Quảng Trị khai mạc hội thi giáo viên làm cán bộ đoàn, đội giỏi năm 2022- 2023

03/04/2023 16:59
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Hội thi năm nay có 86 thí sinh, trong đó có 26 giáo viên là cán bộ đoàn đến từ các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sáng ngày 3/4, tại Thành phố Đông Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phối hợp với Tỉnh đoàn quảng Trị tổ chức hội thi “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” và “Giáo viên làm cán bộ đoàn giỏi” cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh LC

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh LC

Phát biểu tại buổi khai mạc, thầy Phan Hữu Huyện - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đánh giá, nói đến chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường không thể không đề cập đến vai trò của người cán bộ Đoàn/Đội trường học.

Toàn cảnh hội thi sáng ngày 3/4. Ảnh: LC

Toàn cảnh hội thi sáng ngày 3/4. Ảnh: LC

Chính các đồng chí có mặt hôm nay là người thủ lĩnh trong các phong trào của các nhà trường, là những người tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ, đi đầu trong mọi hoạt động, có đóng góp lớn trong việc động viên đội viên, đoàn viên trường học thực hiện mọi nhiệm vụ mà ngành Giáo dục và Tỉnh Đoàn giao phó.

Các thí sinh kiểm tra đề thi. Ảnh LC

Các thí sinh kiểm tra đề thi. Ảnh LC

Thấy rõ vai trò quan trọng của giáo viên làm cán bộ đoàn/đội trường học, nhiều năm qua lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị và Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị luôn chú ý quan tâm bồi dưỡng và tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ đoàn/đội phát triển triển về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi” và “Giáo viên làm cán bộ đoàn giỏi” là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn, đội có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn, đội.

Các thí sinh làm bài thi lý thuyết sáng ngày 3/4. Ảnh: LC

Các thí sinh làm bài thi lý thuyết sáng ngày 3/4. Ảnh: LC

Đồng thời, là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội, cán bộ đoàn.

Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đổi mới công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào đoàn thanh niên trường học trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới".

Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày 3/4 và ngày 5/4.

Trần Phương