Novaland góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững

23/04/2021 21:43
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Uỷ ban nhân dân tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp Tập đoàn Novaland phát động chương trình trồng 50 triệu cây xanh đến năm 2025.

Hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Cùng với quá trình này, chất lượng môi trường cũng đang ngày càng suy giảm, những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với nhân loại.

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng chính phủ đã phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, đây là hành động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.”

Novaland chung tay cùng Lâm Đồng thực hiện mục tiêu trồng 50 triệu cây xanh

Novaland chung tay cùng Lâm Đồng thực hiện mục tiêu trồng 50 triệu cây xanh

Hưởng ứng chương trình nêu trên, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó: trồng cây xanh cảnh quan đô thị 9,77 triệu cây; trồng cây lâm nghiệp 6,95 triệu cây; cây che bóng 33,28 triệu cây.

Thành phố bền vững vì môi trường

Nói về chương trình trồng 1 tỉ cây xanh cho cả nước và cụ thể 50 triệu cây xanh cho Lâm Đồng, các chuyên gia trong ngành nông nghiệp cho rằng, đây là “giấc mơ quá đẹp” cho những người yêu thiên nhiên, yêu vùng đất đầy nắng gió này.

Đà Lạt từng nổi tiếng là thành phố không cần đèn xanh, đèn đỏ. Người dân đi lại từ tốn, điềm đạm có thể do thiên nhiên tạo nên tính cách con người có nhịp sống chậm như vậy.

Trả lại nhiều hơn không gian xanh cho Đà Lạt, có nghĩa là trả lại nguyên bản tự nhiên, hiếm có của thành phố này.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng chia sẻ: “Để việc trả lại mảng xanh đẹp cho Đà Lạt nói riêng và tại nhiều nơi trên cả nước nói chung cần lắm sự đồng lòng hợp sức của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân… chứ không thể nào dựa vào mỗi nguồn lực ngân sách.

Thế nên, sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà tài trợ cho dự án hết sức ý nghĩa này thật đáng quý và đáng trân trọng.

Tôi hy vọng nó sẽ có sức lan tỏa rộng hơn nữa, giúp cho người dân hiểu đúng hơn về tầm quan trọng của môi trường trong cuộc sống thường nhật.”

Toàn cảnh Lễ phát động trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh Lễ phát động trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bày tỏ tham vọng, rằng chương trình sẽ góp phần đạt được các mục tiêu kép trong phát triển bền vững của tỉnh.

Nâng cao tác dụng phòng hộ khu vực đầu nguồn, giảm sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, giảm xói mòn rửa trôi đất trong canh tác nông lâm nghiệp, tạo thêm cảnh quan môi trường và phòng hộ sản xuất nông nghiệp, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng phát triển bền vững.

Hơn hết, vị này nhấn mạnh, qua việc thực hiện chương trình sẽ góp phần thay đổi tư duy, nhận thức, từ đó tạo thói quen, ý thức tự giác trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh từ mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

Thực tế, Lâm Đồng với “trái tim” là Đà Lạt được định danh là thành phố tiêu biểu về chất lượng môi trường, một trong những điểm du lịch thú vị của du khách bởi nơi đây có bề dày của một nền văn hóa phong phú, đa dạng, truyền thống xen lẫn hiện đại và đặc biệt tính đa sắc tộc hiếm có của một thành phố cao nguyên

Phát huy vị thế là “Thành phố bền vững về môi trường”, đồng thời là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới (Tạp chí New York Times bình chọn) và cùng lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, kế hoạch “Trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” giai đoạn 2021-2025 không chỉ trong Chương trình “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, mà còn thực hiện sứ mệnh lớn lao hơn cho Đà Lạt là trả lại nhiều hơn gam màu xanh cho vùng đất đẹp đẽ, thơ mộng này.

Đây là dự án thiết thực và đầy ý nghĩa thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các đơn vị, tổ chức với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì một Việt Nam xanh

Ông Bùi Xuân Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland, đơn vị đang tài trợ 11 tỉ đồng cho dự án trồng cây tại Lâm Đồng bộc bạch, chúng tôi chọn Lâm Đồng là một trong những địa phương đầu tiên để khởi động chương trình “Green Up Việt Nam - Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng” của chính Tập đoàn Novaland khởi xướng với sự chung tay của đối tác, khách hàng, nhân viên của các thành viên NovaGroup…

Thành phố Đà Lạt đã được vinh danh là một thành phố bền vững về môi trường rất sát với triết lý kinh doanh của chúng tôi là bền vững và thân thiện môi trường.

Mong muốn của chúng tôi là một ngày không xa thành phố ngàn hoa lại càng khoe sắc rực rỡ hơn nữa.

Liên tiếp những năm gần đây, Tập đoàn Novaland đã dành hàng trăm tỉ đồng âm thầm cho các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng, giáo dục, sức khỏe và an sinh xã hội với hàng triệu người thụ hưởng trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó là các hoạt động mang tính bền vững, có tác động lâu dài đến sự phát triển của cộng đồng như: trao học bổng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, xúc tiến đầu tư - du lịch địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhằm duy trì và phát huy bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, ý nghĩa hơn khi NovaEducation sẽ giành tặng hàng chục suất học bổng đến con em các hộ tham gia chương trình trồng cây trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ tài trợ và triển khai phủ xanh Lâm Đồng, đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tham gia chương trình “Vì một Việt Nam xanh” tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Dẫn câu nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, vị này nhấn mạnh: “Chương trình phát động ngày hôm nay như một lời cam kết của các bên sẽ luôn chia sẻ cùng hướng tới mục tiêu chung vì lợi ích và sự phát triển bền vững cho môi trường, cộng đồng và xã hội, đồng thời lan tỏa tới nhiều doanh nghiệp khác trong việc giữ gìn, góp phần làm cho Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn, bầu khí quyển ngày càng trong lành hơn, môi trường sống nhờ đó thêm phần xanh – sạch – đẹp”.

Thu Giang