Phụ huynh Hậu Lộc đóng tiền nước, con không dám uống vì lo lắng chất lượng

05/09/2022 06:36
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều phụ huynh tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang rất lo lắng về nguồn nước uống đóng bình tại trường con họ đang theo học.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) bày tỏ sự lo lắng về chất lượng nước uống đóng bình tại trường học.

Những phụ huynh này cho biết, tại trường con họ theo học đang sử dụng nước uống đóng bình được công ty cung ứng nước ở bên ngoài cung cấp nhưng nhiều dấu hiệu quan sát cho thấy chất lượng rất đáng ngại.

Phụ huynh sợ rằng, nếu các trường để học sinh sử dụng nguồn nước uống này trong một thời gian dài có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con cái họ. Nhiều người vì quá lo lắng nên trong cả năm học vừa qua đều chuẩn bị sẵn nước ở nhà cho con mang đi, không dám cho con uống nước ở trường. Vì thế, ngay khi bắt đầu năm học mới, phụ huynh mong muốn chất lượng nước đóng bình thực sự có đảm bảo hay không sẽ được các cơ quan chức năng địa phương làm rõ.

Đơn vị đang cung cấp nước uống đóng bình cho các trường có phụ huynh phản ánh là Công ty TNHH Phước Chi, có nhãn thương hiệu dán trên vỏ bình là “Nước uống tinh khiết 102”.

Khu lưu trữ nước uống đóng bình tại trường Tiểu học Hòa Lộc. Ảnh: T.D

Khu lưu trữ nước uống đóng bình tại trường Tiểu học Hòa Lộc. Ảnh: T.D

Tại kho Trường Tiểu học Cầu Lộc. Ảnh: T.D

Tại kho Trường Tiểu học Cầu Lộc. Ảnh: T.D

Trao đổi với phóng viên, anh N.M.T, phụ huynh có con học một trường ở xã Phú Lộc, Hậu Lộc cho biết: “Từ khi trường chuyển sang sử dụng nước uống đóng bình có nhãn hiệu “102”, không chỉ gia đình tôi mà nhiều phụ huynh khác trong trường cũng đang rất lo lắng.

Không biết là do cách bảo quản chưa đúng hay tại chất lượng nguồn nước từ nơi sản xuất chưa đảm bảo, nhưng quan sát bằng mắt thường chúng tôi thấy nhiều bình nước của nhãn hiệu này có hiện tượng đông lại, lờ vở vẩn, màu ố vàng như bia hơi.

Vì quá lo lắng nên năm học vừa rồi, ngày nào vợ chồng tôi cũng chuẩn bị nước uống từ nhà cho con mang theo. Chúng tôi không dám cho cháu uống nước tại trường.

Theo tôi được biết, ở Hậu Lộc hiện cũng có nhiều trường học khác cũng đang cho học sinh sử dụng nước uống đóng bình của công ty này”.

Ngoài ra, một số phụ huynh khác ở xã Hoa Lộc bức xúc chia sẻ với phóng viên: “Chúng tôi rất lo lắng liên quan đến chất lượng nước đóng bình và mong các cơ quan chức sớm năng vào cuộc để thẩm định ngẫu nhiên các mẫu nước đang có tại các trường.

Tiền nước hàng tháng chúng tôi vẫn phải đóng góp cho con, nhưng nếu cứ cho học sinh sử dụng nguồn nước uống bằng mắt thường đã thấy không tinh khiết như vậy, về lâu dài sức khoẻ của các cháu có thể bị ảnh hưởng".

Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của Công ty TNHH Phước Chi do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thanh Hóa) cấp. Ảnh do các trường cung cấp

Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của Công ty TNHH Phước Chi do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thanh Hóa) cấp. Ảnh do các trường cung cấp

Hợp đồng cung cấp nước uống đóng bình giữa Công ty TNHH Phước Chi và Trường Tiểu học Hòa Lộc. Ảnh: T.D

Hợp đồng cung cấp nước uống đóng bình giữa Công ty TNHH Phước Chi và Trường Tiểu học Hòa Lộc. Ảnh: T.D

Trước những phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã khảo sát tại một số trường trên địa bàn trong ngày 24/8.

Theo đó, tại kho của Trường Tiểu học Hoà Lộc hiện đang dự trữ rất nhiều bình nước có nhãn hiệu “102” như phụ huynh phản ánh. Tại nơi bảo quản, số bình nước này được để chung với nhiều vật dụng khác. Nơi tập kết nước uống đóng bình được đặt trên một phản gỗ, ở dưới là sàn bê tông, được quây xung quanh bằng lưới thép. Một số tấm bạt cũ được tận dụng để phủ lên các bình nước này để che mưa, nắng và bụi.

Tại Trường Tiểu học Cầu Lộc, trong của trường này cũng đang còn rất nhiều bình nước có nhãn hiệu “102”. Giống với các trường khác được phóng viên tiếp cận, khu vực để các bình nước tại đây cũng chung với các đồ dùng cũ kỹ, bụi bặm khác.

Nền nhà khu vực để nước uống đóng bình cho học sinh làm bằng gạch đỏ cũ, tường nhà kho có hiện tượng rêu mốc, bong tróc.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, nước uống đóng bình có nhãn hiệu “102” cũng được nhiều trường khác tại huyện Hậu Lộc sử dụng.

Trao đổi với phóng viên, thầy Mai Chí Nguyện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoà Lộc xác nhận, trong năm học 2021 – 2022 nhà trường vẫn đang ký hợp đồng cung cấp nước uống tinh khiết đóng bình nhãn hiệu “102”.

Tuy nhiên, theo thầy Nguyện, đây là đơn vị cung ứng nước từ trước đó, nên khi chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Hoà Lộc thì ký tiếp hợp đồng với công ty này để đảm bảo tính ổn định, chứ chưa tìm hiểu về đơn vị cung ứng.

Thầy Nguyện cung cấp cho phóng viên các giấy tờ có liên quan đến việc mua nước uống đóng bình tại trường. Trong đó có Hợp đồng kinh tế số 01 HĐ/KT giữa Trường Tiểu học Hoà Lộc và Công ty TNHH Phước Chi và một Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thanh Hoá) cấp cho Công ty TNHH Phước Chi.

Khi được hỏi về thời điểm ký hợp đồng, Công ty TNHH Phước Chi có gửi kèm mẫu kiểm định chất lượng nguồn nước hay không, thầy Nguyện cho biết: “Đại diện công ty có mang theo mẫu kiểm định, nhưng sau khi cho nhà trường ký xong hợp đồng thì công ty giữ lại mẫu kiểm định đó.

Chất lượng nước uống như thế nào chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào các giấy tờ kiểm định công ty này cung cấp chứ không có máy móc, dụng cụ nào để kiểm tra. Hơn nữa, hợp đồng cũng đã nêu rõ, trong quá trình cung ứng nước nếu xảy ra vấn đề gì thì bên công ty cung cấp nước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Trước một số phản ánh của phụ huynh, phóng viên có đề cập, nhà trường có báo cáo nào về Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Uỷ ban nhân dân huyện Hậu Lộc về chất lượng nguồn nước trước khi ký hợp đồng cung ứng nước uống đóng bình với công ty TNHH Phước Chi hay không?

Thầy Nguyện cho biết: “Vì công ty đã đầy đủ các thủ tục pháp lý nên trường tin tưởng. Mỗi lần nhập nước số lượng không nhiều nên trường cũng không báo cáo”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên thầy Bùi Khắc Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Lộc xác nhận, năm học 2021-2022 trường này cũng sử dụng nước uống đóng bình nhãn hiệu “102” do Công ty TNHH Phước Chi cung ứng.

“Thông thường như các năm học trước, Hiệu trưởng nhà trường sẽ đứng ra ký hợp đồng cung ứng nước với công ty TNHH Phước Chi, nhưng năm nay trường mới bàn giao Hiệu trưởng mới nên không biết như thế nào. Bởi hợp đồng cung ứng nước sẽ được ký theo từng năm một.

Trong các giấy tờ để thực hiện việc cung ứng nước cho nhà trường, ngoài hợp đồng mua bán chỉ có thêm Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của đơn vị đó. Tôi nghĩ số giấy tờ này thì các trường đều giống nhau cả.

Hiện tại, nước đóng bình nhãn hiệu “102” do Công ty TNHH Phước Chi cung ứng nhà trường cũng đang sử dụng trong một năm qua, tại trường chúng tôi cũng chưa thấy vấn đề gì xảy ra”, thầy Việt cho hay.

Khi tra cứu trên cổng thông tin của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, không thấy thông tin của Công ty TNHH Phước Chi trong danh sách tự công bố sản phẩm thực phẩm. Ảnh: T.D

Khi tra cứu trên cổng thông tin của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, không thấy thông tin của Công ty TNHH Phước Chi trong danh sách tự công bố sản phẩm thực phẩm. Ảnh: T.D

Trong danh sách tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cũng không tìm thấy đơn vị nào có tên là Công ty TNHH Phước Chi. Ảnh: T.D

Trong danh sách tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cũng không tìm thấy đơn vị nào có tên là Công ty TNHH Phước Chi. Ảnh: T.D

Trung Dũng