Nỗi khổ của những phụ huynh chuyển trường cho con

08/03/2023 06:38
Đỗ Quyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cần có cuộc thanh kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa hàng năm của các trường, các địa phương tránh tình trạng mỗi năm thay sách giáo khoa một lần.

Nếu như trước đây, một bộ sách giáo khoa học sinh có thể thay nhau dùng được hàng chục năm thì sách giáo khoa của chương trình mới có em một năm học phải mua đến 2 lần.

Một năm học tốn 2 bộ sách giáo khoa

Mới bước sang học kỳ 2 được ít ngày, lớp học do tôi làm chủ nhiệm đã có một học sinh chuyển đi và một học sinh nơi khác chuyển về. Cả hai em đều phải bỏ đi bộ sách mình đang học để mua lại một bộ sách khác dù chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học.

Chỉ còn 3 tháng nữa kết thúc năm học nhưng phụ huynh vẫn phải bỏ bộ sách còn mới để mua bộ sách khác khi chuyển trường cho con (Ảnh tác giả)

Chỉ còn 3 tháng nữa kết thúc năm học nhưng phụ huynh vẫn phải bỏ bộ sách còn mới để mua bộ sách khác khi chuyển trường cho con (Ảnh tác giả)

Bé vào lớp tôi đang học bộ sách “Kết nối tri thức” phải bỏ đi để mua bộ sách “Chân trời sáng tạo”. Bé chuyển đi lại phải bỏ bộ sách “Chân trời sáng tạo” mua lại bộ “Kết nối tri thức”.

Ngoài ra, 2 bộ sách tiếng Anh các em đang học cũng phải thay cho phù hợp với bộ sách Anh văn ở nơi chuyển đến. Phụ huynh cho biết, tổng số tiền phải bỏ ra mua sách là hơn 400 ngàn đồng. Vậy là, chỉ một năm học, các em phải bỏ gần triệu đồng chỉ để mua sách giáo khoa.

Nhưng chuyển trường đến một địa phương khác phải thay sách giáo khoa vẫn còn dễ hiểu, có một số địa phương hiện nay mỗi năm lại thay đổi sách giáo khoa một lần dẫn đến tình trạng, em không thể học sách cũ của anh, người nghèo không thể xin sách cũ để học khiến nhiều gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Theo chia sẻ của một số đồng nghiệp tại một số địa phương, mỗi năm chỉ cần thay đổi một cuốn sách của một môn học nào đó thì nguyên bộ sách giáo khoa ấy phải bỏ đi để mua lại một bộ sách giáo khoa khác.

Nguyên nhân chỉ vì không có nơi nào bán lẻ một cuốn sách nên đành phải mua nguyên bộ.

Có lẽ vì những điều này, đã có nhiều ý kiến đề nghị Bộ Giáo dục cần xem xét, quy định thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa cho từng lớp học, cấp học trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã gửi kiến nghị của cử tri tới Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cần xem xét, quy định thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa cho từng lớp học trong phạm vi cả nước. [1]

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu quy định thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng cho các cấp học trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng mỗi trường, mỗi quận, huyện lựa chọn 1 bộ sách gây lãng phí và bức xúc trong dư luận. [2]

Tuy nhiên, đề xuất mỗi cấp học trong cả nước dùng một bộ sách giáo khoa để tránh lãng phí là đi ngược lại Nghị quyết của Quốc hội và các Thông tư của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Giải pháp nào để bớt gánh nặng tiền sách giáo khoa cho phụ huynh?

Điều 32 Luật Giáo dục 2019: "… Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo." [3]

Dù không quy định rõ thời gian sử dụng bộ sách giáo khoa là bao nhiêu năm, tuy nhiên nếu nói “sử dụng ổn định” chắc chắn không phải mỗi năm học lại thay bộ sách một lần dù là chỉ thay đổi một vài cuốn sách. Để bớt lãng phí, bớt gánh nặng cho phụ huynh khi phải chuyển học cho con từ địa phương này đến địa phương khác, người viết đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, mỗi trường học cần có một tủ sách giáo khoa dùng chung. Nguồn sách từ việc kêu gọi ủng hộ quyên góp sách cũ hàng năm, cộng với việc mỗi năm nhà trường cần dành một khoản kinh phí từ ngân sách để mua ít bộ sách giáo khoa bổ sung cho thư viện. Những học sinh nghèo, học sinh chuyển trường từ địa phương khác về sẽ cho các em mượn học.

Thứ hai, các cơ quan có thẩm quyền ở mỗi địa phương cần có cuộc thanh kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa hàng năm của các trường, tránh tình trạng mỗi năm thay sách giáo khoa một lần.

Thứ tư, cần bán sách giáo khoa rộng rãi ở các địa phương, tránh bán độc quyền ở trường học, cấm bán nguyên bộ để phụ huynh dễ dàng mua sách theo nhu cầu (có thể mua cả bộ hoặc mua lẻ vài cuốn).

Tài liệu tham khảo:

[1] https://laodong.vn/ban-doc/bo-gddt-len-tieng-ve-de-nghi-chi-su-dung-1-bo-sgk-chung-cho-ca-nuoc-885530.ldo

[2] https://vietnamnet.vn/ha-noi-de-nghi-dung-mot-bo-sach-giao-khoa-duy-nhat-cho-moi-cap-hoc-2036776.html

[3] https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html

Đỗ Quyên