Nữ hiệu trường mầm non tuyển bằng giả trục lợi hơn 100 triệu

11/10/2011 06:26
Phong Nha
(GDVN) - Biết số nhân viên hợp đồng tài trường đang sử dụng bằng giả, Tuyết vẫn cố tình tuyển dụng để trục lợi.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin trước đó, trong thời gian được giao làm hiệu trưởng Trường mầm non xã Quảng Tùng-huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), Nguyễn Thị Tuyết (SN 1958, trú tại xã Quảng Xuân-Quảng Trạch) đã tuyển nữ giáo viên Trần Thị Hoài vào dạy hợp đồng tại trường để nhận tiền hối lộ, mặc dù biết Hoài sử dụng bằng giả.

Tiếp đó, biết Hoài quen "mối" làm bằng giả, Tuyết đã nhờ Hoài tiếp tục làm bằng giả cho 6 người để đủ điều kiện "hợp thức hóa" bằng cấp được vào dạy hợp đồng tại trường. Tuyết đã nhận hối lộ số tiền "xin việc" hơn 160 triệu đồng của số hợp đồng sử dụng bằng giả này.

Số tiền nhận hội lộ, Tuyết đưa cho Hoài 60 triệu, số còn lại Tuyết sử dụng cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuyết về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra.
Phong Nha