PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

17/11/2023 14:40
Thi Thi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 17/11, Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo thông tin từ website Đại học Đà Nẵng, sáng nay (ngày 17/11), Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và công bố Nghị quyết của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 (Nghị quyết số 90/NQ-HDĐH).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Website Nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Website Nhà trường.

Tới dự buổi lễ có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nam -nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Tiến sĩ Tô Văn Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng.

Cùng tham dự còn có đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đối tác; Hiệu trưởng/Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu các trường Đại học thành viên; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng, các tổ chức đoàn thể, Văn phòng, các ban chức năng/trung tâm cùng cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Phan Minh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng đã trao các Nghị quyết của Hội đồng Đại học Đà Nẵng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã tặng hoa, chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng theo nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học Đà Nẵng (2021-2026).

Tân Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Toàn dự kiến sẽ được phân công phụ trách các lĩnh vực: Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư, Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng, công tác Thanh tra - Pháp chế và một số đơn vị và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Đà Nẵng phân công.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Website Nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Website Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng khẳng định: "Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đến sự phát triển của Đại học Đà Nẵng trong thời gian tới".

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Đại học Đà Nẵng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ gửi lời chúc mừng và chia vui với đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng thời mong rằng các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ và đồng hành để đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn hoàn thành trọng trách của mình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ cũng đề nghị tân Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Toàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy dân chủ, khiêm tốn học hỏi, năng động, sáng tạo với tư duy đổi mới để đưa Đại học Đà Nẵng phát triển bền vững. Đồng thời khẩn trương bắt tay ngay vào việc cùng tập thể lãnh đạo Đại học Đà Nẵng có những giải pháp đột phá thực hiện thành công Chương trình hành động mà đồng chí đã trình bày trước Hội nghị Cán bộ chủ chốt; trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của Đại học Đà Nẵng, tiến tới thực hiện thành công Chiến lược Phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực, phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đã từng kinh qua nhiều chức vụ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn.

Quá trình giảng dạy và công tác của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn. Ảnh chụp màn hình website Nhà trường.

Quá trình giảng dạy và công tác của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn. Ảnh chụp màn hình website Nhà trường.

Cũng tại buổi lễ, Tân Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Toàn phát biểu trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thành phố Đà Nẵng; Đảng ủy, Hội đồng Đại học Đà Nẵng và Giám đốc Đại học Đà Nẵng, nguyên lãnh đạo Đại học Đà Nẵng qua các thời kỳ cùng các cán bộ chủ chốt, cán bộ viên chức, giảng viên và người học đã ủng hộ, đồng hành cùng đồng chí trong suốt thời gian qua, nay tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và giao trọng trách mới trong thời gian đến.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn cũng thể hiện quyết tâm sẽ hết sức phấn đấu, khiêm tốn, cầu thị; kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo; kề vai sát cánh cùng tập thể lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và các trường, đơn vị phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giám đốc giao phó, phân công.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn sinh năm 1971, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế năm 2006 tại Đại học Kobe, Nhật Bản; năm 2011 được phong học hàm Phó Giáo sư.

Thi Thi