Nhiều HS TH Thành Công B bị tiêu chảy và nôn ói, HT báo cáo với Phòng GD ra sao?

18/10/2023 06:28
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Liên quan đến vụ nhiều học sinh Trường Tiểu học Thành Công B có biểu hiện nghi ngờ rối loạn tiêu hoá, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã có thông tin về vụ việc.

Nhiều học sinh điều trị cả nội trú và ngoại trú

Mới đây, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thành Công B (Ba Đình, Hà Nội) phản ánh sự việc con mình có biểu hiện nôn ói, sốt cao, tiêu chảy sau bữa ăn ngày 13/10 tại trường. Được biết, thực đơn bán trú ngày 13/10 của toàn trường gồm mỳ Ý, xúc xích hấp và bữa phụ buổi chiều là bánh ngọt, trong đó bánh vẫn còn hạn sử dụng.

Trong hình ảnh phụ huynh cung cấp cho thấy, đơn vị cung ứng bữa ăn bán trú cho Trường Tiểu học Thành Công B là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh.

Theo thông tin từ Trường Tiểu học Thành Công B, năm học 2023-2024, trường có 34 lớp, tổng số 1.255 học sinh; trong đó, có 1.176 học sinh đăng ký ăn bán trú.

Thực đơn ngày 13/10 của học sinh Trường Tiểu học Thành Công B. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Thực đơn ngày 13/10 của học sinh Trường Tiểu học Thành Công B. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Theo một số phụ huynh, ngoài 10 học sinh nhập viện như đã công bố, nhiều em bị tiêu chảy, nôn ói tự điều trị tại nhà chưa được đề cập trong thống kê của trường.

Cụ thể, liên quan đến thông tin nhiều học sinh của Trường Tiểu học Thành Công B bị tiêu chảy, nôn ói, ngày 16/10, nhà trường cho biết có 10 học sinh vào viện thăm khám, chỉ có 1-2 học sinh đang được theo dõi tại viện, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số phụ huynh có con học ở trường cho biết, theo kiểm tra chéo giữa các lớp, có nhiều học sinh bị đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và tự điều trị tại nhà nhưng chưa thấy nhà trường đề cập.

Vị phụ huynh này bày tỏ: “Con số bình chọn của phụ huynh từ nhiều nhóm lớp cho thấy, số học sinh bị tiêu chảy, nôn ói tự điều trị tại nhà nhiều.

Chẳng hạn, lớp của đứa nhỏ nhà tôi có 16 cháu có triệu chứng, một lớp 3 khác có 18 cháu bị tương tự... Trong đó, có cháu đã khỏi nhưng có cháu vẫn đang điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa...”.

Một bình chọn trong nhóm lớp cho thấy nhiều học sinh có biểu hiện sốt, tiêu chảy... Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Một bình chọn trong nhóm lớp cho thấy nhiều học sinh có biểu hiện sốt, tiêu chảy... Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Chiều ngày 17/10, chia sẻ với phóng viên, một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Thành Công B đã phản ánh: “Qua phần khảo sát trong nhóm Zalo, lớp con tôi đã có 16 cháu có những biểu hiện như sốt, tiêu chảy, trong đó có cháu điều trị tại nhà, có cháu đã đi viện.

Hôm qua, sau khi đưa con đi khám, bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho về nhà theo dõi. Tuy nhiên, hôm nay (ngày 17/10), con vẫn chưa đi học được. Một phần tôi cũng sợ, con chưa khỏi hẳn mà đi học, ăn đồ không đảm bảo sẽ lại bị đau bụng”.

Một số phản ánh của phụ huynh trong nhóm chat. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Một số phản ánh của phụ huynh trong nhóm chat. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trong một số nhóm lớp, thông tin này thậm chí được bàn luận rất nhiều. Có phụ huynh cho biết, con kể lại nước sốt “kiểu nhớt nhớt” khiến món mỳ có mùi lạ...

Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội), chiều ngày 17/10, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B báo cáo, công tác rà soát về quy trình, an toàn thực phẩm đã được hoàn thiện, đảm bảo ổn định tâm lý cho phụ huynh, học sinh.

Theo báo cáo mới nhất của Trường Tiểu học Thành Công B vào ngày 17/10, tình hình diễn biến sự việc được thông tin như sau:

Khoảng 22 giờ ngày 15/10 (Chủ nhật), một số phụ huynh thông báo đến nhà trường có 24 học sinh có biểu hiện đi ngoài, đau bụng, buồn nôn rải rác ở các lớp, trong đó có 10 học sinh gia đình đưa đi khám tại các cơ sở y tế (8 học sinh được về theo dõi tại nhà, 2 em nằm viện).

Đến 17 giờ chiều ngày 16/10, nhà trường báo cáo 2 học sinh điều trị tại bệnh viện đã ổn định ra viện.

“Từ sau bữa trưa thứ Sáu (ngày 13/10) đến tối Chủ nhật (ngày 15/10), mỗi học sinh có thêm 7 bữa ăn (sáng, trưa, tối) tại nhà vì đó là hai ngày nghỉ cuối tuần.

Trong thời gian giao mùa, trên địa bàn quận Ba Đình hiện nay vẫn ghi nhận các trường hợp sốt xuất huyết, chân tay miệng, sốt virus… cũng có những biểu hiện như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đi ngoài...” - báo cáo nhà trường nêu rõ.

Yêu cầu vệ sinh, khử khuẩn tất cả trường học trên địa bàn quận

Cũng theo báo cáo của nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin, sáng ngày 16/10, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân phường, trạm y tế phường..., nắm bắt thông tin, kiểm tra, xác minh bước đầu; đồng thời ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác Y tế học đường xuống kiểm tra tại Trường Tiểu học Thành Công B.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm không an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các đơn vị, sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo theo quy định.

Đơn vị này cũng yêu cầu nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe học sinh, phát hiện trường hợp bệnh nhân mới và báo cáo theo quy định.

Về các nhiệm vụ triển khai tiếp theo, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học tăng cường sự phối hợp với cơ quan chức năng, gia đình trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hành đúng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm an toàn.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị hoạt động kinh doanh thực phẩm, kinh doanh ăn uống trong trường học (bếp ăn tập thể, căng tin…) hoặc cơ sở chế biến suất ăn sẵn chuyển đến hoặc cơ sở chế biến suất ăn sẵn tại chỗ ký hợp đồng với các nhà trường phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu các nhà trường cùng phụ huynh học sinh kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chất lượng bữa ăn, suất ăn sẵn trước khi bàn giao, cung cấp cho học sinh, cán bộ ăn uống; kiên quyết không để các đơn vị cung cấp suất ăn không đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm được phép hoạt động.

Chiều ngày 17/10, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cũng chỉ đạo các trường vệ sinh môi trường, khử khuẩn tất cả các trường học trên địa bàn quận.

Ngân Chi