Sau 1 tháng lùm xùm cách chức 9 người, HT THPT Lương Văn Can chuyển công tác

16/02/2023 10:27
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lương Văn Can được điều chuyển sang Hiệu trưởng Trường Nguyễn Văn Linh.

Sáng ngày 16/2/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ.

Theo đó, thầy Nguyễn Tấn Sĩ – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8 được điều chuyển sang giữ chức Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, Quận 8.

Cô Kim Nguyễn Quỳnh Giao – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, Quận 8 sẽ được điều về Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8 cũng giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Trường trung học phổ thông Lương Văn Can đã có hiệu trưởng mới thay thầy Sĩ (ảnh minh họa: P.L)

Trường trung học phổ thông Lương Văn Can đã có hiệu trưởng mới thay thầy Sĩ (ảnh minh họa: P.L)

Như vậy chỉ trong vòng hơn 1 tháng kể từ ngày thầy Nguyễn Tấn Sĩ ký quyết định thay đổi 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng của Trường Lương Văn Can (ngày 10/1/2023), hôm nay, thầy Sĩ đã được công bố quyết định luân chuyển về đơn vị mới.

Vụ việc này từng gây xôn xao dư luận xã hội hồi tháng 1/2023 vừa qua, khi thầy Sĩ bất ngờ ký quyết định thay đổi 9 nhân sự chủ chốt của Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8.

Tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm ở trường (nhiệm kỳ 2) đối với cô Trần Thị Thu Thủy – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, giáo viên của trường nói rằng là thầy Sĩ đã bày tỏ thái độ thất vọng, và tự cho rằng “nội bộ nhà trường mất đoàn kết”, “không có chính kiến”, “dùng lá phiếu của mình để hạ uy tín của người khác”.

Khi có kết quả kiểm phiếu (không đạt yêu cầu) của cô Thủy xong, giáo viên kể lại rằng ở nhiều cuộc họp khác nhau, thầy Sĩ luôn răn đe những giáo viên không bỏ phiếu tín nhiệm cho cô Thủy là những người không có chính kiến, gây mất đoàn kết.

Thầy Sĩ khi đó đã tự cho rằng, việc thay 9 người mới thay vào 9 vị trí của những cũ là nhằm để “Tăng cường đoàn kết nội bộ trong nhà trường”.

Vào cuối tháng 1/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản nhắc nhở lãnh đạo nhà trường về việc này, đề nghị rút kinh nghiệm và thu hồi văn bản ngày 10/1 do không thể thức, căn cứ pháp luật.

Sáng ngày 2/2, thầy Nguyễn Tấn Sĩ đã chính thức xin lỗi giáo viên trong cuộc họp giữa lãnh đạo và liên tịch nhà trường. Tuy nhiên, lí do mà thầy Sĩ xin lỗi là do ra văn bản ban hành sai, cần phải thu hồi chứ không phải là đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của 9 giáo viên.

Việt Dũng