Phụ huynh tố Mầm non xã Cao Mã Pờ trừ tiền hỗ trợ, Phó hiệu trưởng chửi PV

21/07/2023 09:32
Nguyễn Nhất
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bí thư huyện uỷ Quản Bạ cho biết đang chỉ đạo xác minh thông tin phản ánh MN xã Cao Mã Pờ trừ tiền chi trả theo NĐ 81 và chửi phóng viên.

Xã Cao Mã Pờ là xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III theo Quyết định 861/QĐ-TTg) của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Người dân địa phương được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, trong đó có giáo dục.

Cùng với đó, tại khoản 10, Điều 20, Nghị định 81/2021/NĐ-CP về quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nêu:

“Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định này với mức 150.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.

Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học”.

Theo đó, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp với mức 150.000 đồng/tháng.

Khi Nghị định 81 được triển khai, các phụ huynh của Trường mầm non xã Cao Mã Pờ vui mừng vì các cháu sẽ được hỗ trợ trực tiếp 150 nghìn đồng/tháng học (9 tháng trong năm học là 1,35 triệu đồng) và khoản tiền này được nhà trường chi trả trong hai đợt của năm học.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh Trường mầm non xã Cao Mã Pờ tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, trong hai năm học qua (2021-2022, 2022-2023), khi phụ huynh nhận khoản hỗ trợ theo Nghị định 81, nhà trường đã trừ lại một phần tiền này với lý do mua đồ dùng học tập. Như năm học 2022-2023, một số phụ huynh phản ánh đến phóng viên là chỉ nhận lại được khoảng 600 nghìn đồng/1,35 triệu đồng tiền hỗ trợ theo Nghị định 81.

Điểm trường chính của Trường mầm non xã Cao Mã Pờ (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Điểm trường chính của Trường mầm non xã Cao Mã Pờ (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh T. một phụ huynh có con học lớp mẫu giáo 3 tuổi cho hay, năm học vừa qua (2022-2023), Trường mầm non xã Cao Mã Pờ chi trả tiền hỗ trợ cho con anh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP làm 2 đợt.

"Đợt 1 vào tháng 12/2022, nhà trường chi trả 600.000 đồng cho 4 tháng học (9-10-11-12) và cũng có có trừ khoản tiền mua đồ dùng.

Đợt 2 vào tháng 5/2023, nhà trường chi trả 750.000 đồng và tiếp tục trừ 316.000 đồng mua đồ dùng học tập, phụ huynh nhận về 436.000 đồng", phụ huynh cho biết.

Tháng 5/2023, nhà trường chi trả chế độ Nghị định 81 cho phụ huynh với tổng số tiền là 750.000 đồng và trừ 314.000 đồng mua đồ dùng, phụ huynh nhận về 436.000 đồng. (Ảnh cuốn sổ ghi chép nhân các khoản hỗ trợ của phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Tháng 5/2023, nhà trường chi trả chế độ Nghị định 81 cho phụ huynh với tổng số tiền là 750.000 đồng và trừ 314.000 đồng mua đồ dùng, phụ huynh nhận về 436.000 đồng. (Ảnh cuốn sổ ghi chép nhân các khoản hỗ trợ của phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Anh T. cho hay, người dân địa phương được chính quyền địa phương cấp cho một cuốn sổ theo dõi để nhà trường ghi các khoản chi trả tiền nhà nước hỗ trợ. Theo đó, đợt chi vào tháng 5 vừa qua, giáo viên ghi rõ số tiền trừ để mua đồ dùng học tập, còn đợt chi trước đó thì giáo viên không ghi.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh T. nói, hai vợ chồng anh có 3 con nhỏ, 5 miệng ăn phụ thuộc vào làm nương rẫy, nên nếu không có chính sách hỗ trợ học tập cho các con như chế độ ăn trưa, mua đồ dùng học tập cho các con... thì gia đình anh không biết xoay sở ra sao.

"Việc Trường mầm non xã Cao Mã Pờ thu khoản phí mua đồ dùng học tập vài trăm nghìn đồng trong năm học, với nhiều người dân nơi đây là hộ nghèo, cận nghèo là số tiền không hề nhỏ", anh T. chia sẻ.

Tương tự, anh H. (thuộc diện hộ nghèo, có 2 con học đang theo học tại Trường mầm non xã Cao Mã Pờ) cho hay, khi anh nhận tiền hỗ trợ cho 2 con theo Nghị định 81, nhà trường đều trừ lại tiền với lý do thu phí mua đồ dùng học tập.

"Kể từ khi có Nghị định 81, phụ huynh nhận hỗ trợ thì nhà trường trừ khoản mua đồ dùng nhiều hơn", vị phụ huynh này cho hay.

Anh H. cho hay, việc nhà trường thu khoản tiền mua đồ dùng học tập nhiều như vậy, khiến nhiều phụ huynh rất bức xúc.

Có người nêu vấn đề này tại buổi tiếp xúc cử tri của xã và được chính quyền địa phương giao cho nhà trường trả lời phụ huynh. Tuy nhiên, sau đó nhà trường không giải đáp.

"Tôi có thắc mắc, con của tôi năm tới vào lớp 1, sao vẫn phải đóng góp một năm hai đợt. Các cô chi trả bảo tôi, nhà trường bảo trừ như vậy nên họ phải làm theo.

Nhiều phụ huynh cũng thắc mắc rằng các cô trừ nhiều quá nhưng không dám lên tiếng", anh H. nói và cho hay lớp con anh có khoảng hơn 20 bé.

Có con năm nay chuẩn bị lên lớp 3, anh L. (diện hộ nghèo) cho hay, khi con anh còn học tại Trường mầm non xã Cao Mã Pờ, lúc đó chưa có Nghị định 81 của Chính phủ. Gia đình vẫn được nhà nước hỗ trợ gần hết các chi phí, riêng khoản đồ dùng học tập, nhà trường thu nhưng ít.

"Vừa qua, nhà trường thu khoản đồ dùng học tập 600 nghìn đồng/năm học là nhiều đấy", anh L. nêu ý kiến.

Chia sẻ thêm về nội dung trên, một phụ huynh từng và đang có con học tại trường mầm non, cho hay, khi chưa có Nghị định 81, nhà trường chỉ thu 25 nghìn đồng tiền đồ chơi và 10 nghìn đồng tiền gas hằng tháng.

"Từ khi có Nghị định 81, nhà trường chi trả cho phụ huynh khoản tiền hỗ trợ nhưng trừ hết khoản nọ đến khoản kia. Tôi ngại phản ánh vì đang có con học trong đó", phụ huynh nói.

Để có thông tin khách quan, đa chiều về vấn đề này, ngày 14/7, phóng viên đã liên lạc với Phó Hiệu trưởng nhà trường là bà Trần Thị K. H. (theo số điện thoại: 096201xxxx ). Ngay khi đầu dây bên kia bắt mắt, phóng viên đã hỏi thông tin người nghe và người nghe điện thoại xác nhận là bà H.

Sau khi phóng viên thông tin về phản ánh của phụ huynh, bà H. đáp lời tục tĩu, vô văn hoá: "Ô thế à, cái Đ** ** nhà mày" và tắt máy.

Ngay sau đó phóng viên đã phản ánh nội dung phụ huynh nêu và việc bà Hòa xúc phạm phóng viên tới Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Nguyễn Thế Bình.

Ông Bình cho biết, cô H. thuộc thẩm quyền quản lý của huyện Quản Bạ và đề nghị phóng viên liên hệ với Bí thư, Chủ tịch huyện.

Tiếp đó, phóng viên đã nhắn tin cho Bí thư huyện uỷ Quản Bạ - ông Đỗ Văn Hùng về việc phụ huynh tố nhà trường trừ bớt khoản tiền hỗ trợ theo Nghị định 81, và nội dung bà H. chửi phóng viên, ông Hùng phản hồi: "Anh em chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra để làm rõ, hiện nay chưa có báo cáo kết quả. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cho phóng viên. Trân trọng cảm ơn!".

Về phía chính quyền xã, sau nhiều ngày nhắn tin, gọi điện không thấy phản hồi, ngày 20/7, phóng viên tiếp tục gọi điện lại cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Cao Mã Pờ - ông Lệnh Đình Quyến để có thêm thông tin khách quan về các nội dung vụ việc được phóng viên gửi trước đó.

Ông Quyến cho hay, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, khi có kết quả đơn vị sẽ trả lời phóng viên. Vị này cũng xác nhận bà Trần Thị K. H. đúng là Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Nguyễn Nhất