Nộp hơn 336 triệu đồng tiền thuế, tài khoản Trường THPT Bùi Thị Xuân được mở lại

10/08/2023 14:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Quận 1 đã được mở phong tỏa tài khoản ở Kho bạc nhà nước Quận 1.

Ngày 10/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin nói trên.

Thầy Huỳnh Thanh Phú cho hay, ngay trong chiều ngày 9/8, ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Nợ thuế hơn 336 triệu đồng, THPT Bùi Thị Xuân bị phong tỏa tài khoản ở Kho bạc”, lãnh đạo nhà trường đã vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường nộp thuế thu nhập cá nhân của mình trong quí I/2023.

Trong buổi chiều cùng ngày, thầy cô của trường đã ủy quyền cho thủ quỹ của trường lên Chi cục thuế Quận 1 nộp đủ số tiền hơn 336 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân còn nợ lại.

Trích quyết định 19372 của Chi Cục thuế Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Trích quyết định 19372 của Chi Cục thuế Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ, lúc 9h20 sáng hôm nay (10/8), tài khoản của nhà trường tại Kho bạc nhà nước Quận 1 đã được mở lại bình thường.

Trước đó, trên các diễn đàn và mạng xã hội đăng tải thông tin Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân bị phong tỏa tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có thể sẽ gây khó khăn cho các hoạt động của nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 9/8, thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin này, và cho rằng, theo quyết định số 19372/QĐ-CCT-CC, do Phó Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Quận 1 – ông Bùi Mộng Long ký ngày 3/8/2023, trường bị phong tỏa tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Quận 1 là do còn nợ thuế thu nhập cá nhân, với tổng số tiền 336.034.934 đồng,

Thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Quận 1 cho hay, phần lớn tại các trường học thì cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo từng năm.

Tuy nhiên, tại Quận 1 mà cụ thể tại Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, người lao động lại phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo từng quý.

Việt Dũng