SV K14 CĐ KTCN Quy Nhơn thắc mắc học phí, nhà trường lý giải ra sao?

27/02/2023 06:32
Duy Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sinh viên khoá 14 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hoang mang khi đã học xong chương trình nhưng nhà trường yêu cầu đóng thêm học phí một kỳ.

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, sinh viên khoá 14 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết, họ rất hoang mang khi vào ngày 15/2 vừa qua, nhà trường ban hành văn bản số 102 về việc nộp học phí còn lại của sinh viên Cao đẳng khóa 14 (niên khoá 2020-2023). Đồng thời yêu cầu sinh viên nộp tiền hoàn thành trước ngày 28/2.

Cụ thể: Học phí năm học 2020-2021 là 14.500.000 đồng; Học phí năm học 2021-2022 thực hiện như năm học 2020-20212 là 14.500.000 đồng. Học phí năm học 2022-2023 thực hiện như năm học 2020-20213 là 14.500.000 đồng.

"Như vậy, học phí toàn khóa hệ cao đẳng khóa 14 (niên khóa 2020-2023) là 43.500.000 đồng. Tính đến ngày 06/02/2023, Nhà trường đã thu học phí của sinh viên 36.250.000 đồng. Số tiền còn lại sinh viên phải nộp là 43.500.000 – 36.250.000 = 7.250.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm năm chục nghìn đồng)", trích văn bản.

Thông báo từ phía nhà trường về việc thu học phí. (Ảnh: NVCC)

Thông báo từ phía nhà trường về việc thu học phí. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh việc nêu thông tin yêu cầu sinh viên nộp tiền học phí trước ngày 28/02/2023, nhà trường còn yêu cầu sinh viên nộp tiền học phí bằng tiền mặt tại phòng Kế toán- Tài chính hoặc nộp chuyển khoản qua tài khoản của Nhà trường như sau: Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Số tài khoản: 5811 000 1269678 Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Phú Tài...

Theo như nội dung văn bản, trước đó vào ngày 2/2, nhà trường đã tổ chức cuộc họp giao ban về nội dung về việc thu bổ sung học phí còn thiếu của các lớp Cao đẳng khóa 14 niên khóa (2020-2023).

Bên cạnh đó, việc thu học phí được căn cứ trên Quyết định số 329 QĐ/CĐKTCNQN ngày 18/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn về học phí cao đẳng khóa 14 niên khóa (2020-2023).

Sau khi nhận được thông báo trên từ phía nhà trường về việc trên, nhiều sinh viên đã hỏi giáo viên chủ nhiệm nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời rằng: "Vụ việc đang rất rối, thầy cũng không biết phải nói thế nào", hay giáo viên nói: "Thời hạn nộp cuối là ngày 28/2, các em cố gắng đóng đúng hạn để được xét tốt nghiệp".

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Trao đổi với phóng viên, một sinh viên học khối ngành kỹ thuật cho hay, ngành học của nam sinh này đã kết thúc chương trình học vào tháng 1 vừa qua và đang chờ lễ tốt nghiệp. Đối với khóa 14, các sinh viên đều học tín chỉ.

"Trước đó nhà trường thông báo với sinh viên khoá 14 là đóng 36,25 triệu đồng cho 5 học kỳ (2,5 năm) là hoàn thành nghĩa vụ. Tuy nhiên giờ đây, họ lại thông báo sinh viên phải đóng thêm hơn 7 triệu đồng tương đương một học kỳ nữa, chúng em rất hoang mang và bức xúc", sinh viên cho hay.

Theo sinh viên trên, việc mỗi sinh viên sẽ phải đóng thêm 7,25 triệu đồng, đây là số tiền không phải là ít với nhiều người có hoàn cảnh. Nếu nhân với hàng nghìn sinh viên khoá 14, thì số tiền nhà trường thu không phải là nhỏ.

Ngày 17/2, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Đặng Văn Phụng (Hiệu trưởng nhà trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định) để làm rõ vụ việc, nhưng ông Phụng đề nghị phóng viên liên hệ với bà Lê Thị Thuý Oanh, Trưởng phòng Kế toán Tài chính của nhà trường.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thuý Oanh, Trưởng phòng Kế toán Tài chính cho hay, trước kia, đối với sinh viên hệ cao đẳng có thể học 77 tín chỉ trong 6 hoặc 7 đợt.

Tuy nhiên, đối với các em khoá 14 cũng được đào tạo 77 tín chỉ nhưng nhà trường rút ngắn việc đào tạo còn 5 đợt (không phải 5 kỳ). Hiện nay, các em đã học xong chương trình nhưng việc xét tốt nghiệp vẫn phải chờ đến tháng 6/2023, khi đủ 3 năm.

"Trước đó, tại cuộc giao ban của nhà trường đã họp với các trưởng khoa để phổ biến cho sinh viên hiểu về việc này", bà Oanh cho hay.

Hiệu trưởng nhà trường thầy thầy Đặng Văn Phụng đã cung cấp văn bản quy định Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-dun; quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp (Ban hành kèm theo quyết định số 185/QĐ-CĐKTKTCNQN ngày 27/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn).

Theo đó, tại Điều 3 về Thời gian khóa học và thời gian hoạt động giảng dạy nêu rõ: Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế là 3 năm đối với người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương…; Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun cho từng chương trình đối với người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

Theo phía nhà trường, việc đào tạo đảm bảo 2 điều kiện đủ chương trình và không thay đổi học phí đã được phê duyệt. Sinh viên toàn khóa 14 có tổng số tín chỉ là 77 tín chỉ. Nhà trường chia theo đợt để thuận tiện cho sinh viên đóng nhưng tổng học phí toàn khóa không thay đổi.

Cũng theo phía nhà trường cho biết, đối với sinh viên khóa 14, các em còn chương trình thực tập tại doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi đủ điều kiện tốt nghiệp vào tháng 6/2023.

Duy Bảo