Thành công dù vĩ đại đến mấy cũng đều được nuôi dưỡng dưới mái trường

05/09/2022 10:30
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng ngày 5/9 hòa chung không khí cả nước, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng với sự tham dự của gần 1500 em học sinh.

Trong không khí hân hoan, tràn ngập niềm vui của "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023.

Lễ Khai giảng diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi

Lễ Khai giảng diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi

Đến dự Lễ Khai giảng có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Nguyễn Duy Kha - Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo); ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cùng với đó là đại diện quận, phường, nhà trường, quý phụ huynh và gần 1500 em học sinh.

Các đại biểu, các vị khách quý đến tham dự lễ khai giảng

Các đại biểu, các vị khách quý đến tham dự lễ khai giảng

Từ sáng sớm, phụ huynh đã có mặt để đồng hành cùng các con và chứng kiến giây phút trang trọng khởi đầu một năm học mới.

Tại lễ khai giảng, cô giáo Lê Kim Anh - Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ về những giá trị, những mục tiêu của thầy và trò nhà trường trong những năm học qua và năm học mới.

"Năm học 2021-2022 đã có không ít thăng trầm, khó khăn khi chúng ta phải dành phần lớn thời gian dạy và học trực tuyến, nhưng thầy và trò nhà trường đã vượt qua khó khăn thách thức để thích ứng linh hoạt và hiệu quả. Bao thành tựu của nhà trường vẫn được giữ vững, phát huy và tiếp tục tỏa sáng với tỷ lệ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và trung học phổ thông chuyên đứng top đầu thành phố, với vô số những tấm huy chương, những giải thưởng, bằng khen, giấy khen, với danh hiệu thi đua xuất sắc mà thầy và trò nhà trường đã vinh dự được trao tặng", cô giáo Lê Kim Anh nói.

Năm học 2021-2022, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, cụ thể:

Kết quả học tập: Khối 6: 99.09% đạt loại Tốt; Khối 7,8,9: 99.56% đạt học sinh Giỏi.

Kết quả rèn luyện, hạnh kiểm: 100% xếp loại Tốt.

Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá và khoa học lớp 9: 82 giải cấp quận; 41 giải cấp thành phố; 282 giải tại các kỳ thi chuyên đề cấp thành phố.

Kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông: Điểm trung bình môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh lần lượt là 8.88, 7.78, 9.51, tổng điểm xét tuyển 42.83, đứng thứ 2 toàn thành phố.

Không khí vui tươi, trang trọng của buổi lễ khai giảng thực sự đã truyền cảm hứng cho các em bước vào năm học mới với nhiều thành tích mới.

Cô Lê Kim Anh chia sẻ: "Các thầy cô mong các con hãy vươn xa hơn nữa với những khát vọng. Những khát vọng bắt đầu từ những âu lo của cha, những hi sinh của mẹ, những đồng hành vất vả của thầy cô. Khát vọng hướng về ánh sáng của tri thức giúp các con phát huy được nội lực bản thân, vượt qua những thử thách và tỏa sáng theo cách riêng. Một ngọn lửa rực rỡ bao giờ cũng nhen nhóm từ những tia sáng bé nhỏ đầu tiên, thành công dù vĩ đại đến mấy cũng đều xuất phát từ những khát vọng được nuôi dưỡng dưới mái trường. Cô rất mong các con sẽ thắp lên ngọn lửa khát vọng của riêng mình".

Một số hình ảnh lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy:

Học sinh Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy tham dự Lễ Khai giảng trong không khí trang trọng, ý nghĩa

Học sinh Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy tham dự Lễ Khai giảng trong không khí trang trọng, ý nghĩa

Phụ huynh học sinh tham dự Lễ Khai giảng

Phụ huynh học sinh tham dự Lễ Khai giảng

Cô Lê Kim Anh đánh trống tại lễ khai giảng

Cô Lê Kim Anh đánh trống tại lễ khai giảng

Trần Lý