Nhiều trường miền Bắc bị bão gây hư hại, GD Bắc Giang thiệt hại gần 62 tỷ đồng

09/09/2024 16:35
Minh Quân
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ngành giáo dục nhiều địa phương đang triển khai các hoạt động khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra để nhanh chóng đưa học sinh sớm trở lại trường học.

Sau khi đi sâu vào đất liền nước ta, bão số 3 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho các cơ sở giáo dục tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc khiến nhiều nơi vẫn phải cho học sinh nghỉ học. Đến nay, các địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nhất, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến sáng ngày 9/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có 650 cây xanh bị đổ (nhiều nhất tại Trường Tiểu học Tam Dị, huyện Lục Nam);

Khoảng 5.700 m2 mái tôn bị hỏng; 64 thiết bị dạy học bị hư hỏng; 6 phòng học, phòng chức năng, nhà bán trú,... thiệt hại trên 70%. Đã có gần 860m tường rào bị đổ, trong đó, riêng Trường Mầm non Khám Lạng và Trường mầm non Trung Sơn đã có đến 400m tường bị đổ.

Toàn tỉnh có 14 cổng trường bị đổ tại Trường Mầm non Bảo Đài, Trường Tiểu học Nghĩa Phương 2; Trường Trung học cơ sở Đông Lỗ; Trường Trung học Phổ thông Thanh Lâm;...

1.gif
Nước lũ tràn vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Theo ước tính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các trường trên địa bàn là khoảng 61,8 tỷ đồng.

“Hiện nay, tổng số trường học cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học trên địa bàn tỉnh là 267 trường. Trong đó, có 249 trường thuộc khối trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Toàn bộ học sinh trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam nghỉ học.

Với các cơ sở thuộc khối trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có 18 trường cho học sinh nghỉ học, bao gồm: toàn bộ các trường tại huyện Sơn Động, Lục Ngạn; 5/7 trường tại huyện Lục Nam và Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 thuộc huyện Yên Dũng”, ông Nguyễn Văn Nhất cho hay.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão; tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Cơ sở giáo dục nào do thời tiết xấu, mưa lũ, ảnh hưởng nặng nề sau bão mà không đảm bảo an toàn cho học sinh tới trường thì tiếp tục cho học sinh nghỉ học để khắc phục.

1725777012915_20240908pcll2.jpg
Lực lượng quân đội hỗ trợ ứng phó tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn. (Ảnh: website Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang)

Còn tại tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Huy Phú, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thông tin: “Tính đến chiều ngày 8/9, các trường học trên địa bàn tỉnh có 1.570 cây xanh bị đổ; 57 nhà, lớp học, 2 nhà hiệu bộ bị tốc mái. Đã có 33 nhà xe tốc mái; 2 cột BA, 6 cột điện, 1 đèn cao áp bị chập, hỏng; 24 đơn vị bị đổ một đoạn tường bao.

Các phòng học bị tốc mái phần lớn là bị bay mái tôn chống nóng, ngoài ra còn có một số cơ sở giáo dục bị sập mái vòm khu vui chơi ngoài trời, tốc mái bể bơi, vỡ ô kính cửa…”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 1103/SGDĐT-TCHC gửi ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường ứng phó, xử lý, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Trong đó, lãnh đạo sở nhấn mạnh, để bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan; các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học ngày 09/09/2024 để rà soát, khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Các lực lượng liên quan tại địa phương phối hợp với các nhà trường dọn vệ sinh trường lớp; sửa chữa cơ sở hạ tầng; kiểm tra lại hệ thống điện và các thiết bị trước khi sử dụng.

Có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; xử lý cây xanh, biển hiệu, mái tôn, cột cổng, tường bao đã bị gió bão làm nghiêng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ và học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi trở lại trường học vào ngày 10/09/2024. Cùng với đó, có kế hoạch dạy bù những buổi học sinh nghỉ học vào thời gian thích hợp.

bac-ninh.png
Các trường học tại tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương dọn dẹp khuôn viên để đón học sinh trở lại trường từ ngày 10/09/2024. (Ảnh: website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh)

Với tỉnh Cao Bằng, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, từ đêm 08/09 đến rạng sáng 09/09, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, Điểm trường Nà Viềng - Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thượng Hà, huyện Bảo Lạc bị đất sạt lở vào đằng sau lớp học. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc bị nước mưa tràn vào gây ngập úng dưới 0,3m; sân Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đức Xuân, huyện Thạch An bị ngập úng. [1]

Ông Hoàng Văn Đông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh thông tin: Hiện nay toàn huyện có Trường Mầm non Quang Vinh và Trường Tiểu học Quang Vinh đang bị ngập 40cm.

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng ngập úng tại 2 cơ sở trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh đã vận động giáo viên và phụ huynh di chuyển cơ sở vật chất phục vụ dạy học lên tầng 2 tại các trường học để bảo toàn tài sản.

Với những cơ sở giáo dục còn lại trên địa bàn, đến nay, các trường học không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản”.

bac-ninh-1.png
Ngay sau bão, công tác vệ sinh trường lớp được các trường nhanh chóng triển khai. (Ảnh: website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh)

Về công tác đưa trẻ mầm non và học sinh trở lại trường, ông Hoàng Văn Đông cho biết hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đang cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong các ngày 9-10/9 để tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh.

“Hiện nay, chúng tôi đang theo dõi sát tình hình ngập úng và thời tiết tại 2 trường học của huyện. Trong trường hợp nước chưa kịp rút, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh sẽ tiếp tục báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng để xem xét việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học”, ông Đông thông tin.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://thanhtravietnam.vn/thoi-su/cao-bang-thiet-hai-do-bao-so-3-uoc-khoang-8-ty-dong-210142.html

Minh Quân