Sôi nổi ngày hội văn hóa các dân tộc học sinh vùng cao Quảng Trị

19/04/2023 21:11
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các em học sinh sẽ thấu hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đặc biệt là văn hóa của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô.

Hưởng ứng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong 2 ngày 18/4 – 19/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hướng Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam khối các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Phổ thông Dân tộc Bán trú năm học 2022-2023.

Từ năm học 2009-2010, cứ 2 năm một lần, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam khối các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc...

Các đơn vị trường tham gia ngày hôi Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Các đơn vị trường tham gia ngày hôi Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết: “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay được tiếp nối sau một thời gian dài bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ.

Với kỳ vọng thông qua các hoạt động của Ngày hội, cán bộ giáo viên, học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú trong toàn tỉnh sẽ tạo nên một diễn dàn văn hóa nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhân dân giao cho; các em học sinh sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi, mở rộng hiểu biết về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình và các dân tộc khác cùng chung nòi giống con Rồng, cháu Tiên.

Các học sinh dân tộc thiểu số được hiểu biết thêm các giá trị của dân tộc mình. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Các học sinh dân tộc thiểu số được hiểu biết thêm các giá trị của dân tộc mình. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Thời gian tổ chức Ngày hội không dài, không gian tổ chức không được rộng rãi, khoảng cách địa lý đi lại khá xa ... đó là những thách thức, trở ngại không nhỏ đối với các thầy cô và các em khi tham gia Ngày hội năm nay.

Thông qua các hoạt động, ngày hội đã góp phần không nhỏ trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô.

Hội trại thể hiện được văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Hội trại thể hiện được văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Bên cạnh đó, tạo sân chơi bổ ích, không khí sôi nổi, vui tươi nhằm thu hút sự tham gia hoạt động tích cực của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú.

Từ đó, góp phần bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh và giáo viên”.

Năm nay, với tinh thần "Hội tụ, đoàn kết và phát triển", ngày hội được tổ chức có sự tham gia của 13 trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú có cấp Trung học cơ sở, trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với gần 400 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Nhiều sản vật của địa phương được giới thiệu trong dịp này. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Nhiều sản vật của địa phương được giới thiệu trong dịp này. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như: Cắm trại; Dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa; Thi họa sĩ tài năng; Thi Rung chuông vàng; Văn nghệ; Các hoạt động Thể dục thể thao– Trò chơi dân gian; Hoạt động dạ hội, lửa trại…

Cuộc thi Rung chuông vàng thực sự là một điểm nhấn trong những ngày diễn ra lễ hội. Với chủ đề “Tự hào Lịch sử Việt Nam”, khán đài nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao huyện Hướng Hóa đã thực sự nóng lên khi theo dõi cuộc đấu trí đầy căng thẳng, hấp dẫn của 78 thí sinh đến từ 13 đội. Giải Rung chuông vàng sân chơi trí tuệ này thuộc về thí sinh Hồ Thị Minh Sương, học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Đakrông.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh ở Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh ở Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Các cuộc thi Thi họa sĩ tài năng; Văn nghệ; Các hoạt động Thể dục thể thao– Trò chơi dân gian; Hoạt động dạ hội, lửa trại…đều đã tìm ra được những thí sinh đạt giải xứng đáng với nỗ lực của các em và các thầy cô giáo.

Kết quả Ngày hội đã có, nhiều em học sinh, nhiều đơn vị đã đạt nhiều thành tích cao trong các hoạt động. Kết quả đó xứng đáng với sự nỗ lực, sáng tạo của các em học sinh và quý thầy cô giáo.

Cũng trong dịp này, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm gọi lửa đoàn kết đầy ý nghĩa. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Đêm gọi lửa đoàn kết đầy ý nghĩa. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Ban tổ chức ngày hội mong muốn thông qua các hoạt động sẽ tạo nên một diễn đàn văn hóa nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các em học sinh sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi, mở rộng hiểu biết về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình và các dân tộc khác.

Dịp này, 60 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng đã được ban tổ chức trao cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Ảnh Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Ảnh Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Đánh giá sau 2 ngày tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho rằng: "Thành công lớn nhất của ngày hội năm nay có lẽ không chỉ là những thành tích, giải thưởng các tập thể, cá nhân được công nhận mà quan trọng hơn, đó là sức ảnh hưởng, sự lan tỏa không khí, ý nghĩa của ngày hội đối với xã hội. Sự góp mặt của các nghệ nhân cồng chiêng, nghệ nhân làng nghề truyền thống, các bậc phụ huynh học sinh và sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của đông đảo nhân dân khu vực Khe Sanh, Hướng Hóa là minh chứng rõ về một hoạt động vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu như Ngày hội văn hóa các dân tộc khối các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức."

Trần Phương