Sĩ tử mang Atlat, bút, máy tính vào Văn Miếu- Quốc Tử Giám cầu may mắn

27/06/2023 06:29
Diệu Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hàng ngàn phụ huynh cùng sĩ tử khắp nơi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27/6-30/6/2023. Trong đó, ngày 27/6/2023 là ngày làm thủ tục dự thi.

Ngày 28/6/2023 thí sinh sẽ làm bài thi các môn Ngữ Văn, Toán. Ngày 29/6/2023 thí sinh lựa chọn một trong hai bài dự thi là Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Chiều cùng ngày thí sinh tham gia thi Ngoại ngữ. Ngày 30/6/2023 là ngày thi dự phòng.

Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tại Hà Nội, chiều ngày 26/6/2023 (tức là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 1 ngày), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám rất đông phụ huynh cùng sĩ tử đã đến dâng lễ, thắp hương, cầu may mắn trước ngày thi.

Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 1 rưỡi chiều ngày 26/6 phụ huynh và học sinh đã có mặt xếp hàng dài để mua vé vào cửa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 1 rưỡi chiều ngày 26/6 phụ huynh và học sinh đã có mặt xếp hàng dài để mua vé vào cửa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Từng tốp học sinh ngồi ghi thông tin cá nhân, ngày thi, phòng thi, nguyện vọng vào sớ trước khi làm lễ

Từng tốp học sinh ngồi ghi thông tin cá nhân, ngày thi, phòng thi, nguyện vọng vào sớ trước khi làm lễ

Nhóm học sinh Trường trung học phổ thông Hồng Thái, Đan Phượng chăm chú thảo luận, viết sớ cầu cho mình hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nhóm học sinh Trường trung học phổ thông Hồng Thái, Đan Phượng chăm chú thảo luận, viết sớ cầu cho mình hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sĩ tử Nguyễn Thị Trang, Trường trung học phổ thông Hùng Vương, Hưng Yên (học sinh đeo kính đứng giữa) và bạn bè di chuyển hơn 2 tiếng để đến đến Văn Miếu dâng hương, mong làm bài thi suôn sẻ.

Sĩ tử Nguyễn Thị Trang, Trường trung học phổ thông Hùng Vương, Hưng Yên (học sinh đeo kính đứng giữa) và bạn bè di chuyển hơn 2 tiếng để đến đến Văn Miếu dâng hương, mong làm bài thi suôn sẻ.

Trước khi vào chính điện, các sĩ tử đều thắp hương ở lư hương ngoài trời cầu may.

Trước khi vào chính điện, các sĩ tử đều thắp hương ở lư hương ngoài trời cầu may.

Bên cạnh những đĩa quả, hộp bánh, nhiều sĩ tử còn đem những đồ dùng mình được phép mang vào thi như máy tính, bút chì, bút bi, tẩy... vào cầu khấn, mong muốn kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Bên cạnh những đĩa quả, hộp bánh, nhiều sĩ tử còn đem những đồ dùng mình được phép mang vào thi như máy tính, bút chì, bút bi, tẩy... vào cầu khấn, mong muốn kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Bên trong điện chính, các sĩ tử thành tâm mong mọi việc suôn sẻ và đỗ vào trường mình yêu thích

Bên trong điện chính, các sĩ tử thành tâm mong mọi việc suôn sẻ và đỗ vào trường mình yêu thích

Một số phụ huynh tạm gác công việc sang một bên, đưa con đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám như một lời động viên, khích lệ tinh thần trước kỳ thi quan trọng.

Một số phụ huynh tạm gác công việc sang một bên, đưa con đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám như một lời động viên, khích lệ tinh thần trước kỳ thi quan trọng.

Có phụ huynh còn cẩn thận chuẩn bị văn khấn ghi đầy đủ các thông tin như ngày thi, số báo danh, phòng thi,.. để cầu cho con vào được trường đại học như mong muốn của con

Có phụ huynh còn cẩn thận chuẩn bị văn khấn ghi đầy đủ các thông tin như ngày thi, số báo danh, phòng thi,.. để cầu cho con vào được trường đại học như mong muốn của con

Một số bạn dùng ngón tay viết nhẹ lên lớp vải nhung, nơi có dòng chữ "Hiền tài là nguyên khí quốc gia để mong xin được sự may mắn

Một số bạn dùng ngón tay viết nhẹ lên lớp vải nhung, nơi có dòng chữ "Hiền tài là nguyên khí quốc gia để mong xin được sự may mắn

Phụ huynh học sinh Nguyễn Phương Anh (đứng bên trái) cho biết: "Bản thân tôi cũng hồi hộp, lo lắng như các con, không biết đề thi có vừa sức với các con hay không". Chị và con gái xin chữ "Đỗ Đạt" để mong con thi đỗ vào Trường Đại học Luật Hà Nội

Phụ huynh học sinh Nguyễn Phương Anh (đứng bên trái) cho biết: "Bản thân tôi cũng hồi hộp, lo lắng như các con, không biết đề thi có vừa sức với các con hay không". Chị và con gái xin chữ "Đỗ Đạt" để mong con thi đỗ vào Trường Đại học Luật Hà Nội

Trao đổi với các sĩ tử và phụ huynh, dù sát ngày thi nhưng nhiều em vẫn chưa yên tâm và quyết định ôn thi đến ngày cuối cùng.

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, sĩ tử Đào Nguyễn Hà Anh (sinh năm 2004), Trường trung học phổ thông Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Em đã ôn hết kiến thức nhưng em vẫn chưa thật sự yên tâm nên tối nay em vẫn ôn lại kiến thức môn Ngữ văn. Em thi khối D06 với tổ hợp xét tuyển 3 môn là Toán, Ngữ văn và tiếng Nhật. Em mong muốn đỗ vào Trường Đại học Hà Nội".

Thông tin về hoàn cảnh của Hà Anh, phụ huynh Nguyễn Thị Thanh Hường cho biết: "Hà Anh bị ung thư xương dần dần mất một bên chân từ giữa năm 2019 - thời điểm con chuẩn bị thi vào lớp 10. Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển vào 10, con phải nghỉ học 1 năm điều trị nên con học chậm hơn các bạn đồng trang lứa một năm".

Mẹ của Hà Anh cũng nói thêm cô và chồng đều có tuổi nhưng hàng ngày đều luân phiên đưa đón Hà Anh học chính khóa, học thêm cũng như giúp đỡ em các sinh hoạt chung.

Ngoài ra, ở lớp em luôn được thầy cô giáo và bạn bè giúp đỡ nên việc học tập cũng đỡ vất vả hơn. Cô cũng nói thêm, dù tình trạng sức khỏe của em có phần khó khăn nhưng cô hoàn toàn yên tâm về học lực và tin con gái mình có thể đỗ được nguyện vọng con yêu thích.

Cùng chung lo lắng về môn Ngữ văn, em Nguyễn Thành Đạt, Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải (Hà Nội) cho hay:

"Dù ngày mai là ngày làm thủ tục dự thi nhưng em vẫn quyết định tối nay xem lại toàn bộ kiến thức cũ, đặc biệt là môn Ngữ văn. Trước kỳ thi em khá căng thẳng và lo lắng nhưng em mong mình có thể hoàn thành tốt bài thi và đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền".

Sĩ tử Nguyễn Thành Đạt, Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải kỳ vọng bản thân sẽ đỗ được Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Sĩ tử Nguyễn Thành Đạt, Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải kỳ vọng bản thân sẽ đỗ được Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có tổng số 1.025.166 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Diệu Tuyết