Phối hợp tổ chức tốt, đạt kết quả cao chương trình kỳ họp thứ 6, QH khóa XV

18/10/2023 08:38
Theo Nhandan.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp Quốc hội là 22,5 ngày; khai mạc vào ngày 23/10/2023 và dự kiến bế mạc vào sáng 29/11/2023.

Ngày 17/10, tại Nhà Quốc hội, chủ trì và phát biểu kết luận kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 10/2023, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Sau 4,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai mạc vào 23/10 tới.

Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Chung quanh các nội dung cụ thể tại phiên họp lần này đã được Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành kết luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp các cơ quan sớm ban hành thông báo kết luận các nội dung của phiên họp để làm cơ sở cho các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện, hoàn tất các hồ sơ thủ tục, các nội dung trình Quốc hội.

Về nội dung và chương trình của kỳ họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với dự kiến nội dung và chương trình như dự kiến của Tổng Thư ký Quốc hội đã được tổng hợp trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của đại biểu Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đối với nội dung giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đưa vào dự thảo nghị quyết giám sát để trình Quốc hội xem xét chủ trương thực hiện thí điểm việc khoán gọn kinh phí thực hiện chương trình theo địa bàn cấp huyện ở một số địa bàn để có cơ sở cho Chính phủ tổ chức thực hiện.

Với những kiến nghị chính sách khác, Chính phủ phải thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Quốc hội xem xét để quyết định vào kỳ họp sau.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với đề xuất giữ thời gian của phiên chất vấn và trả lời chất vấn là 2,5 ngày, theo Chủ tịch Quốc hội: Tại kỳ họp lần này, nội dung chất vấn không theo nhóm lĩnh vực phụ trách của từng bộ trưởng, trưởng ngành mà chất vấn chung về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong dự kiến các nội dung trọng tâm của chất vấn và trả lời chất vấn trong phiếu xin ý kiến cần phải viết cụ thể hơn về mặt nội hàm nội dung; đồng thời, cần phải có các báo cáo chi tiết liên quan từng lĩnh vực của các bộ, ngành.

Nêu rõ kế thừa kinh nghiệm tổ chức kỳ họp trước đây, dự kiến giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6 sẽ bố trí phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong quá trình này, các bộ, ngành, Chính phủ, các cơ quan hữu quan phối hợp các cơ quan của Quốc hội, sắp xếp thời gian tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị tốt nhất các nội dung, đúng yêu cầu.

Về nội dung của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về nội dung chương trình kỳ họp, đến nay sẽ không bổ sung nội dung, trừ những trường hợp đột xuất về đối ngoại, đối nội, những vấn đề cấp thiết đã có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Đăng Anh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Đăng Anh)

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; tiến hành giám sát tối cao; chất vấn và trả lời chất vấn. Đặc biệt, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp thu ý kiến của Chính phủ và một số cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị điều chỉnh dự kiến nội dung như sau: Bổ sung việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, nội dung kỳ họp bổ sung 3 báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, về lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11; Việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được thể hiện trong nghị quyết chung của kỳ họp (không ban hành nghị quyết riêng)...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua cũng đã xem xét, cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023.

Về thời hạn và số kinh phí trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh nêu rõ, Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, điều kiện để phân bổ ngân sách nhưng đến nay gần kết thúc năm ngân sách 2023 (5/10/2023) Chính phủ mới trình bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở Trung ương, các địa phương, chỉ bằng khoảng 3,5% tổng số tiền chưa phân bổ là quá muộn so với quy định.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo rút kinh nghiệm, không để tồn tại các khoản chi chưa xác định được nhiệm vụ, nội dung chi trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để chờ phân bổ; đồng thời đề nghị Chính phủ báo cáo rõ về số kinh phí còn lại chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, làm rõ về khả năng sử dụng khoản kinh phí này trong niên độ ngân sách nhà nước năm 2023.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp Quốc hội là 22,5 ngày; khai mạc vào ngày 23/10/2023 và dự kiến bế mạc vào sáng 29/11/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 là 15 ngày, từ ngày 23/10 đến 10/11; Đợt 2 là 7,5 ngày, từ ngày 20/11 đến sáng 29/11.

Theo Nhandan.vn