Thầy hiệu trưởng nói về tính nhân văn khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế

02/12/2022 06:39
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ những nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, trong những năm qua, trường THCS An Châu luôn nhận được giấy khen của các cấp có thẩm quyền khen tặng.

Trường trung học cơ sở An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là trường loại I với trên 1.500 học sinh. Những năm qua nhà trường đã làm tốt công tác vận động phụ huynh đóng bảo hiểm y tế luôn duy trì ở mức 100%.

Chia sẻ về việc này, thầy Lê Văn Tài - Hiệu trưởng nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp hay, trong đó - thầy đặc biệt nhấn mạnh đến tính nhân văn của bảo hiểm y tế đối với học sinh trong nhà trường.

Chính từ chủ trương của địa phương, triển khai cách làm thực hiện của nhà trường và cách vận động khéo léo của các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp, cùng sự chung tay của phụ huynh, các mạnh thường quân đã giúp cho trường trung học cơ sở An Châu đạt được những con số ấn tượng khi các năm học đến cán đích 100% học sinh có bảo hiểm y tế.

Thầy Lê Văn Tài - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở An Châu (ảnh: nhân vật cung cấp)

Thầy Lê Văn Tài - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở An Châu (ảnh: nhân vật cung cấp)

Trường trung học cơ sở An Châu liên tục duy trì 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Từ lâu, việc tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên là nhiệm vụ bắt buộc đối với từng nhà trường bởi đây là chủ trương chung của từng địa phương. Chính vì thế, công tác vận động, tuyên truyền để 100% học sinh trong các nhà trường luôn được các nhà trường chú trọng hàng năm.

Trao đổi về việc học sinh tham gia bảo hiểm y tế hiện nay của nhà trường, thầy Lê Văn Tài - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở An Châu cho biết: Những năm qua, thực hiện chủ trương của địa phương và chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường rất chú trọng việc vận động, tuyên truyền học sinh vào thời điểm đầu năm học.

Đặc biệt, trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, nhà trường luôn có kế hoạch triển khai đến các giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô thông báo, tuyên truyền về lợi ích của việc học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Dù Trường trung học cơ sở An Châu là trường thị trấn, phần lớn gia đình học sinh trong trường có điều kiện kinh tế nhưng cũng có rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn bởi số lượng học sinh trong trường lớn, mấy năm nay, luôn nằm ở ngưỡng trên dưới 1.600 học sinh nên không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện tham gia bảo hiểm cho con em của mình.

Chính vì vậy, số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế vào đầu năm học thường rất cao nhưng thông thường mỗi lớp cũng có một số em không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Vậy nên, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực, chung tay của phụ huynh thì nhà trường sẽ đứng ra vận động mua bảo hiểm y tế cho những em học sinh nghèo, không có điều kiện.

Bốn năm nay, lương cơ sở là 1.490 000 đồng nên mức thu bảo hiểm y tế là 563.220 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng) - số tiền này không quá lớn với những gia đình có điều kiện nhưng lại là số tiền lớn với những em còn khó khăn.

Hằng năm, ngoài sự vận động trong đội ngũ sư phạm nhà trường, chi bộ nhà trường, Ban giám hiệu, công đoàn thì nhiều giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm và vận động thêm một số bảo hiểm y tế cho học sinh từ các mạnh thường quân.

Vì thế, ngoài việc nhà trường hoàn thành nhiệm vụ đối với cấp trên giao, vừa thể hiện vai trò, trách nhiệm với học sinh trong nhà trường - nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, những học sinh không may bị ốm đau, bệnh tật, các em đến cơ sở y tế khám và điều trị sẽ giảm bớt được gánh nặng chi phí cho gia đình.

Từ những nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, trong những năm qua, Trường trung học cơ sở An Châu luôn nhận được giấy khen của các cấp có thẩm quyền khen tặng.

Năm học 2020-2021; 2021-2022 vừa qua là những năm đặc biệt khó khăn khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát nhưng nhà trường vẫn vận động, tuyên truyền để 100% tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, năm học vừa qua, nhà trường được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tặng giấy khen về việc lập thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Năm học 2022-2023 này, nhà trường cũng phấn đấu đạt 100% học sinh có bảo hiểm y tế. Thời điểm này, học sinh của trường cũng đã tham gia bảo hiểm ý tế được gần 100%.

Những học sinh chưa tham gia phần lớn là thẻ bảo hiểm ý tế của các em đang còn bảo hiểm đến hết tháng 12 nên nhà trường đang tiếp tục tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh để trong tháng này để tất cả học sinh trong trường đảm bảo có bảo hiểm y tế như những năm học trước đây.

Trường THCS An Châu được Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang tặng giấy khen (ảnh: nhân vật cung cấp)

Trường THCS An Châu được Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang tặng giấy khen

(ảnh: nhân vật cung cấp)

Đặt sự an toàn, sức khỏe của học sinh lên hàng đầu

Khi nói về những lợi ích của việc học sinh tham gia bảo hiểm y tế hằng năm, thầy Lê Văn Tài - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở An Châu chia sẻ rằng: việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh hiện nay theo tôi là một chủ trương đúng đắn và nhân văn.

Việc các địa phương ràng buộc các trường vận động, tuyên truyền để 100% học sinh đều tham gia bảo hiểm trong những năm qua và hiện nay là một quyết tâm rất lớn - kể cả về phía nhà trường.

Song, thẳng thắn nhìn nhận, nếu không may học sinh gặp những rủi ro lớn về sức khỏe thì bảo hiểm y tế sẽ đảm bảo được phần lớn mức chi trả khám chữa bệnh. Đối với những em có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ giảm được gánh nặng về kinh phí điều trị.

Là người đứng đầu đơn vị trường học nên áp lực về thu bảo hiểm y tế hàng năm đối với từng hiệu trưởng là rất lớn. Nhưng, áp lực, khó khăn sẽ là động lực để từng hiệu trưởng và tập thể sư phạm nhà trường tìm cách tháo gỡ và có những giải pháp phù hợp.

Chẳng hạn như trường trung học cơ sở An Châu đạt được 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế là sự quyết tâm và chung tay của toàn thể nhà trường trong công tác vận động, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh. Đặc biệt, đối với những em không có khả năng đóng bảo hiểm y tế thì nhà trường luôn tìm nguồn vận động xã hội hóa để học sinh trong trường đều tham gia.

Sự chung tay của phụ huynh học sinh cùng nỗ lực của Ban giám hiệu, tập thể sư phạm nhà trường để đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm ý tế không chỉ là trách nhiệm với học sinh mà đó là bổn phận của từng thầy cô giáo trong nhà trường đối với học sinh của mình bởi nhà trường luôn đặt sự an toàn về sức khỏe của học sinh lên hàng đầu - thầy Tài nói.

KHÁNH VĂN