Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

12/09/2022 06:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với nhiều giải pháp quyết liệt, Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh đang từng bước “chinh phục” mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Năm học 2022-2023 đã bắt đầu, việc thu hút lực lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong tỉnh Quảng Ninh.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh có 289.046 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,85% tổng số học sinh, sinh viên của tỉnh.

Trong đó số tham gia trực tiếp tại trường học là 257.692 em, chiếm 89,02% số học sinh, sinh viên tham gia; còn lại 31.300 em tham gia theo diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân quân đội, công an... được Nhà nước hỗ trợ miễn phí bảo hiểm y tế.

Điều đáng mừng, năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã tăng 0,02% so với năm học trước.

Điều này cho thấy nhận thức của các bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên được nâng lên. Các em và gia đình thấy được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sức khỏe bản thân, cũng như gia đình khi không may gặp rủi ro, hoạn nạn.

Bác sĩ trạm y tế xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) hướng dẫn, tư vấn cho cha mẹ về cách phòng bệnh cho con. (Ảnh: CTV)Bác sĩ trạm y tế xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) hướng dẫn, tư vấn cho cha mẹ về cách phòng bệnh cho con. (Ảnh: CTV)

Tại huyện Đầm Hà, những năm qua huyện đã nỗ lực đảm bảo cho học sinh các cấp tham gia bảo hiểm y tế luôn đạt mức cao.

Toàn huyện có trên 10.500 học sinh ở tất cả các cấp học, trong đó cấp tiểu học có hơn 4.000 học sinh, trung học cơ sở có hơn 2.500 học sinh, trung học phổ thông có 863 học sinh.

Hệ thống y tế tại các trường được đầu tư, trang bị khá toàn diện, đáp ứng yêu cầu sơ cứu ban đầu cho học sinh ngay tại nhà trường.

Trong năm học 2022-2023 này, huyện Đàm Hà phấn đấu 100% học sinh của huyện tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà, hàng năm, phòng phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn cụ thể các trường học về cách tính bảo hiểm y tế, thời điểm thu và quyền lợi được hưởng để học sinh tham gia đông nhất.

Đồng thời, phối hợp cùng đơn vị chuyên môn tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế tại các trường đảm bảo năng lực trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong quá trình học tập.

Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (thành phố Uông Bí), hiện nhà trường đang đào tạo 45 nghề trình độ sơ cấp, 31 ngành nghề trình độ trung cấp, 26 ngành nghề trình độ cao đẳng, với tổng số gần 3.000 sinh viên.

Song hành với công tác đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng luôn chú trọng đảm bảo học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Nhà trường có trạm y tế với 2 y sĩ và 1 dược sĩ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và sinh viên.

Hàng năm, nhà trường trích nguồn kinh phí lớn để đầu tư trang thiết bị theo quy định khám, chữa bệnh của ngành y tế.

Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (Ảnh: CTV)

Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên (Trường Cao đẳng Công nghệ và Xây dựng) cho biết: Hàng năm, nhà trường luôn quan tâm duy trì tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ở mức cao nhất.

Học sinh, sinh viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sức khỏe bản thân nên tham gia đầy đủ.

Trong quá trình học tập tại trường, không may các em gặp rủi ro ốm đau, bệnh tật sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về khám, chữa bệnh.

Tại thành phố Hạ Long, mấy năm gần đây, trên địa bàn thành phố có nhiều học sinh, sinh viên được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cụ thể, em Bùi Mai Anh, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hà Trung (thành phố Hạ Long) bị bệnh tim bẩm sinh.

Do bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, tháng 3/2021, Mai Anh phải phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Do tham gia bảo hiểm y tế học sinh tại trường học nên Bùi Mai Anh được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí điều trị.

Mai Anh chia sẻ: “Em bây giờ đã khỏe mạnh trở lại để đến trường học tập. Bảo hiểm y tế không chỉ giúp bản thân em được điều trị khỏi bệnh, mà còn giảm gánh nặng kinh tế gia đình rất lớn”.

Những năm gần đây, chính sách bảo hiểm y tế không ngừng được bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại Quảng Ninh, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ chính sách an sinh xã hội đảm bảo cuộc sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Trong đó có hỗ trợ một phần hoặc 100% thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện còn khó khăn.

Vì vậy, hàng nghìn học sinh, sinh viên được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe.

LÃ TIẾN