Phú Yên: Nam sinh lớp 9 bất ngờ bị đánh chết do... nhầm

03/03/2012 08:43
Theo Tuổi Trẻ
Trên đường về nhà, N. bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn đường, tấn công tới tấp cho đến chết mà không rõ nguyên nhân.
Trước đó, chiều 29.2, em N. (trú ở thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) là học sinh lớp 9C, Trường THCS Trần Phú đang trên đường đi học về, đến đoạn đường lên Khu du lịch Đá Bàn, thuộc khu phố Thanh Đức, phường 9, TP Tuy Hòa thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công tới tấp bất ngờ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng N. đã tử vong trước khi đến bệnh biện.

Gia đình nạn nhân cho biết, N. là đứa con ngoan hiền, từ trước đến nay chưa hề có hành động gây gổ, mâu thuẫn với bạn bè.

Đến chiều nay, 2.3, theo nguồn tin từ PV, Thượng tá Phạm Tấn Hạnh - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) - xác nhận cơ quan kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai thiếu niên liên quan đến vụ đánh chết một học sinh.

Hai thiếu niên này là Lương Công Hi (17 tuổi) trú ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9 và Phạm T.Q. (15 tuổi) học sinh lớp 9 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP Tuy Hòa.

Trước đó hai thiếu niên này đã bị bắt khẩn cấp vào chiều tối 1.3.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy do mâu thuẫn nên chiều 26.2, một số học sinh trường THCS Trần Phú, xã Hòa Kiến rủ nhau đập phá xe đạp của một học sinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9.

Lúc đó em N. (15 tuổi) học sinh lớp 9C Trường THCS Trần Phú trên đường đi học thêm về đứng xem. Nghi ngờ N. có liên quan với nhóm đập phá xe đạp nên tối 29.2, một số học sinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng nhờ Phạm T.Q., Lương Công Hi lên xã lộ 22 chặn đường đánh N.
 

   
Theo Tuổi Trẻ