Nóng sáng 3/4: Gạo nghi giả xuất hiện ở Hà Nội

03/04/2012 09:21
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Gạo nghi giả xuất hiện ở Hà Nội, Việt Nam cần hàng tỷ USD để rà phá bom mìn, hàng loạt cây xăng ngưng bán dầu hỏa... là những thông tin nóng sáng 3/4.
Gạo nghi giả xuất hiện ở Hà Nội

Tờ Dân trí đưa tin, sau khi người dân TP.HCM phản ánh việc mua phải gạo giả (gạo nilon, cao su), đến lượt nhiều người Hà Nội lên tiếng “tố” hiện tượng gạo giả bắt đầu xuất hiện tại một số quận nằm sát ngoại thành như Hoàng Mai, Thanh Trì.

Theo phản ánh của anh Duy Mạnh, hiện là sinh viên đang tạm trú tại ngõ 88 phố Giáp Nhị (P. Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai): trong lúc chờ đợi gia đình ở Thái Bình gửi gạo lên, anh Mạnh đi mua 5 kg gạo được bày bán trên phố Giáp Nhị với mức giá 14.000 đ/kg.

Anh Mạnh vẫn giữ số gạo mà anh nghi là giả này, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh.
Anh Mạnh vẫn giữ số gạo mà anh nghi là giả này, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh.

Loại gạo anh Mạnh mua ngày 16/3 có hình dạng dài và to hơn các loại gạo bình thường, gạo có màu trắng đục và bề ngoài bóng bắt mắt. Ngoài ra, gạo này không có mùi thơm đặc trưng của cám gạo, mà có mùi "lạ", gần giống như mùi nhựa.

Khi nấu thành cơm, anh và một số người bạn cùng ở trọ phát hiện ra cơm không nở như các loại gạo bình thường, các hạt gạo rời rạc bất thường. Thay vì mùi thơm của cơm, cả nồi nồng nặc mùi nilon, xen kẽ mùi nhựa tổng hợp khó ngửi và không thể ăn.

Việt Nam cần hàng tỷ USD để rà phá bom mìn

Thông tin trên VnExpress, theo Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, để giải quyết lượng bom mìn khổng lồ đang làm ô nhiễm trên 20% diện tích đất nước, Việt Nam cần nguồn kinh phí trên 10 tỷ USD.

Đó là phát biểu tối 2/4 tại Nhà hát lớn Hà Nội, trước sự có mặt của nhiều quan khách quốc tế, các đại sứ quán cũng như các nhân chứng sống của thực trạng bom mìn còn rải khắp lãnh thổ Việt Nam. Buổi giao lưu nhằm phát động, huy động nguồn lực trong và ngoài nước chung tay khắc phục hậu quả của bom mìn sau chiến tranh.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: "Rà phá bom mìn là nhiệm vụ của Chính phủ và là trăn trở của hơn 80 triệu dân Việt Nam". Ảnh: Nguyễn Hưng.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: "Rà phá bom mìn là nhiệm vụ của Chính phủ và là trăn trở của hơn 80 triệu dân Việt Nam". Ảnh: Nguyễn Hưng.

Cũng theo Phó thủ tướng Nhân, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để nâng cao năng lực và huy động nhiều nguồn lực để tăng tốc độ rà phá bom mìn, làm sao sau vài chục năm tới cơ bản giải quyết hậu quả.

Sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình bán, cho, tặng xe 

Nguồn tin trên Hà nội mới Online cho hay, ngày 2/4, Bộ Tư pháp cho biết vừa tổ chức một cuộc họp liên ngành nhằm đánh giá về Thông tư 36, Thông tư 75 của Bộ CA quy định về đăng ký xe.
Theo Thông tư 36, "Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe hoặc có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác". Tuy nhiên, Thông tư số 75 của Bộ CA sửa đổi bổ sung Thông tư 36 (có hiệu lực từ ngày 10/1/2012) thì giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật. 
Do cách hiểu khác nhau về Thông tư 36 và Thông tư 75 nên đang có tình trạng mỗi địa phương vận dụng một kiểu. Có nơi thì vẫn cho cấp xã chứng thực chữ ký (với tài sản dưới 50 triệu đồng). Có địa phương thì đánh giá bản chất của giấy bán, tặng, cho là loại hợp đồng dân sự, nên khi người dân có nhu cầu phải đến tổ chức hành nghề công chứng để chứng nhận. 
Với quan điểm người dân có thể lựa chọn giữa công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng và chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền, sắp tới Bộ Tư pháp sẽ cùng các ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể về việc bán, cho, tặng xe để kịp thời tháo gỡ cho địa phương.

Bão số 1: 2 người chết, gần 30 người bị thương

Dân Việt đưa tin, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư và các địa phương cho biết, tính đến ngày 2/4, bão số 1 đã làm 2 người chết, gần 30 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái.

Đặc biệt mưa lớn đã làm 8.600ha lúa bị đổ, ngập nước.

Người dân trú bão tại Trường THCS Phước Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Người dân trú bão tại Trường THCS Phước Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh chịu nhiều thiệt hại do bão số 1 gây ra, với 19 người bị thương, sập hơn 100 căn nhà và gần 1.400 căn nhà khác bị tốc mái,7 tàu cá bị chìm, 25 trụ điện và rất nhiều cây xanh bị gãy đổ... Riêng huyện Xuyên Mộc, mưa bão đã làm 15 người bị thương, sập và cuốn trôi 67 căn nhà và tốc mái gần 850 căn nhà khác.
Hàng loạt cây xăng ngưng bán dầu hỏa

Thông tin trên Thanh niên Online, trong hai ngày 1, 2/4, hàng loạt cây xăng bán lẻ trên địa bàn TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đột ngột ngưng bán dầu hỏa, khiến nhiều người có nhu cầu sử dụng phải xuống tận các huyện vùng xa như Phước Long, Giá Rai... để tìm mua.

Qua tìm hiểu, các đại lý kinh doanh xăng dầu cho biết kinh doanh mặt hàng này không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Hơn nữa, dù lượng dầu hỏa kinh doanh ít vẫn phải tốn tiền xây kho chứa, việc thu hồi vốn rất chậm.

Trước thông tin các cây xăng không bán dầu hỏa, đại diện Chi cục Quản lý thị trường Bạc Liêu cho biết sẽ sớm kiểm tra, có phương án chấn chỉnh kịp thời nhằm ổn định thị trường kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Bạc Liêu.
Tổng thống Hungary từ chức
VOV Online dẫn lại tin, ngày 2/4, Tổng thống Hungary Pal Schmitt từ chức sau 2 tháng xảy ra vụ bê bối liên quan đến luận án Tiến sĩ của ông bị thu hồi vì nghi đạo văn.

Tổng thống Hungary Pal Schmitt.
Tổng thống Hungary Pal Schmitt.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Schmitt nói rằng, theo hiến pháp, Tổng thống phải đại diện cho sự đoàn kết của Hungary. Và thật không may, ông lại trở thành biểu tượng của sự chia rẽ. Ông Schmitt Schmitt cho biết, nghĩa vụ của ông là rời khỏi vị trí hiện nay.
Philíppin ngừng nhập khẩu gạo từ năm 2013

Thông tin trên TTXVN, các quan chức Bộ Nông nghiệp Philíppin ngày 1/4 cho biết, từ năm 2013 Philíppin sẽ ngừng nhập khẩu gạo.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Philíppin Tony Fleta, hiện nước này đã hoàn thành 80% chỉ tiêu dự trữ gạo và dự kiến sẽ dự trữ đủ vào cuối năm nay, trước khi đảm bảo tự cung, tự cấp lương thực vào cuối năm 2013. 
Cũng theo ông Fleta, Bộ Nông nghiệp Philíppin đã yêu cầu xây dựng thêm nhiều kênh mương thủy lợi trên phạm vi toàn quốc để tạo điều kiện cho nông dân gieo cấy và thu hoạch ít nhất 3 vụ/năm. Ngoài ra, các quan chức nông nghiệp cũng đã gặp giới chức ngân hàng để thuyết phục các ngân hàng cho nông dân vay tiền mua lúa giống.
Điểm nóng
Hà Nội: Những con đường đầy bao cao su
Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Hình ảnh Chướng mắt ở cửa Phật
Những đám cưới khủng, đình đám
Hình ảnh "cái bang" chỉ có ở VN
Hải Phong (Tổng hợp)