Nhật Bản tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam ở lĩnh vực nông nghiệp

14/03/2025 10:16
ĐÀO HIỀN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiện nay, Nhật Bản đang có nhiều chính sách, hoạt động để hỗ trợ lao động Việt Nam có cơ hội học tập, làm việc, nâng cao trình độ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngày 13/3, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp Quốc gia Nhật Bản tổ chức hội thảo quốc tế “Phổ biến thông tin về việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản dành cho lao động Việt Nam” với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự hội thảo về phía các tổ chức Nhật Bản và tổ chức quốc tế có ông Takebe Tsutomu - Nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp - Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản, Nguyên Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Cố vấn đặc biệt của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; ông Sugano Yuichi - Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế JICA tại Việt Nam; ông Ishii Chikahisa và ông Tanaka Yusuke - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản; ông Kurotani Shin - Giám đốc Phòng Nông nghiệp Quốc gia Nhật Bản và bà Mitsue Pembroke - Giám đốc các dự án và đối tác, Tổ chức di cư quốc tế - Cơ quan Di cư Liên hợp quốc (IOM).

Về phía Việt Nam có sự hiện diện của ông Tô Việt Châu - Phó Vụ Trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ban lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đại diện các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp.

IMG_1525.JPG
Hội thảo thu hút sự tham dự của đông đảo sinh viên, người lao động

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết hội thảo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam nói chung và Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp đang ngày càng được coi trọng.

Theo chia sẻ của thầy Huyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức, nhà trường luôn chú trọng đến việc kết nối và hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao trình độ cho sinh viên và người lao động Việt Nam.

Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, Học viện đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Chính phủ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, Học viện đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với các tỉnh Miyazaki, Kagoshima, Nagasaki, Nagano, Akita và các tập đoàn lớn như Sojitz, Kamichiku, Hiệp hội sân Golf và nhiều công ty, tập đoàn khác…

Từ năm 2021, Học viện vinh dự được Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế JICA và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) hỗ trợ triển khai dự án “Cố vấn phát triển nguồn nhân lực cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam”.

Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá dự án này đã góp phần đào tạo đội ngũ lao động nông nghiệp có chuyên môn cao, kỹ năng tốt và tác phong làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua dự án, Học viện đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép phái cử lao động đi làm việc ở nước ngoài, mở ra cơ hội học tập và làm việc thuận lợi cho sinh viên và lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đưa lao động nông nghiệp và thành viên hợp tác xã nông nghiệp đi làm việc tại các nước phát triển trong giai đoạn 2025 - 2030 theo Nghị quyết 26 của Chính phủ. Đây là một chiến lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp Việt Nam, tạo cơ hội việc làm bền vững và hỗ trợ người lao động trong việc học hỏi, tiếp thu công nghệ hiện đại để ứng dụng vào sản xuất trong nước.

“Qua quá trình triển khai thực tế, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều lao động Việt Nam chưa có đầy đủ thông tin về các chương trình làm việc tại Nhật Bản, dẫn đến những khó khăn trong quá trình chuẩn bị, hòa nhập và phát triển nghề nghiệp tại nước ngoài. Nhất là khi họ quay trở về nước thì chỉ có khoảng 2% là được tư vấn việc làm.

Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin chính xác, cập nhật về cơ hội việc làm, điều kiện tuyển dụng, chính sách hỗ trợ cũng như những yêu cầu và thách thức khi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình visa kỹ năng đặc định.

Thông qua sự kiện này, các em học sinh, sinh viên và người lao động sẽ có thêm định hướng rõ ràng và sự chuẩn bị chu đáo hơn cho hành trình phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản”, thầy Huyên chia sẻ.

_G6A7125.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Trong khi đó, theo ông Tô Việt Châu - Phó Vụ Trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, con người chính là động lực quan trọng nhất để phát triển nền kinh tế bền vững của mỗi quốc gia.

Ông Châu cũng cho biết công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp luôn là một trong những chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng. Cụ thể, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP đều nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp và sự chuyển đổi cơ cấu lao động , tạo việc làm bền vững và hội nhập quốc tế.

Vụ Trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin: Trong hơn 20 năm qua, lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể. Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm từ 65,3% năm 2000 xuống còn 37,2% vào năm 2020, cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các ngành dịch vụ và công nghiệp. Tuy nhiên, lực lượng lao động lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn hạn chế, thể hiện qua tỷ trọng lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt 14,6 %, chủ yếu vẫn là lao động trình độ phổ thông làm việc theo kinh nghiệm, thiếu lao động có tay nghề cao.

Trước tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao, ông Châu cho rằng việc hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng. Hơn hết, Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền công nghệ tiên tiến hàng đầu của thế giới, có nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp nên việc hợp tác sẽ mang lại nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam được học hỏi nâng cao trình độ.

_G6A7167.jpg
Ông Tô Việt Châu - Phó Vụ Trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện các tổ chức Nhật Bản cũng có cơ hội chia sẻ, bày tỏ mong muốn được hợp tác đào tạo cũng như tinh thần chào đón lao động Việt Nam đến với thị trường Nhật Bản.

Ông Kurotani Shin - Giám đốc Phòng Nông nghiệp Quốc gia Nhật Bản cho hay, tình trạng thiếu nhân lực và già hoá dân số đang tạo nhiều sức ép và áp lực đối với quốc gia này. Theo đó, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng, vậy nên rất cần đến sự hỗ trợ từ các bạn trẻ nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam để hỗ trợ ngành nông nghiệp Nhật Bản.

Ngoài ra, ông Kurotani Shin cũng bày tỏ sự kỳ vọng đến các bạn trẻ Việt Nam sau hội thảo sẽ có thêm hứng thú và động lực để lựa chọn Nhật Bản là môi trường lý tưởng làm việc.

Nhằm cung cấp những thông tin và cập nhật về cơ hội việc làm cũng như điều kiện tuyển dụng, chính sách hỗ trợ đối với lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản, đại diện tỉnh Miyazaki cho biết tháng 12/2024, Ban Nông nghiệp và Thuỷ sản tỉnh Miyazaki và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về đảm bảo và bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ năng đặc định trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó thực hiện quảng bá việc làm tại tỉnh thông qua lớp học Miyazaki tới các sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhờ các hoạt động này mà địa phương đã thu hút được một số lao động Việt Nam tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp.

IMG_1542.jpg
Đại diện tỉnh Miyazaki, Nhật Bản trình bày các hoạt động bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp

Chia sẻ với phóng viên, em Phạm Đức Giang bày tỏ sự hào hứng khi vừa được đại diện các tổ chức Nhật Bản tư vấn về cơ hội việc làm dành cho lao động lĩnh vực nông nghiệp.

Vì gia đình có truyền thống làm nông nên Đức Giang càng có thêm động lực học tập với hy vọng có thể hỗ trợ, phát triển công việc của gia đình. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Giang cho rằng nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ lao động cơ học như trước mà phải có sự cải tiến, cập nhật công nghệ cũng như nâng cao trình độ để thích nghi và đáp ứng nhu cầu xã hội.

IMG_1559.jpg
Em Phạm Đức Giang - sinh viên Trung tâm Cung ứng Nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trước những chính sách hấp dẫn mà Chính phủ Nhật Bản dành cho lao động Việt Nam, nam sinh cho rằng đây là một cơ hội tốt để sinh viên, lao động lĩnh vực nông nghiệp có cơ hội làm việc trong môi trường tiên tiến, cập nhật khoa học công nghệ để nâng cao trình độ chuyên môn.

“Việc học tập, làm việc tại nước ngoài sẽ giúp lao động nâng cao trình độ chuyên môn và khi quay trở về nước nhà, lực lượng này sẽ tạo ra sự đóng góp và thay đổi lớn cho lĩnh vực nông nghiệp”, Đức Giang bày tỏ.

ĐÀO HIỀN