Olympic 2012: Phong độ kém, 'búp bê' Ngân Thương chính thức bị loại

30/07/2012 07:04
Mỹ Trinh
(GDVN) - Do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên không có được phong độ tốt nhất, Ngân Thương đã bị loại khỏi nội dung cầu thăng bằng và xà lệch.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi ở thời điểm này Ngân Thương không có được phong độ tốt.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi ở thời điểm này Ngân Thương không có được phong độ tốt.
Trước khi lên đường tham dự London 2012, cô gái Vàng của TDDC Việt Nam đã gặp chấn thương và chỉ góp mặt vào giờ chót. Nhưng khi đến Anh, chấn thương của Ngân Thương đã không kịp bình phục và cô đã kết thúc phần thi của mình với điểm số rất thấp.
Trước khi lên đường tham dự London 2012, cô gái Vàng của TDDC Việt Nam đã gặp chấn thương và chỉ góp mặt vào giờ chót. Nhưng khi đến Anh, chấn thương của Ngân Thương đã không kịp bình phục và cô đã kết thúc phần thi của mình với điểm số rất thấp.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại.
Mỹ Trinh