Phú Thọ: Đề thi Toán vào 10 có độ phân hóa cao, đạt 8 điểm không dễ

06/06/2024 18:49
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo đánh giá của giáo viên, đề thi môn Toán có độ phân hóa cao, để đạt điểm 8 trở lên đòi hỏi học sinh phải chắc kiến thức, có độ tư duy và thông minh cao.

Hôm nay (ngày 06/6/2024), hơn 22.000 thí sinh tỉnh Phú Thọ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025. So với kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024, số lượng thí sinh dự thi năm nay tăng hơn 7.000 thí sinh.

Môn thi đầu tiên vào buổi sáng là Ngữ Văn (thời gian làm bài 120 phút).

Buổi chiều nay, đúng 14 giờ 30 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán.

111d4110404t46258l0.jpg
Thí sinh hoàn thành bài thi tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Việt Trì. Ảnh: Hạnh Thúy

Tại các hội đồng thi, bên cạnh lực lượng công an đảm bảo an ninh khu vực, các thí sinh còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên. Để đồng hành, tiếp sức cho các thí sinh đạt được kết quả tốt nhất, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 2.000 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị trường học và các cơ sở đoàn có mặt tại 36 hội đồng thi trên toàn tỉnh để tham gia chương trình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Các thanh niên tình nguyện làm các nhiệm vụ: Tham gia hướng dẫn các thí sinh và người nhà làm thủ tục dự thi, hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phát nước uống, trông giữ xe, giữ đồ, xe ôm miễn phí, dọn dẹp vệ sinh ngoài khu vực thi...

Tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), có thí sinh Nguyễn Vũ Đức Tuân (học sinh Trường Trung học Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì) mặc dù bị gãy tay nhưng vẫn nỗ lực có mặt tại điểm thi sớm.

Chia sẻ về đề thi môn Ngữ Văn buổi sáng, Đức Tuân cho rằng đề thi phù hợp với kiến thức ôn tập. Em làm được bài và hy vọng những môn thi sau cũng làm tốt để đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Việt Trì.

111d4161432t3302l4-161d4153511t2159l6-4.jpg
Thí sinh Nguyễn Vũ Đức Tuân (học sinh Trường Trung học Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì) bị gãy tay, được các tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo. Ảnh: Ninh Giang

Khoảng 16 giờ 30 phút, thí sinh kết thúc ca thi thứ hai.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, thí sinh Đặng Thị Thanh Giang chia sẻ: "Nhìn chung, em thấy đề thi môn Toán không quá khó, nhưng không phải là đề dễ.

Em đã cố gắng làm bài, tuy nhiên, vẫn có những câu phân hóa cao em không thể giải hết được".

Còn với thí sinh Thùy Dương, em cho rằng so với đề năm ngoái em đã giải thử, thì đề thi môn Toán năm nay đối với em là khó. Dương ước lượng mình chỉ đạt khoảng 5 - 7 điểm.

Nhiều học sinh cũng đánh giá để làm được trọn vẹn đề thi Toán này cũng khá khó khăn.

c1f8c8e58b4f2b11725e.jpg
d453314d72e7d2b98bf6.jpg
Đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ năm học 2024 - 2025.

Đánh giá về đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ năm học 2024 - 2025, thầy Nguyễn Xuân Tuân - Giáo viên Toán trường Trung học cơ sở Tứ Xã (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho rằng, đề thi giữ được tính ổn định về cấu trúc so với năm 2023 - 2024.

Nội dung thi bám sát chương trình mà học sinh đã được học, không chứa kiến thức tinh giản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, theo thầy Tuân: "Đề thi Môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 đúng như cấu trúc mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã gửi về các trường trung học cơ sở, với đủ 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Các dạng câu hỏi trong đề thi đều là các dạng bài quen thuộc mà học sinh đã được ôn. Nội dung đề thi bám sát chương trình học của học sinh. Phần trắc nghiệm, đa số các câu thuộc dạng nhận biết và thông hiểu nên học sinh dễ kiếm được điểm.

Còn với phần phần tự luận, các câu 2.1b, câu 3c và câu 4 mang tính phân loại học sinh.

Với đề thi có độ phân hóa cao như năm nay, việc kiếm được 5 - 6 điểm là không khó. Còn để đạt đến điểm 8 trở lên đòi hỏi học sinh phải kiến thức cơ bản khá chắc, có độ tư duy và thông minh cao".

Thầy Tuân dự đoán phổ điểm môn Toán năm nay sẽ từ 4 - 7 điểm.

Cũng có những đánh giá tương đồng, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - giáo viên Trường Trung học cơ sở Thọ Sơn (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho rằng, phần trắc nghiệm là vừa tầm với học sinh, giúp học sinh ghi điểm. Tuy nhiên, phần tự luận của đề thi này có tính phân hóa và không phải là đề dễ so với học sinh đại trà.

Theo dự đoán của cô Hà, phổ điểm môn Toán thi vào lớp 10 trung học phổ thông sẽ thấp hơn so với năm học trước.

Kim Minh Châu