà Đinh