Nữ sinh tình nguyện: "Hãy chung sức chống dịch Covid, đừng thờ ơ, vô cảm"

20/08/2021 08:52
HỮU ĐỨC
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều nữ sinh rất tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Đồng Nai.

Cùng với Thành phố Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai cũng trở thành “điểm nóng” về dịch COVID-19. Với hơn 10 ngàn người đang điều trị và trên 4 ngàn người đang cách ly tập trung, Đồng Nai rất cần bổ sung nhân lực, vật lực để điều trị cho bệnh nhân và phòng chống dịch COVID-19.

Trước tình hình đó, tuổi trẻ Đồng Nai nói chung, sinh viên Đại học Đồng Nai nói riêng đã xung kích tham gia công tác chống dịch, sẵn sàng đối diện với nhiều hiểm nguy.

Xác định mục tiêu bằng mọi giá phải đẩy lùi dịch bệnh, các bạn sinh viên Đại học Đồng Nai quyết không từ nan với tinh thần trách nhiệm của những người trẻ.

Đừng để cuộc đời bạn chỉ là những thước phim buồn vô cảm!

Từ giữa tháng 7 vừa qua, khi Đoàn trường Đại học Đồng Nai phát động, nữ sinh viên Nguyễn Thị Châu Anh đã xung phong đăng ký tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Ngay thời gian đầu, Châu Anh đã tham gia công việc cùng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai để tiến hành truy vết F0 ở các khu phố 8, 5, 4, 5A, 6 thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nữ sinh viên Nguyễn Thị Châu Anh tham gia hỗ trợ tiêm vaccine tại địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ sinh viên Nguyễn Thị Châu Anh tham gia hỗ trợ tiêm vaccine tại địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Em làm việc hết mình, nhưng cũng luôn ghi nhớ thực hiện đúng quy định để bảo vệ chính bản thân, không gây ảnh hưởng tới gia đình, những người xung quanh. Thời gian nghỉ trưa cũng được thực hiện đúng tiêu chuẩn 5k và cách xa 2m.

Sau mỗi ngày tham gia truy vết F0, em đã được các anh chị ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai test để đảm bảo an toàn, xịt cồn lên người để đảm bảo được sát khuẩn.

Em nghĩ mình là thanh niên có sức khoẻ tốt mà sợ sệt, không nhiệt tình tham gia, vậy ai sẽ làm những công việc đó?", Châu Anh chia sẻ.

Sau mỗi đợt tham gia tuyến đầu chống dịch và trải qua thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế, Châu Anh lại chuyển qua đội phân chia phần quà, đóng gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Và hiện tại, nữ tình nguyên viên đầy nhiệt huyết này đang tích cực hỗ trợ trạm y tế tiêm vaccine cho bà con.

Tương tự, sinh viên Trương Ngọc Ánh cũng tham gia tình nguyện với nhiệm vụ hỗ trợ tiêm phòng, tham gia đội truy vết.

Ngọc Ánh kể: "Có người từng nói với tôi, bao nhiêu người khỏe mạnh thì không tham gia tình nguyện chống dịch, còn mày tham gia làm gì?

Tôi nghĩ, trong thời kỳ dịch bệnh đang khó kiểm soát như thế này, ai chẳng muốn đóng cửa ở nhà tránh dịch. Nhưng nếu ai cũng có suy nghĩ đấy không phải việc của mình thì lấy đâu ra người để tham gia các hoạt động như thế này.

Nếu không hành động lúc này thì còn chờ đến bao giờ nữa?! Chúng ta hãy tham gia cùng nhau chung sức chống dịch, chứ đừng thờ ơ, vô cảm. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng để cuộc đời bạn chỉ là những thước phim buồn vô cảm”.

Sinh viên Trương Ngọc Ánh tặng nước mát lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh viên Trương Ngọc Ánh tặng nước mát lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Ánh cho biết, không chỉ riêng em là người mạnh mẽ, dám vượt qua nỗi sợ hãi hiện nay để tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh mà ở ngoài kia còn nhiều bác sĩ, y tá, lực lượng quân sự cùng các bạn tình nguyện viên ngày đêm mang trong mình những tâm huyết quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Với tinh thần đó, nữ giáo viên tương lai này gửi lời chúc tất cả những người cũng tham gia công tác như em có thật nhiều sức khoẻ, giữ sự an toàn và vượt qua khó khăn chung.

Hy vọng mọi người đều sẽ tuân thủ quy tắc 5K đẩy lùi dịch bệnh, để chúng ta được trở lại với cuộc sống hoa lệ và nhộn nhịp như trước.

Cùng tham gia tuyến đầu chống dịch, em Đỗ Kỳ Khuyên - lớp Sư phạm tiểu học, khóa 10 - được thầy cô, bạn bè trong trường đánh giá là một nữ tình nguyện viên rất năng nổ, nhiệt tình làm việc, hoà đồng với mọi người, đặc biệt có tinh thần trách nhiệm bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh.

Sinh viên Đại học Đồng Nai hỗ trợ kiểm tra sức khỏe người dân trước khi tiêm vaccine. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh viên Đại học Đồng Nai hỗ trợ kiểm tra sức khỏe người dân trước khi tiêm vaccine. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mệt vẫn vui, miễn sao bà con hài lòng

Hơn tháng nay, chàng sinh viên Mai Khánh Nguyên không về nhà, ở lại nơi nghỉ chung của khu phố để cùng với đội thanh niên tình nguyện phường tham gia hỗ trợ phân phát nhu yếu phẩm đến tận tay bà con đang thiếu thốn trong vùng dịch.

“Bình quân mỗi ngày, tụi em phải khiêng vác, phân chia cả ngàn phần quà cho bà con. Có hôm, do một số thành viên bận tham gia hỗ trợ truy vết, đội em chỉ còn 6 người mà phải khiêng vác, phân chia hơn 2 ngàn phần quà.

Mệt nhất là khuân gạo từ trên xe tải xuống, mỗi xe thường chở khoảng cả chục tấn gạo. Những lúc đấy, anh em ai cũng mệt, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành”, Khánh Nguyên cho hay.

Sinh viên Mai Khánh Nguyên vận chuyển nhu yếu phẩm để phân chia cho bà con vùng dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh viên Mai Khánh Nguyên vận chuyển nhu yếu phẩm để phân chia cho bà con vùng dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không những bốc vác, phân chia quà mà anh chàng sinh viên mạnh mẽ này còn kiêm luôn nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận tay bà con.

Những nơi nào đường nhỏ hẹp, xe tải không thể vào được, chàng trai trẻ phải “đội mưa, đội nắng” đi theo xe ba gác máy để đưa nhu yếu phẩm đến cho bà con đang gặp khó khăn.

Chưa hết, trên khắp các hẻm sâu, ngõ ngách của phường Long Bình, người dân nơi đây có thể dễ dàng nhận diện ra Khánh Nguyên với màu áo xanh, hằng ngày lặng lẽ điều khiển xe máy hỗ trợ nhu yếu phẩm lưu động cho bà con đang thiếu ăn.

Sinh viên Mai Khánh Nguyên dùng xe máy vận chuyển nhu yếu phẩm trao tận tay bà con vùng dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh viên Mai Khánh Nguyên dùng xe máy vận chuyển nhu yếu phẩm trao tận tay bà con vùng dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Nhiều khi khiêng vác nặng cả ngày khiến cơ thể mệt nhoài, chiều tối vẫn đi phân bổ lương thực, thực phẩm cho bà con, nhưng lúc thấy bà con tươi tắn hài lòng thì bao nhiêu mệt nhọc trong tôi bỗng dưng tan biến hết”, Nguyên chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều bạn sinh viên do hoàn cảnh nằm trong khu vực phong tỏa nên đã tham gia hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại chỗ.

Trường hợp sinh viên Bùi Tấn Lộc là một ví dụ. Công việc thường nhật của Lộc là có mặt tại chốt gác từ 7 giờ đến 23 giờ.

Khi Uỷ ban nhân dân phường có yêu cầu, Lộc tham gia tăng cường tổ xét nghiệm nhanh Covid trong cộng đồng, ghi danh sách những người được xét nghiệm nộp vào bộ phận y tế; hỗ trợ phân chia lương thực, thực phẩm cho bà con trong khu vực phong toả; thực hiện phát quà hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân phường đến cho bà con các khu phố; làm danh sách công nhân của các nhà trọ để địa phương tập hợp gửi liên đoàn lao động tỉnh và tỉnh đoàn.

Sinh viên tình nguyện Đai học Đồng Nai tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Long Bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh viên tình nguyện Đai học Đồng Nai tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Long Bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đánh giá về công tác sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, giảng viên Trần Lê Tài - Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Nai cho biết, do trường đang trong trình trạng nghỉ ôn thi và nghỉ dịch nên số lượng sinh viên tham gia tình nguyện chưa đạt như kỳ vọng, hiện các em đã tham gia chủ yếu ở địa bàn thành phố Biên Hòa.

Đoàn trường cũng đã vận động các bạn sinh viên đang ở các tỉnh bạn và các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại địa bàn nơi cư trú.

Nhà trường đặc biệt lưu ý đối với các bạn sinh viên khi tham gia tình nguyện chống dịch phải đảm bảo nguyên tắc an toàn cao.

Tính đến thời điểm này, hàng chục sinh viên tình nguyện của trường đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, được ngành y tế và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

HỮU ĐỨC